Trưởng thành từ đam mê, sáng tạo
10/08/2020 - 09:24

TĐKT - Với sự cố gắng học hỏi cộng óc sáng tạo, anh Đinh Phú Hiệp, chuyên viên kỹ thuật, Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã làm lợi hàng tỷ đồng cho công ty. Đặc biệt, nhiều sáng kiến của anh giúp cho công nhân lao động tiết giảm sức lao động.

Anh Hiệp (ngoài cùng bên trái) trao đổi, hướng dẫn công nhân sử dụng Hệ thống máy xếp túi và bao tự động

Được công ty giao nhiệm vụ phụ trách thiết kế cơ khí, viết phần mềm điều khiển, giám sát thi công và lắp đặt các hệ thống cân tự động, với sự năng động, nhạy bén, ý thức làm chủ công nghệ đã thôi thúc kỹ sư Hiệp chủ động, tích cực học tập, nâng cao trình độ để tìm ra những giải pháp tối ưu nhất, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao trong việc sản xuất, kinh doanh.

Lòng nhiệt huyết và niềm đam mê là những tố chất giúp anh Hiệp nắm bắt nhanh kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ. Cứ mỗi khi công việc cần đến hoặc gặp khó khăn là anh lại suy nghĩ tìm giải pháp, sáng chế, cải tiến để giải quyết vấn đề. Từ đó, anh đã có nhiều ý tưởng để tối ưu hóa, hợp lý hóa sản xuất.

Từ năm 2015 đến nay, anh đã có nhiều đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu thành công và đưa vào ứng dụng, đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm số lượng nhân công, nâng cao năng suất và tiết kiệm được chi phí trong sản xuất.

Tiêu biểu là sáng kiến “Hệ thống máy xếp túi và bao tự động” đã được anh nghiên cứu chế tạo thành công và đưa vào ứng dụng từ đầu năm 2019.

Chia sẻ về ý tưởng sáng kiến này, anh Hiệp cho biết: Là người giám sát, hướng dẫn công nhân làm việc, anh Hiệp Nhận thấy, công nhân phải xếp các túi gạo vào bao bằng cách làm thủ công. Các túi gạo sẽ lần lượt được chuyển ra bãi tập kết từ khu đóng gói và cần rất nhiều nhân công (trên 15 người), chia thành từng nhóm nhỏ (mỗi nhóm có khoảng 4 - 5 người) để làm các công việc như: Có 2 người mở bao ra, có công nhân phải cúi lấy từng túi gạo 5kg bỏ vào bao, khi bao đủ 5 túi lại cần một công nhân khác lôi ra và kéo đến vị trí người may miệng bao. Việc này rất mất công, hơn nữa anh em công nhân khi thực hiện khá vất vả.

Trước thực trạng đó, anh Hiệp đã tự tìm tòi, nghiên cứu và tìm ra giải pháp xếp túi và bao tự động. Đây là giải pháp lần đầu tiên được ứng dụng tại công ty trong việc xếp các túi gạo nhỏ vào bao lớn.

“Hệ thống gồm có các bộ phận như: Băng tải cấp túi đầu vào, cụm xếp định hình túi cho vào bao, băng tải ra bao và khung đỡ máy. Tính mới của giải pháp được thể hiện ở cụm xếp định hình các túi gạo cho vào bao, các bộ phận còn lại làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống.”- anh Hiệp cho biết.

Đây cũng là hệ thống được điều khiển tự động trong việc xếp các túi gạo nhỏ vào trong 1 bao lớn theo số lượng túi đã được quy định trước. Máy có thể làm việc xuyên suốt thay thế cho hơn 12 nhân công lao động, năng suất cao gấp 2 lần so với làm thủ công.

Với sáng kiến này, chỉ cần một công nhân ngồi máng bao vào “bộ phận kẹp bao” của hệ thống, máy sẽ tự động làm hết các công việc mà người công nhân phải thực hiện khi làm bằng phương pháp thủ công và thay thế cho hơn 12 nhân công lao động.

Cũng theo anh Hiệp chia sẻ, tốc độ tiếp nhận từng túi gạo rất nhanh (1 giây/túi), tự động xếp nhanh từng túi gạo vào khuôn xếp định hình và xếp một lần 5 túi gạo vào trong 1 bao, tự đưa bao chứa 5 túi gạo đến vị trí may đóng bao. Số lượng túi gạo xếp trong bao có thể thay đổi theo tùy chỉnh.

Hiện tại, các sáng kiến này của anh đang được áp dụng rộng rãi tại các công ty TNHH MTV của Tập đoàn Lộc Trời và được ứng dụng trong sản xuất lương thực với quy mô công nghiệp.

Còn rất nhiều sáng kiến mà anh Hiệp đã đóng góp cho công ty như: Sáng kiến đóng bao tự động 25 - 50kg, sáng kiến định lượng jumbo gạo tự động bao 1000kg, sáng kiến điều khiển lò sấy tự động trong dây chuyền sấy lúa, sáng kiến cân băng tải tự động… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động.

Với những đóng góp của mình, anh Hiệp đã vinh dự được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp như: Bằng khen của UBND tỉnh An Giang, Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bằng khen của Cục Sở hữu Trí tuệ WIPO, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…

Theo anh Hiệp, chính niềm đam mê nghề nghiệp giúp anh có được nhiều sáng kiến hữu ích cho công ty. Bởi đam mê là chất xúc tác để mỗi người thêm hăng say làm việc, ý thức, nỗ lực để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của mình và có khát vọng vươn cao, tìm kiếm cái mới, nhằm đạt hiệu quả công việc cao nhất.

Đến nay, với những kinh nghiệm tích lũy được, anh vẫn không ngừng học tập, trau dồi, bổ sung kiến thức để làm chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Không chỉ học hỏi cho bản thân, anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức mà mình có với đồng nghiệp, tham gia soạn thảo tài liệu giảng dạy và tham gia nhiều khóa đào tạo nội bộ cho những người thợ trẻ kế cận.

Tùng Chi