Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
03/07/2017 - 00:00

TĐKT – Ngày 1/7, tại Hà Nội, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1/7/1957 - 1/7/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tiền thân là Viện Sốt rét thành lập ngày 1/7/1957. Đến năm 1961, đổi thành Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng. Từ năm 1998 mang tên Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương. Đến nay, Viện có 5 phòng chức năng, 7 khoa chuyên môn, 1 Trường Trung cấp y tế Đặng Văn Ngữ và 1 Trung tâm Phòng chống côn trùng. Viện có 272 cán bộ viên chức, người lao động với 8 phó giáo sư, 21 tiến sĩ, 44 thạc sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa I, 114 đại học, 66 cao đẳng, trung cấp và 16 nhân viên.

Active Image

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Viện

Là Viện chuyên khoa đầu ngành về phòng, chống bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng truyền bệnh, Viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học; đào tạo; khám, chữa bệnh, truyền thông, giáo dục sức khoẻ; hợp tác quốc tế; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới trong phạm vi toàn quốc…

Cán bộ viên chức Viện các thế hệ đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu, xây dựng Viện từng bước phát triển vững chắc đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đổi mới. Tình hình bệnh sốt rét, ký sinh trùng và các bệnh do côn trùng giảm đáng kể trong những năm qua.

Trong 60 năm qua, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ.

Để giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Viện, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn đoàn kết, thực hiện thành công kế hoạch phát triển Viện trong giai đoạn tới với mục tiêu: Viện luôn là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo, khám, chữa bệnh tiên tiến về lĩnh vực sốt rét, các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền; phát triển và ứng dụng các kỹ thuật, khoa học, công nghệ tiên tiến tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao; xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (1/7/1957 - 1/7/2017), Viện đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng thời, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 2 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 5 tập thể và 30 cá nhân được nhận Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Mai Thảo