Tổng phụ trách đội năng động, nhiệt tình
22/11/2019 - 20:24

TĐKT - Trách nhiệm, năng nổ và tâm huyết với công việc, cô giáo Lâm Thị Bích Sương, Tổng phụ trách Ðội của Trường THCS Mạc Ðĩnh Chi (thị trấn Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh) luôn là điểm tựa để giúp học sinh vượt khó, học tốt. Gần 28 năm gắn bó với công tác đội ở ngôi trường, cô được các thế hệ học trò và phụ huynh tin yêu, đồng nghiệp quý trọng.

Cô Sương luôn gần gũi với các học trò

Ra trường cách đây 29 năm, cô Sương được phân công về giảng dạy tại trường THCS Nguyễn Tri Phương với bộ môn phụ trách là sinh học. Là một giáo viên trẻ nên khi về công tác tại trường, ngoài công tác giảng dạy trên lớp, cô Sương luôn hăng hái, chủ động hỗ trợ giáo viên Tổng phụ trách Ðội trong việc tổ chức, dẫn dắt các em học sinh tham gia các cuộc thi lớn, nhỏ của trường, của tỉnh.

Sau 1 năm, Ban giám hiệu trường nhận thấy khả năng dẫn dắt học sinh của cô nên đã tin tưởng đã phân công cô giữ nhiệm vụ giáo viên Tổng phụ trách Ðội.

“Sự thật khi được nhận nhiệm vụ tôi vừa vui mừng mà cũng rất lo lắng. Với nhiệm vụ không được qua đào tạo, thời gian đầu tôi gặp không ít khó khăn. Thế nhưng mọi khó khăn đó rồi cũng dần vượt qua, chính nhờ vào tinh thần luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi, tìm tòi nghiên cứu trong công việc và lòng yêu nghề mến trẻ cứ thế lớn dậy trong tôi lúc nào không rõ.” - cô Sương chia sẻ.

8 năm phụ trách công tác Ðội ở trường THCS Nguyễn Tri Phương, cô Sương đã đưa mọi hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường đi lên. Cô đã góp phần giúp cho công tác Đội của nhà trường đạt được nhiều thành tích và được các cấp ghi nhận.

Ðầu năm học 1998 - 1999, cô Sương được điều động về trường THCS Mạc Ðĩnh Chi công tác. Tại đây, cô vẫn được Ban giám hiệu tin tưởng giao vị trí giáo viên Tổng phụ trách Ðội.

Với 8 năm kinh nghiệm làm Tổng phụ trách, cô Sương nhanh chóng bắt nhịp giảng dạy của các giáo viên cũng như nền nếp của học sinh tại trường và từng bước tiếp cận, làm quen với các em học sinh.

Theo cô Sương, trường THCS Mạc Ðĩnh Chi là một trong những trường điểm của huyện Hòa Thành. Vì vậy, việc học tập ở ngôi trường này được học sinh và cha mẹ học sinh hết sức coi trọng. Nhiều phụ huynh không muốn các em tham gia vào hoạt động văn nghệ, thể thao tại trường vì muốn con mình có thời gian tập trung tốt nhất cho việc học. Đó cũng là lý do khiến phong trào tại trường chưa thật sự được các em hưởng ứng tham gia.

Nắm bắt được tâm lý đó, cô Sương đã chủ động giải thích với phụ huynh, đồng thời phối hợp với giáo viên bộ môn sắp xếp cho học sinh thời gian học và tham gia phong trào một cách hợp lý.

Không chỉ vậy, cô còn chủ động đưa, đón các em đi tập luyện, đi thi khi phụ huynh bận việc và tham mưu Ban giám hiệu trường cộng điểm cho các em đạt thành tích khi tham gia phong trào. Nhờ vậy, phụ huynh dần hợp tác, ủng hộ và tích cực cho con em mình tham gia phong trào Ðội hơn.

Bên cạnh đó, để thu hút học sinh tham gia nhiệt tình vào các phong trào, hoạt động Đội của nhà trường, cô Sương thường xuyên quan tâm đến tâm lý học sinh, tránh để các em cảm thấy bắt buộc, gượng ép trong việc tham gia. Đồng thời, cô luôn sát cánh cùng với các em đội viên, tận tình hướng dẫn, thu hút các em tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Đội.

Đối với những học sinh thiếu tự tin, cô thường xuyên tổ chức các trò chơi để hướng các em vào sinh hoạt tập thể, giúp các em mạnh dạn. Cô còn quan tâm động viên học sinh nỗ lực học tập, đặc biệt là những em cá biệt, giúp các em học sinh này vươn lên học tập tốt, cùng tiến bộ.

20 năm gắn bó với trường THCS Mạc Ðĩnh Chi, cô Sương đã dẫn dắt các đội viên của trường tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động, góp phần đưa phong trào Ðội của trường có nhiều bước tiến mới. Qua đó, cô đã trở thành người bạn tin cậy của phụ huynh cũng như học sinh ở trường.

Với sự đóng góp của cô, Liên đội Trường THCS Mạc Ðĩnh Chi nhiều năm liền là đơn vị trường dẫn đầu về phong trào thi đua ở cấp huyện, cấp tỉnh. Trong năm học 2018 - 2019, trường đã đạt hạng nhất hội thi “Khéo tay vui Trung thu” cấp tỉnh, hạng nhất toàn đoàn Hội khoẻ Phù Ðổng cấp huyện cùng nhiều giải cao trong các cuộc thi nghi thức Ðội, văn nghệ, năng khiếu.

Ngoài việc là một Tổng phụ trách Ðội tận tình, cô Sương còn là một giáo viên sáng tạo trong công việc. Cô luôn chủ động tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường thành lập nhiều mô hình hoạt động thiết thực, câu lạc bộ năng khiếu dành cho học sinh, đội viên như: Lễ hội Trung thu với các hoạt động khéo tay trung thu, phong trào thể dục, thể thao, chương trình văn nghệ…

Cô còn thành lập CLB Rubik thu hút gần 100 em học sinh yêu thích bộ môn trí tuệ này tham gia. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thi vòng trường để tạo điều kiện cho các em vui chơi lành mạnh trong giờ ra chơi và ngoài giờ học.

Vào nghề hơn 29 năm thì có tới 28 năm cô Sương tham gia làm Tổng phụ trách Đội, cô đã giành được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Đặc biệt cô Sương vinh dự được nhận được giải thưởng “Cánh én hồng” dành cho các Tổng phụ trách Ðội giỏi do Hội đồng Ðội Trung ương trao tặng trong Liên hoan phụ trách thiếu nhi toàn quốc năm 2018.

Có thể nói, niềm đam mê công tác Đội cùng tình yêu thương học trò đã giúp cô giáo Lâm Thị Bích Sương luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của trường THCS Mạc Ðĩnh Chi, trở thành tấm gương sáng trong công tác Đội của ngành giáo dục.

Bảo Linh