Tích cực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân
14/09/2016 - 00:00

TĐKT – Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bệnh viện 19-8 (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống (14/9/1961 – 14/9/2016) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu ý kiến.

Bệnh viện 19-8 được thành lập theo Quyết định số 3203 - NV/QĐ ngày 28/8/1976 trên cơ sở sáp nhập Bệnh viện 265 trực thuộc Cục Hậu cần Công an Vũ trang và Bệnh viện 367 trực thuộc Vụ Tài vụ – Vật tư, Bộ Công an. Bệnh viện 265 tiền thân là Bệnh xá 265 Công an Vũ trang, thành lập ngày 14/9/1961 và ngày này được Bộ Công an xác định là ngày truyền thống của Bệnh viện 19-8.

Trải qua 55 năm, Bệnh viện 19-8 đã không ngừng phấn đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, trở thành bệnh viện đa khoa hạng I, đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân, có quy mô 600 giường bệnh với 39 khoa, phòng, trung tâm chuyên môn phục vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh, đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học…

Active Image

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bệnh viện 19-8

Những năm gần đây, bệnh viện liên tục đổi mới, cải tiến về kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu y học hiện đại vào việc khám, chữa bệnh; đã điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, nhiều ca phẫu thuật khó: thay van tim nhân tạo, mổ tim hở, ghép thận, đốt u gan bằng sóng cao tần… Bệnh viện cũng tích cực tham gia triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh và tham gia công tác y tế xã hội, tổ chức khám, chữa bệnh cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đồng thời, góp phần làm tốt công tác đối ngoại của lực lượng Công an nhân dân thông qua khám, chữa bệnh cho cán bộ công an nước bạn Lào và Campuchia…

Ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện 19-8 trong 55 năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất… Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống, bệnh viện vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Sample Image

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích, chiến công của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, công nhân viên Bệnh viện 19-8 đã nỗ lực đạt được trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Bệnh viện 19-8 tiếp tục đổi mới các mặt công tác, thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm nghề y: “Lương y như từ mẫu”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đồng thời, bệnh viện cần chủ động nắm bắt, áp dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến về các lĩnh vực tim mạch, nội soi, ghép thận, mổ tim hở, phẫu thuật nội soi…; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu những tinh hoa của y học hiện đại, kết hợp với y học cổ truyền trong y tế dự phòng và điều trị. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực y tế, có kế hoạch thu hút nhân tài, chuyên gia y tế giỏi, đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao nhằm bảo đảm chăm sóc tốt sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, phục vụ có hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng…

Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh: mỗi cán bộ, thầy thuốc, công nhân viên trong lực lượng y tế Công an nhân dân nói chung và Bệnh viện 19-8 nói riêng cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tạo cho mình “sự trong sáng về y đức, giỏi về y thuật, tinh thông về nghề nghiệp, chuyên sâu về kỹ thuật”; tích cực chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Phương Thanh