Trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ
16/10/2018 - 15:10

TĐKT - Sáng 16-10, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tặng Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ, Nguyên Chủ nhiệm Quân y Mặt trận B3 Tây Nguyên; Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Chính trị Học viện Quân y. Tới dự, có: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tặng Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ

Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bác sĩ Nguyễn Tụ với cương vị là Hiệu trưởng Trường Quân y Quân khu Tây Bắc (từ năm 1964 đến năm 1966), sau đó được giao nhiệm vụ vào chiến trường Tây Nguyên làm Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Quân y Mặt trận B3 (nay là Quân đoàn 3).

Trong thời gian công tác tại Mặt trận B3 Tây Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Tụ đã cùng với tập thể Ban Quân y Mặt trận có nhiều sáng tạo trong cấp cứu, điều trị bệnh sốt rét, điều trị vết thương... Đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y cho các chiến dịch lớn, nhỏ và các trận đánh của Mặt trận: Cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968; các trận đánh Đắc Siêng, Đắc Tô - Tân Cảnh năm 1972 và hai chiến dịch lớn là Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, Thiếu tướng Nguyễn Tụ được cử về công tác tại Trường Sĩ quan Quân y (nay là Học viện Quân y) làm Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức Chỉ huy quân y, rồi làm Phó Giám đốc Học viện Quân y. Trong những năm công tác, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Tụ đã có nhiều đóng góp to lớn đối với thành tích chung của Học viện Quân y, đặc biệt là công tác đào tạo các bác sĩ chuyên ngành tổ chức chỉ huy quân y cho quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Tụ cũng là người có công lao rất lớn trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành cho ngành quân y Việt Nam. Đồng chí là đồng tác giả công trình “Nghiên cứu tổng kết công tác đảm bảo quân y trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”, được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Công nghệ năm 2010.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trong xây dựng ngành quân y, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý. Đặc biệt, ngày 30/8/2018, đồng chí đã được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Dù ở cương vị nào, đồng chí Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời luôn thể hiện rõ tinh thần không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn thực sự là tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, mưu lược, sáng tạo của người chỉ huy quân y, góp phần cùng các đơn vị đã từng công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Bế Xuân Trường mong rằng, Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Tụ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của một Anh hùng LLVT nhân dân, tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu đối với sự phát triển của ngành quân y, ngành y tế Việt Nam và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguyệt Hà