"Tiếp sức mùa thi" năm 2018: Xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo
18/07/2018 - 16:02

TĐKT – Được tổ chức từ nhiều năm nay, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành một hoạt động không thể thiếu trong các kỳ thi đại học và cao đẳng của nước ta. Mỗi năm qua đi lại khẳng định sự trưởng thành mạnh mẽ của chương trình với những dấu ấn khó phai. “Tiếp sức mùa thi” thực sự đã trở thành một dấu ấn tình nguyện đặc trưng của sinh viên cả nước.

Thêm một mùa “Tiếp sức mùa thi” thành công

Năm 2018 chương trình “Tiếp sức mùa thi” được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố, các tỉnh, thành đoàn. Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố đã có nhiều cố gắng, chuyển biến tích cực trong công tác triển khai thực hiện Chương trình.

Kết quả, Chương trình đã hỗ trợ hơn 925.000 thí sinh dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia; thành lập được 470 đội hình tình nguyện cấp tỉnh, 2.858 đội hình tình nguyện cấp cơ sở với 57.577 tình nguyện viên.

Chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay đã tham gia hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại hơn 2.144 điểm thi trên cả nước; hỗ trợ 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số nguồn lực huy động hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh là 12,893 tỷ đồng.

Sinh viên tình nguyện đang hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh

Các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố đã thành lập được 3.328 đội hình với 57.577 tình nguyện viên túc trực tại các điểm thi, thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ: Cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc; hỗ trợ ứng phó các tình huống khẩn cấp; hướng dẫn, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi; trông giữ hành lý, đồ đạc cá nhân cho thí sinh; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm; phát các vật dụng, cung cấp các suất ăn, nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Kết quả, có 103.949 suất ăn; 414.231 chai nước; 9.748 vé xe buýt, xe đò; 12.893 cẩm nang, bản đồ được phát miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh; có 1.462 đội hình hỗ trợ di chuyểnvới 12.878 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh di chuyển.

Đối với những thí sinh ở xa điểm thi, các tình nguyện viên “Tiếp sức mùa thi” đã hỗ trợ, tìm và giới thiệu nhà trọ miễn phí, giá rẻ cho thí sinh, phụ huynh; phối hợp với Ban Giám hiệu các trường nội trú tổ chức nấu ăn miễn phí, tặng chỗ ở miễn phí cho thí sinh. Đã có hơn 8.200 chỗ ở miễn phí đã được giới thiệu cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Đặc biệt, 59/63 tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố đã rà soát, lên phương án, hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hình thức hỗ trợ: Thăm hỏi, tặng quà động viên thí sinh và gia đình; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm ôn tập và làm bài thi; hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký; giới thiệu chỗ ăn, nghỉ miễn phí, đưa đón, hỗ trợ thí sinh di chuyển, vào phòng thi... Kết quả, đã có 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ.

Trong những ngày diễn ra đợt cao điểm kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018, cùng với các đội hình sinh viên tình nguyện túc trực tại các điểm thi luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh, giải quyết các vấn đề liên quan đến thí sinh và kỳ thi, các tỉnh, thành đoàn, Hội Sinh viên Việt nam cấp tỉnh, thành phố, các trường còn bố trí đội hình sinh viên tình nguyện tăng cường tại các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực tập trung đông thí sinh, có mật độ giao thông cao.

Cả nước có 1.737 đội hình với 18.753 tình nguyện viên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ của nhà trường trong việc phân luồng giao thông, sắp xếp phương tiện tại các điểm thi, đặc biệt có phương án, phân công tình nguyện viên quan sát, báo cáo kịp thời nhằm đảm bảo an ninh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi, ảnh hưởng đến thí sinh và người nhà thí sinh như gây mất trật tự, trộm cắp...

Một số đơn vị cũng đã lên kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương, các bệnh viện, trạm y tế phường trong việc xử lý các sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ…

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

Để có thêm một mùa “Tiếp sức mùa thi” 2018 thành công, tuổi trẻ cả nước đã không ngừng cố gắng đổi mới và sáng tạo trong cách làm. Nhiều mô hình tốt, cách làm hay được ứng dụng mang lại hiệu quả cao.

Với mục đích đa dạng hoá các hình thức hỗ trợ thí sinh và gia đình thông qua chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2018, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã khởi xướng chương trình tư vấn tâm lý mùa thi "Tâm lý vững - điểm số cao". Chia sẻ của các chuyên gia tâm lý như Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình về các nội dung như tâm lý phòng thi, sức khoẻ mùa thi, phương pháp học và ôn tập hiệu quả cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, bí quyết làm bài thi tốt, tâm thái đón nhận kết quả kỳ thi... đã giúp các em học sinh ổn định tâm lý, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết và thực sự bổ ích cho mùa thi.

Đồng chí  Lê Quốc Phong,  Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” 2018

Đối với Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương, mô hình tuyển chọn tình nguyện viên thông qua hình thức đăng ký online theo đường link: https://goo.gl/MLhdcF và xây dựng đội hình “Tiếp sức kiểu mẫu” là những cách làm mới mẻ, mang lại hiệu quả thiết thực trong mùa “Tiếp sức mùa thi” năm 2018.

 Nhằm tạo điều kiện cho một số bạn sinh viên đã về quê, học quân sự hoặc đang học học kỳ 3 có thể tham gia phỏng vấn, Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương đã phát động tổ chức đăng ký online qua đường link để tuyển chọn tình nguyện viên. Qua đó, đã thu hút hơn 190 sinh viên đăng ký tham gia sau 3 ngày triển khai.

Sau đó, Ban Tổ chức chương trình  gọi điện thoại phỏng vấn trực tiếp, cũng như trao đổi thông tin về thời gian tham gia chương trình có phù hợp cho các bạn hay không.

Vì thế, Chương trình đã tuyển chọn ra được 50 tình nguyện viên xuất sắc để tham gia đội hình "Tiếp sức kiểu mẫu", chia thành các đội hình. Ngoài hỗ trợ các nội dung theo khung, các tình nguyện viên còn cùng nhau vẽ những câu slogan mang những lời nhắn gửi, những câu chúc thi tốt, cổ vũ thí sinh, nhắc nhở thí sinh về các quy chế phòng thi.

Tất cả các bạn tình nguyện viên của đội hình “Tiếp sức kiểu mẫu” đều có mặt lúc 5h30 để chuẩn bị bàn, ghế, dù che, tài liệu; giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh; hỗ trợ các thí sinh quên các vật dụng cần thiết khi dự thi như thước, bút, tẩy, atlat địa lý; điều tiết giao thông báo các thời điểm thí sinh vào phòng thi và kết thúc môn thi; nhắc nhở thí sinh về thời điểm phải có mặt tại phòng thi; phát 138 thùng nước, bánh kẹo miễn phí cho học sinh và phụ huynh.

Cùng với đó, giới thiệu chỗ nghỉ trưa cũng như phòng trọ miễn phí, nhà nghỉ giá rẻ cho thí sinh ở xa. Hỗ trợ đưa đón thí sinh không có phương tiện di chuyển. Giúp phụ huynh có nơi nghỉ, nơi để xe an toàn trong thời gian đưa đón thí sinh. Khích lệ tinh thần, động viên, tư vấn thí sinh và phụ huynh. Giúp phụ huynh để xe đúng nơi quy đinh để tránh ùn tắc giao thông. Hỗ trợ xe ôm miễn phí, hướng dẫn đường đi lại.

Đối với phụ huynh đợi thí sinh tại địa điểm thi thì tình nguyện viên hỗ trợ sắp xếp xe tránh ùn tắc giao thông và phát báo Tuổi trẻ cho phụ huynh đọc khi ngồi chờ.        

Việc xây dựng đội hình “Tiếp sức kiểu mẫu” đã đảm bảo được sự tận tâm, chu đáo của Ban Chỉ huy chiến dịch cấp tỉnh đối với các thí sinh và phụ huynh.

Hưng Vũ