Trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVII
05/06/2017 - 12:56

TĐKT - Sáng 18/5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVII. Tới dự, có: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội…

Năm nay, có 405 công trình, sáng kiến (trong đó có 186 công trình khoa học và 219 sáng kiến) trên 9 lĩnh vực, của 741 tác giả, tập thể tác giả thuộc 33 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia giải thưởng.

Active Image

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 18 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động Giải thưởng

Điểm nổi bật của giải thưởng năm nay là có nhiều công trình mang ý nghĩa khoa học, thực tiễn và hiệu quả cao, trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số công trình đã mạnh dạn tìm hiểu, ứng dụng các thành quả khoa học, công nghệ mới và hiện đại trên thế giới một cách thấu đáo; nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có cách tiếp cận, khai thác vấn đề mới, sáng tạo, được đánh giá, nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn. Ngoài những vấn đề về giáo dục, nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài, sáng kiến còn đề cập tới các vấn đề về chính trị, xã hội, giáo dục lý tưởng, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trẻ trong Quân đội. Các công trình, sáng kiến hướng tới việc tiết kiệm được thời gian, công sức cho bộ đội; nâng cao chất lượng dạy và học; chăm sóc sức khỏe cho bộ đội; tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của máy móc, thiết bị phương tiện; tăng năng suất lao động, sản xuất, kinh doanh…

Active Image 

Trao huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho tác giả, nhóm tác giả có công trình, sáng kiến đạt giải Nhất

Tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 18 đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham gia hoạt động Giải thưởng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chứng nhận, trao giải cho 209 công trình, sáng kiến, trong đó có 17 giải nhất, 41 giải nhì, 60 giải ba và 91 giải khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chúc mừng các cơ quan, đơn vị, tác giả, tập thể tác giả đã đạt giải thưởng, đồng thời nhấn mạnh: khoa học, công nghệ luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi trọng, đặc biệt trong thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ quân sự, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt của Quân đội. Khoa học, công nghệ quân sự đã có bước phát triển vững chắc, toàn diện, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên Quân đội là một trong những điểm sáng, thể hiện tinh thần, ước mơ, nhiệt huyết, khát vọng nghiên cứu, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học của tuổi trẻ toàn quân.

Để tiếp tục duy trì, thúc đẩy phong trào Sáng tạo trẻ trong Quân đội cũng như Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong toàn quân, thực sự phát huy được tinh thần nhiệt huyết, năng lực, sức sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tuổi trẻ Quân đội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Quân ủy Trung ương về thanh niên, công tác thanh niên Quân đội và công tác khoa học, công nghệ trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, tổ chức Đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào Sáng tạo trẻ của Quân đội. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động giải thưởng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, bền vững. Các đồng chí được nhận giải thưởng và vinh danh cần thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, động viên đồng chí, đồng đội hăng hái, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phong trào sáng tạo của tuổi trẻ toàn quân không ngừng phát triển.

Phương Thanh