Vững vàng biên cương nơi cực Bắc Tổ quốc
12/11/2020 - 09:00

TĐKT - Đóng quân nơi tuyến đầu cực BắcTổ quốc, những năm qua mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã không quản ngại gian khó bám bản, bám biên giới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đơn vị phối hợp với lực lượng dân quân xã Lũng Cú tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới

Đóng chân trên địa bàn xã Má Lé (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), Đồn Biên phòng Lũng Cú được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 26,343 km đường biên giới với tổng số 26 cột mốc, tiếp giáp với trấn Đổng Cán, huyện MaLyPho và trấn Mộng Ương, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 2 xã biên giới là xã Má Lé và xã Lũng Cú huyện Đồng Văn với 21 thôn (bản), trong đó có 13 thôn giáp biên; dân số 1.795 hộ/ 9.016 khẩu.

Để bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và giữ bình yên biên giới, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp với các lực lượng tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý; phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý, bảo vệ biên giới.

Cùng với đó, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng vào các địa bàn trọng điểm, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Trong năm 2019, đơn vị đã xử lý hành chính 2 vụ tái trồng cây thuốc phiện, 5 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, bàn giao cho công an huyện khởi tố 2 vụ/3 đối tượng/619kg pháo nổ vận chuyển trái phép qua biên giới; phối hợp với dân quân ở 2 xã tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, tuần tra bảo vệ địa bàn được 61 buổi/529 lượt người tham gia.

Cán bộ đơn vị dạy các em học sinh trên địa bàn học tập

Để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Má Lé, Lũng Cú xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ địa bàn, biên giới; củng cố, kiện toàn các “Tổ an ninh tự quản” ở các thôn bản; phối hợp triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho cán bộ xã, thôn (bản); củng cố 21 tổ an ninh tự quản, đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự.

Đơn vị cũng đã bàn giao cho 5 tập thể và 16 hộ gia đình có ruộng nương giáp biên giới để tham gia bảo vệ. Các vụ việc xảy ra trên biên giới và địa bàn được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng pháp luật, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới đánh giá cao.

Đi đôi với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của cấp trên về phòng, chống ma túy, phòng, chống buôn lậu - gian lận thương mại và hàng giả..., phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển trái phép 130kg lợn từ Trung Quốc vào Việt Nam; trao đổi 16 tin, phối hợp điều tra, xử lý 2 vụ/3 đối tượng theo Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú kiểm soát, cấp phát khẩu trang và tuyên truyền cho nhân dân phòng, chống dịch bệnh covid-19

Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh cũng được đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đơn vị đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, xuất nhập cảnh vùng biên giới; quản lý tạm trú, tạm vắng cho các đối tượng ra vào khu vực biên giới theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới, tập trung các khu vực đường mòn, lối mở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đã đăng ký xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho 4526 lượt người Việt Nam; 97 lượt người Trung Quốc; phối hợp kiểm tra tạm trú, tạm vắng trong địa bàn cho 149 lượt người tạm trú, 696 lượt người tạm vắng.

Để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nhiều văn kiện về quản lý và bảo vệ biên giới . Đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã duy trì có hiệu quả chất lượng hoạt động chi bộ thôn (bản); đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, từng đảng viên, từng b­ước đư­a chế độ sinh hoạt công tác của các tổ chức Đảng đi vào nền nếp. Nhờ vậy, đến nay, 21/21 chi bộ thôn của Đảng bộ 2 xã Lũng Cú, Má Lé đã được kiện toàn đầy đủ cả về số lượng, chất lượng đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những nhiệm vụ chính trị, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã tích cực hỗ trợ người dân vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Đơn vị đã phối hợp với các ngành theo dõi dự án chăn nuôi bò, dê sinh sản luân chuyển tại xã Lũng Cú. Hiện nay tổng số hộ thực hiện dự án là 80 hộ tại 9/9 thôn.

 Đơn vị cũng vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hàng chục triệu đồng; tham gia 193 ngày công xây dựng nhà cho các hộ nghèo, xóa nhà tạm theo phong trào hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, trị giá hàng chục triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua đã có 23 lượt tập thể, 87 lượt cá nhân được khen thưởng, đơn vị 5 năm liền được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh Hà Giang tặng thưởng nhiều Bằng khen.

Tuệ Minh