Trưởng công an xã nhiệt tình, trách nhiệm
22/08/2019 - 12:04

TĐKT - Với cương vị là người đứng đầu lực lượng an ninh cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Phồn Quân, Trưởng công an xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)  luôn gương mẫu, tận tụy với công việc, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thiếu tá Nguyễn Phồn Quân (ngoài cùng bên trái) luôn tận tụy với công việc

“Công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước. Do đó bản thân tôi đã ý thức và chọn ngành công an là sự nghiệp mà mình sẽ gắn bó suốt đời. Ngay từ khi được tuyển chọn vào ngành công an, tôi đã chọn cho mình mục tiêu để phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân suốt đời cống hiến vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.” - Thiếu tá Quân chia sẻ.

Bởi vậy, hơn 14 năm gắn bó với ngành, dù bất kỳ ở cương vị nào, anh vẫn luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khi được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tân Lập, anh đã nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm, tình hình của địa phương. Theo anh, Tân Lập được coi là cửa ngõ của huyện, tỉnh, lại giáp ranh nhiều xã lân cận trong và ngoài tỉnh nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã khá phức tạp. Tội phạm từ các địa phương lân cận thường lợi dụng khu vực giáp ranh để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, ẩn náu...

Do đó, việc đầu tiên mà anh triển khai thực hiện với cương vị trưởng công an xã là tập trung xây dựng, củng cố lực lượng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, anh cùng tập thể cán bộ công an xã thường xuyên về địa bàn, nắm chắc tình hình nhằm xây dựng kế hoạch phù hợp.

Trong các cuộc họp ở khu dân cư, anh phân công công an xã phụ trách thôn, ấp tham gia sinh hoạt cùng để nắm tình hình. Đồng thời tuyên truyền các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực hỗ trợ công an trong phòng, chống tội phạm.

Chính nhờ sự sâu sát cơ sở, tạo được niềm tin trong nhân dân, những năm qua, lực lượng công an xã đã được người dân xã Tân Lập cung cấp cho nhiều tin có giá trị, góp phần đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, với vai trò là trưởng công an xã, anh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Tân Lập xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch đấu tranh với tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; huy động cả hệ thống chính trị của xã tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Luôn gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin yêu, mến phục, được lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền xã tin tưởng trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, anh cùng cán bộ công an xã Tân Lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng năm 2018, Công an xã Tân Lập đã tiếp nhận, lập hồ sơ và chuyển Công an huyện xử lý 9 vụ - 15 đối tượng phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn. Thiếu tá Quân đã chỉ đạo tiếp nhận và tham mưu xử lý 12 vụ - 22 đối tượng về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn các ấp; tham mưu chuyển UBND huyện phạt 4 vụ - 4 đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản với số tiền 19,5 triệu đồng.

Anh cũng trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ - 23 đối tượng với số tiền 24,85 triệu đồng; trực tiếp tổ chức 34 lượt tấn công, truy quét, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gọi hỏi, răn đe 15 lượt đối tượng tù tha về, tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; phát hiện 1 vụ - 3 đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển công an huyện Đồng Phú thụ lý theo thẩm quyền.

Anh còn phát hiện và lập hồ sơ giáo dục tại xã 14 đối tượng sử dụng chất ma túy; lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ ở cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng tái sử dụng chất ma túy sau giáo dục.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh thường xuyên nhắc nhở cán bộ cấp dưới nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giữ đúng tư thế, tác phong của người chiến sĩ CAND, hết mình phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần mang lại sự bình yên cho xã hội.

Với nhiều thành tích tiêu biểu trong toàn lực lượng, Thiếu tá Nguyễn Phồn Quân đã được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp. Anh là 1 trong 2 điển hình của huyện Đồng Phú được Tỉnh ủy tuyên dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Tin tưởng rằng, 14 năm gắn bó trong nghề, với hành trang là bề dày kinh nghiệm tích lũy sẽ là động lực để anh luôn vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an xã Tân Lập ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuệ Minh