Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương
30/09/2019 - 19:59

TĐKT - Sáng 30/9, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho TS. CVCC Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương thuộc Ban TĐKT Trung ương.

Dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Khắc Hà

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà có gần 37 năm công tác, hơn 35 năm tuổi Đảng, trong đó 22 năm công tác tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tỉnh Thanh Hóa và gần 15 năm công tác tại Ban TĐKT Trung ương với gần 13 năm giữ chức Vụ trưởng, (từ năm 2006 đến nay).

Trong quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Khắc Hà cũng đều tận tâm, tận lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,  của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ban TĐKT Trung ương, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Huy chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2005, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)...

Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng đồng chí Nguyễn Khắc Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận công lao và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Khắc Hà trong thời gian qua, nhất là thời gian công tác tại Ban TĐKT Trung ương, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TĐKT.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân mong rằng đồng chí sẽ tiếp tục theo dõi, có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngành TĐKT nói riêng và cho xã hội nói chung.

Nguyệt Hà