Vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú năm 2016
10/10/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Phong trào người tốt, việc tốt ngày càng đi vào đời sống của các tầng lớp nhân dân, góp phần to lớn vào việc hoàn thành những nhiệm vụ kinh tế, xã hội Thủ đô. 24 năm qua, hơn 23.000 người tốt, việc tốt tiêu biểu được Hà Nội biểu dương, khen thưởng đã đắp xây một Thủ đô nhân văn, hun đúc những tấm lòng cao cả và vun đắp cho thế hệ trẻ khí phách của một Thủ đô anh hùng.

Nét đổi mới trong các phong trào thi đua và phong trào người tốt, việc tốt do TP Hà Nội tổ chức phát động trong năm 2016 là thi đua thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khoá XVI; thi đua hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện; công tác chỉ đạo, điều hành theo tinh thần đổi mới, quyết liệt, sâu sát, bám sát mục tiêu “Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố xanh - văn hiến - văn minh - hiện đại”.

 Active Image

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Huân chương cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP Hà Nội.

Phong trào thi đua Người tốt, việc tốt được triển khai thông qua nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. Nổi bật là cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các hoạt động tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa để mọi người, mọi nhà cùng thi đua.

Các ngành, các cấp đã đặc biệt chú trọng đến việc lựa chọn các phong trào thi đua đặc thù, xây dựng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình: ngành Nông nghiệp với phương châm “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt theo đạo đức Bác Hồ, dù việc đó là nhỏ nhất”; khối hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã phát động phong trào “Đổi mới công tác quản lý và điều hành HTX, mở rộng, củng cố hoạt động dịch vụ, nâng cao đời sống người lao động”; ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngành Công thương phát động phong trào “Hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển thương mại văn minh” gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát động “Mỗi cán bộ công chức, viên chức người lao động đề xuất một giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh an toàn vì sức khỏe cộng đồng”, ngành Giáo dục với “Thi đua dạy tốt, học tốt”, công đoàn các cấp với phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”…

Sample Image

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội  và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 9 cá nhân

Năm 2016, TP Hà Nội tôn vinh 961 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu; đồng thời lựa chọn vinh danh 9 công dân Thủ đô ưu tú chào mừng 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2016.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chính thức phát động đợt thi đua cao điểm từ nay đến hết năm 2016 và phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2017, phong trào người tốt, việc tốt của thành phố sẽ gắn liền với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, triển khai có hiệu quả  “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính” và phong trào “An toàn thực phẩm” theo phương châm 5 rõ “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; triển khai hiệu quả việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” và cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh…

9 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016

1. Ông Đinh Quang Bào - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ - Thương mại LADODA, Chủ tịch Hội Da giầy TP Hà Nội.

2. Nghệ nhân Trần Văn Độ - Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

3. Bà Đỗ Thúy Hà - Chủ tịch Hội Người mù quận Đống Đa.

4. Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ tuần tra chuyên trách phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

5. Ông Nguyễn Trọng Long - Hội viên Hội Nông dân xã Tân Ước, Chủ nhiệm HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai.

6. Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh - Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội viên Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.

7. Bà Tạ Thị Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

9. Đại tá, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Nguyễn Siêu, TP Hà Nội.

Mai Thảo