Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập
17/04/2017 - 14:43

TĐKT – Sáng 17/4, tại Hà Nội, Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (17/4/1967 – 17/4/2017).

Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội được thành lập ngày 17/4/1967 theo quyết định số 667/TCCQ của UBND TP Hà Nội và là trường công lập chuyên đào tạo cán bộ kỹ thuật trung cấp cho ngành xây dựng cơ bản của Thủ đô và cả nước.

Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên nhà trường, Trường Trung cấp Xây dựng Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để trở thành một cơ sở đào tạo nhân lực kỹ thuật và thực hành sản xuất có uy tín và chất lượng hàng đầu của Thủ đô, đóng góp quan trọng và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển đất nước.

Toàn trường hiện có hơn 80 cán bộ, giáo viên, công nhân viên với số lượng giáo viên cơ hữu là 52 người. Trong đó, 100% là giáo viên dạy giỏi cấp trường, có trình độ đại học, trên đại học và đang học nghiên cứu sinh; 90% giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố; nhiều giáo viên đạt giải cao tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quốc gia. Số lượng giáo viên thỉnh giảng mời từ các trường đại học lớn, các viện, học viện là 30 – 40 người. Bộ máy tổ chức hiện nay của nhà trường gồm 5 phòng chức năng, 8 bộ môn và các trung tâm.

Bên cạnh việc đầu tư, tăng cường trang thiết bị và nâng cấp cơ sở vật chất, trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và mở thêm nhiều loại hình đào tạo, nhiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu và đòi hỏi của xã hội phát triển. Hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy hàng năm được đội ngũ giáo viên và các chuyên gia trong ngành cập nhật, biên soạn khá hoàn chỉnh và đầy đủ, thực hiện nguyên lý: “Học đi đôi với hành, đào tạo kết hợp lao động sản xuất, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Vì vậy chất lượng và hiệu quả đào tạo tăng lên rõ rệt: số lượng học sinh tốt nghiệp đạt trên 90% với tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 70%. Học sinh nhà trường tham gia các Hội thi Học sinh giỏi thành phố hàng năm đều đạt kết quả cao, luôn đứng trong tốp các trường dẫn đầu thành phố. Tính đến nay, trường đã đào tạo trên 35.000 cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật.

Với những đóng góp và thành tích xuất sắc trong 50 năm qua, nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và các bộ, ngành; liên tục được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Minh Phương