Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
19/10/2019 - 17:05

TĐKT - Sáng 19/10, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, tổng kết 10 năm xây dựng và phát triển. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT được thành lập theo Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ TT&TT, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

10 năm qua, với sự đồng tâm hiệp lực của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ và giảng viên, trường đã từng bước phát triển, không ngừng vươn lên, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên mọi công tác, khẳng định vai trò, vị trí là một cơ sở đào tạo có uy tín và chất lượng, trọng điểm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức, viên chức trong lĩnh vực TT&TT, góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành và của đất nước.

Trường đã và đang tiếp tục thực hiện phương châm đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Các lớp học của trường được tổ chức cả trong và ngoài giờ hành chính tại Hà Nội và các địa phương để đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động của các đơn vị.

Các khóa học của trường ngày càng tăng về số lượng, đa dạng về nội dung và mở rộng địa bàn về các địa phương, đơn vị. Tính đến hết năm 2018, trường đã tổ chức được 174 khóa với 558 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 30.463 lượt học viên là các cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Bộ TT&TT.

Bên cạnh phương thức đào tạo, bồi dưỡng truyền thống, nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước, ngày 3/8/2009, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng TT&TT ONLINE được khai trương. Đến nay, Trường ONLINE đã có trên 20 bài giảng với 713 thành viên đăng ký học trực tuyến và hơn 25.000 lượt truy cập.

Với những cố gắng, nỗ lực và thành tựu đạt được trong chặng đường 10 năm qua, trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ TTTT trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Đưa công nghệ số, công nghệ ICT, công nghệ 4.0 vào đào tạo đang là một xu thế lớn mang tính toàn cầu. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý TT&TT phải đi đầu cả nước trong việc áp dụng công nghệ số vào đào tạo, có như vậy mới xứng đáng là một trường đào tạo cán bộ của một Bộ về công nghệ.

Bộ trưởng yêu cầu nhà trường trong năm nay, cần hình thành cho mình một triết lý đào tạo mới của thời 4.0, để cán bộ về đây học thấy hào hứng, thấy một tinh thần mới mẻ, thấy một sự thiết thực, thấy cái mà chưa đâu có. Và vì thế mà học tốt hơn.

Trường cần tổ chức lại không gian đào tạo theo cách mới, hiện đại, không gian thảo luận nhiều hơn, không gian lớp học cũng phải thoải mái hơn, người học phải thấy chủ động hơn trong không gian đó.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hy vọng rằng, với tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, viên chức, giảng viên, người lao động, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý TT&TT sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có trình độ cao và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cho chuyển đổi số, công nghệ số, kinh tế số, cho truyền thông số, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng.

Phương Thanh