Trao Bằng khen cho các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò
08/08/2017 - 16:54

TĐKT - Ngày 8/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng các đồng chí Ban liên lạc Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò (1930 - 1954).

 

Các đồng chí Ban Liên lạc, các chiến sĩ yêu nước và cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò – Hà Nội được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Được biết, năm 1997, cách đây tròn 20 năm, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia và một “địa chỉ đỏ” trong việc tham quan, tìm hiểu và học tập về một phần của lịch sử Việt Nam đối với du khách trong, ngoài nước.

Năm 1991, được phép của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò Hà Nội (1930 - 1954) được thành lập. Hội viên tham gia Ban Liên lạc là cựu tù chính trị Hỏa Lò, sau khi được tự do, tiếp tục hoạt động cách mạng và trở thành những chiến sĩ Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam; dân quân du kích; chiến sĩ Dân, Chính, Đảng – kháng chiến thuộc TP Hà Nội.

Trong suốt quá trình thành lập và phát triển, Ban Liên lạc đã đóng góp tích cực với nhiều hoạt động nhằm xây dựng và phát huy giá trị di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò: góp phần trong quá trình đặt tên, xây dựng nội dung trưng bày thường xuyên tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò; góp ý nội dung biên soạn cuốn sách “Lịch sử đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng Nhà tù Hỏa Lò 1899 – 1954”; xuất bản tập Hồi ký “Nhà tù Hỏa Lò trường học yêu nước và cách mạng”.

Hiện nay, Hội viên trong Ban Liên lạc đều ở độ tuổi xưa nay hiếm (từ 82 đến hơn 100). Tuy nhiên, với niềm tự hào và luôn coi di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò như “ngôi nhà thứ hai của mình”, các cựu tù chính trị năm xưa đã và đang có nhiều cống hiến, đóng góp để các hoạt động giáo dục, phát huy giá trị của di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò luôn đạt được hiệu quả cao nhất.

Đặc biệt, với tâm nguyện, trong tù “Kiên trung bất khuất”, ngoài đời “Tình nghĩa thủy chung”. Trở về với cuộc sống, với tình cảm yêu thường, đùm bọc, Ban Liên lạc phối hợp cùng Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm đến các cựu tù chính trị Hỏa Lò có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm tình nghĩa này càng khẳng định tình yêu thương ấm áp của những đồng đội năm xưa.

Năm 2011, Tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò Hà Nội (1930 - 1945) đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Hỏa Lò (1930-1954), Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 18 cá nhân trong Ban liên lạc.

Hồng Thiết