Vườn ươm của chàng trai đầy nghị lực
14/07/2017 - 00:00

TĐKT- Sinh ra trong cuộc đời ai cũng mong ước có một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, mong cho mình những điều tốt đẹp, nhưng có người số phận lại không mỉm cười với họ... Bằng ý chí và nghị lực của mình, có rất nhiều người đã vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Trần Kim Việt, Giám đốc Công ty TNHH Vườn ươm Việt (xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong số những chàng trai như thế.

Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, do di chứng chất độc da cam của người cha mang về từ chiến trường, Việt thiếu may mắn hơn anh chị khi có dị tật ở chân. Những năm tháng còn đi học, không chỉ chịu nỗi bất hạnh về cơ thể không bình thường mà Việt còn chịu những cái nhìn khác lạ, lảng tránh của những đứa trẻ cùng trang lứa và cả người lớn dành cho mình khiến anh luôn luôn tủi thân. Nhưng luôn nhận được sự động viên, chăm lo của bố mẹ cùng nỗ lực của bản thân, Việt đã vượt khó, vươn lên trong học tập và thi đỗ vào Trường Đại học Vinh.

Active Image

 

Việt chăm chút từng cây giống

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, năm học thứ 2, Việt được giao làm Trưởng nhóm đề tài “Quy trình kỹ thuật gieo ươm cây gió bầu và các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm” thực hiện trên khu đất vườn nhà. Sau 2 năm, đề tài đã thành công, cho ra chất phế phẩm tạo trầm được sử dụng nhiều trong thực tiễn. Đây là tiền đề, là động lực quan trọng khích lệ Việt trong quá trình học tập và lập thân, lập nghiệp. Cũng trong khoảng thời gian học tập tại Đại học Vinh, với sự vượt khó, chăm chỉ miệt mài học tập, Việt đã giành được học bổng sinh viên vượt khó Watanabe – Kenda của Nhật Bản và còn là 1 trong 2 sinh viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Tốt nghiệp Đại học ngành Nông – lâm – ngư và Bằng Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, Việt tiếp tục học lên cao học và hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng.

Active Image

Vườn ươm của anh được trang bị hệ thống tưới nước hiện đại

Sau khi hoàn thành việc học, Việt quyết tâm về khởi nghiệp trên quê hương mình tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cùng với các hoạt động thiết thực, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp của các cấp bộ Đoàn, Việt đã có cơ hội tiếp cận các lớp tập huấn, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, các cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh và địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải quyết việc làm. Sau thời gian nghiên cứu, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trong và ngoài tỉnh, nắm bắt được nhu cầu thị trường, lợi thế của địa phương, từ triển vọng của mô hình “Vườn ươm cây gió bầu” mà Việt thực hiện thời còn sinh viên, Việt đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Vườn ươm Việt. Với với số vốn đầu tư ban đầu hơn 1 tỷ đồng, Việt đã thuê đất mở rộng diện tích lên 2 ha, lắp hệ thống tưới tiêu hiện đại, xây dựng 3 cơ sở kinh doanh, mua xe tải phục vụ vận chuyển cây giống, đầu tư nhà lưới chống côn trùng đạt chuẩn rộng 200 m2, xây dựng đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, có trình độ và tâm huyết.

Hoạt động của công ty chủ yếu cung cấp cây giống, tư vấn kỹ thuật, bảo hành cho bà con từ trồng đến khi có thành quả. Hàng năm, công ty của anh cũng cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 30 vạn cây giống các loại gió bầu, cam, bười, cây chè mận hảo làm hàng rào…, ký hợp đồng bao tiêu trên 50 tấn bưởi Phúc Trạch cho 15 tổ hợp tác ở các xã trên địa bàn huyện. Mỗi năm công ty đạt danh thu trên 3 tỷ đồng, thu về lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng, giải quyết việc làm cho hơn 20 lao động thường xuyên và thời vụ, trong đó có 2 lao động khuyết tật, 3 kỹ sư nông nghiệp.

Active Image

Trần Kim Việt (thứ 2 từ trái sang) vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2016

Bên cạnh việc tập trung xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, anh Việt còn tích cực động viên, huy động đoàn viên, thanh niên giúp đỡ công san lấp mặt bằng, giới thiệu, kết nối thị trường đầu ra cho sản phẩm, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Anh đã hỗ trợ cho hơn 10 thanh niên xây dựng trang trại tổng hợp hoạt động có hiệu quả, thu nhập ổn định. Ngoài ra anh cũng tích cực tham gia các phong tào, công tác từ thiện tại địa phương.

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, nhưng bằng nghị lực của mình, Trần Kim Việt đã vươn lên để tự khẳng định bản thân, sống có ích cho gia đình, xã hội, xứng đáng là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo. Với nỗ lực của mình, anh vinh dự nhận được các cấp khen thưởng: Tỉnh đoàn tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (năm 2014), Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (năm 2015); nhận giải thưởng Lương Định Của và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2016)...

Tùng Chi