Tuyên dương 20 gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2017
26/03/2018 - 14:36

TĐKT – Tối 23/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật "Chiến công dâng Bác" và tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017. Tới dự có: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Thiếu tướng Bùi Minh Giám, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương.

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND đã không ngừng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chặng đường vẻ vang đó, các thế hệ thanh niên Công an đã có những đóng góp rất quan trọng, nối tiếp nhau thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Qua các giai đoạn lịch sử, đã có hơn 14 ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an anh dũng hy sinh, trên 16 ngàn đồng chí bị thương, trong đó có hàng vạn thanh niên CAND; nhiều tấm gương anh dũng hy sinh đã làm rạng danh truyền thống của dân tộc và lực lượng Công an: Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu, Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Thị Được, Anh hùng Liệt sĩ Cao Kỳ Vân...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao tặng biểu trưng và Bằng khen cho 20 thanh niên Công an tiêu biểu

Hiện nay, thanh niên Công an có hơn 188.000 đồng chí, chiếm hơn 69% tổng biên chế toàn lực lượng, được bố trí ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực công tác. Trong đó, thanh niên lực lượng an ninh chiếm hơn 16%, lực lượng cảnh sát chiếm gần 60%; ở các đơn vị cơ động, chiến đấu tập trung, các học viện, trường CAND, thanh niên chiếm hơn 80% quân số.

Năm 2017, đoàn viên, thanh niên CAND đã phát huy tinh thần xung kích cách mạng, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, xung kích đi đầu trong giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu khoa học. Đã có trên 1.800 công trình, phần việc, hơn 250 câu lạc bộ nghiệp vụ, pháp luật do thanh niên đảm nhiệm; gần 300 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tình nguyện “3 cùng”, “4 cùng” với nhân dân.

Trong lực lượng thanh niên CAND xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, mưu trí, tận tụy, dũng cảm hy sinh trong công tác, chiến đấu: Thượng úy Phạm Phi Long, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh; Thượng úy Lưu Minh Thức, Công an tỉnh Hà Giang; Thượng úy Bùi Minh Dũng, Công an tỉnh Gia Lai...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ trao giải thưởng

  Nhằm ghi nhận, tôn vinh những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực; động viên, khuyến khích, tạo động lực để thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác đấu tranh bảo đảm an ninh - trật tự, Bộ Công an hàng năm tổ chức xét chọn Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”.  

Năm nay, giải thưởng được trao cho 20 gương mặt trẻ tiêu biểu. Đó là những đoàn viên, thanh niên mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến ác liệt nhất, không quản ngại khó khăn, gian khổ; là những phóng viên, vận động viên tiêu biểu, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa; là những hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Tiêu biểu: Đại úy Phạm Văn Dân, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017; Đại úy Lê Thăng Bằng, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội; Tưởng Thị Ngọc Ánh, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy...

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng, các cá nhân được trao tặng giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017 sẽ luôn là những đoàn viên mẫu mực, xứng đáng là những tấm gương sáng để đồng chí, đồng đội noi theo; tiên phong trong các phong trào thi đua, tận tình giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ, để ngày càng có nhiều tấm gương thanh niên Công an tiêu biểu, đóng góp thêm nhiều chiến công, thành tích cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị tuổi trẻ CAND phải nhận thức sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của mình, như Bác Hồ đã từng dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh, phấn đấu chừng nào?”.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác thanh niên; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên trong CAND vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức...

Mai Thảo