Tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
02/07/2020 - 10:33

TĐKT - Sáng 30/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh (11/4/1900 - 11/4/2020), 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tới dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  Võ Văn Thưởng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình . Cùng dự còn có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng;   Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái  Phạm Thị Thanh Trà , cùng lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Đọc diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: Tỉnh Yên Bái được thành lập năm 1900; mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đã tác động mạnh mẽ đến Yên Bái. Ngày 30/6/1945, xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái – Phú Thọ, mở ra dấu mốc lịch sử quan trọng về ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đọc diễn văn kỷ niệm

Đặc biệt, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là chiến dịch Tây Bắc (1952) đã đập tan phân khu Nghĩa Lộ, giải phóng hoàn toàn Yên Bái, cùng quân dân cả nước tiến tới đỉnh cao chói lọi là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân tỉnh Yên Bái lại bắt tay vào khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 25/9/1958, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vô cùng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Lời căn dặn của vị Cha già dân tộc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái, cùng những lời động viên, chỉ dạy mộc mạc, chân tình, sâu sắc của Bác đã trở thành tư tưởng lớn, hành động cách mạng soi đường, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Hàng vạn thanh niên Yên Bái đã xung phong tòng quân, lên đường đánh giặc, anh dũng hy sinh ở tuổi đôi mươi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa giang sơn liền một dải.

Bước vào giai đoạn xây dựng, kiến thiết đất nước, sau gần 30 năm tái lập tỉnh (từ năm 1991 đến nay) và gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Yên Bái anh hùng, đoàn kết một lòng, đồng tâm, hiệp lực, tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, phát huy nội lực và với sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực, phấn đấu, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP giá so sánh 2010) 5 năm 2011 - 2015 đạt bình quân 5,71%/năm; bình quân 5 năm 2016 - 2019 đạt 6,34%/năm; tính chung cả 10 năm 2010 - 2019, đạt khoảng 6,12%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ (trong đó dịch vụ tăng nhanh trong giai đoạn 2016 - 2019). Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 25,5% năm 2011 xuống còn 21,4% năm 2019; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 23,7% năm 2011 lên lên 26,6% năm 2019; tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 45,9% năm 2011 lên 47,2% năm 2019. GRDP bình quân đầu người tăng gấp gần 2 lần (từ 19,05 triệu đồng năm 2011 lên 38,0 triệu đồng năm 2019).

Với vị thế Yên Bái là trung tâm liên kết phát triển vùng được khẳng định; thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là điểm sáng của cả khu vực Tây Bắc; tỉnh Yên Bái đã có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 50% số xã toàn tỉnh, thành phố Yên Bái hoàn thành xây dựng nông thôn mới, huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

 Đặc biệt trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã xây dựng được nguồn nội lực, làm nền tảng, tạo đà cho quá trình xây dựng và phát triển; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiệu quả, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thay đổi lớn diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, tươi đẹp.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo được cải thiện rõ nét, phản ánh bằng niềm tin và sự quan tâm của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của đất nước đến tỉnh Yên Bái.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ mới, xây dựng và phát huy hiệu quả giá trị bản sắc văn hóa và con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập". Công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng, tỉnh Yên Bái đã được Chính phủ chấp thuận tham gia chương trình hợp tác hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cũng như kết quả trong suốt quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh: Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, từ một tỉnh có nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém; kinh tế chậm phát triển, chủ yếu tự cung, tự cấp, đời sống bà con các dân tộc còn nghèo nàn, lạc hậu, song, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tiêu biểu là công tác chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội, phát huy sức mạnh toàn xã hội, chung tay không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, trong thời gian tới, Yên Bái cần nhìn nhận rõ tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức của tỉnh, rút ra những bài học kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên trong mỗi người dân Yên Bái; phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ khi Người về thăm Yên Bái.

Tỉnh Yên Bái cũng cần phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị và các sản phẩm công nghiệp đặc trưng, lợi thế, mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển nhanh thương mại, dịch vụ; ưu tiên đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị, các cấp ủy Yên Bái tiếp tục năng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Hương