Tổng cục Kỹ thuật tôn vinh điển hình tiên tiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
25/04/2017 - 00:00

TĐKT - Sáng 25/4, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Tới dự có: Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động (CVĐ), Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác kỹ thuật quân sự trong toàn quân; triển khai hoàn thành toàn diện, bảo đảm chất lượng các chương trình, kế hoạch Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới". Các chuyên ngành quân khí, xe - máy, kỹ thuật binh chủng đã chỉ đạo, bảo đảm vũ khí trang bị cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác. Các nhà máy, xí nghiệp đã thực hiện tốt giải pháp "Giảm đầu tư, tăng năng xuất lao động, nâng cao thu nhập", hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch sửa chữa, cải tiến, tăng hạn sử dụng vũ khí trang bị và sản xuất hàng kinh tế, bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục đã tham gia nghiên cứu hàng trăm đề tài, nhiệm vụ khoa học, vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, toàn Tổng cục đã thực hiện tốt phương châm "dân vận khéo, sống nghĩa tình", tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn"; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức tốt các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa tặng các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo, góp phần xây dựng hàng rào lòng dân vững chắc, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. 

Đức Anh