Trao tặng Huân, Huy chương của Đảng, Nhà nước Lào cho các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam
25/11/2017 - 12:15

TĐKT - Chiều 24/11, tại Hà Nội, được ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Đảng, Nhà nước Lào cho các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam giúp đỡ cách mạng Lào trong thời kỳ chống thực dân, đế quốc xâm lược.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Văn Thường

Tới dự, có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane; bà Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ 2 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành trung ương, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện gia đình, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam giúp đỡ cách mạng Lào.

Ban Tổ chức đã công bố Sắc lệnh khen thưởng của Chủ tịch nước và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cho quân tình nguyện và chuyên gia quân sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Theo đó, Đảng, Nhà nước Lào quyết định trao tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho 43 đồng chí; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất cho 72 đồng chí; Huy chương chống Mỹ cho 105 đồng chí; Huy chương Chống Mỹ, Huy chương Chống Pháp, Huân chương Tự do hạng Nhất cho đồng chí Quang Trung;  truy tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho đồng chí Trần Đức Vịnh.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước CHDCND Lào, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane đã trao  Huy chương, Huân chương cho đại diện các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam: Huân chương Tự do hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Văn Thường (xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Huân chương Chiến thắng hạng Nhất cho Chuẩn úy Bùi Thế Gián (phường Phương Mai, TP Hà Nội); Huy chương Chống Mỹ cho Thượng sĩ Trần Duy Long (phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); truy tặng Huân chương Tự do hạng Nhất cho đồng chí Trần Đức Vịnh.

Các đồng chí được trao tặng Huân, Huy chương tại buổi lễ chụp ảnh lưu niệm cùng Đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ lớn lao, quý báu cho sự nghiệp cách mạng Lào từ trước đến nay; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới tất cả quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh và cống hiến vật chất, sức lực và xương máu cho sự nghiệp cách mạng Lào. Những thành tích lớn lao của các đồng chí đã đóng góp quan trọng cho việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện vốn là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Phương Thanh