Thủ khoa nghèo vượt khó
28/09/2016 - 00:00

TĐKT - Dù gia cảnh nghèo khó nhưng Đinh Xuân Chung, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội luôn khát vọng vươn lên bằng chính năng lực, trí tuệ của mình, trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn học sinh, sinh viên khác học tập và noi theo. Năm 2016, Chung là một trong 100 thủ khoa xuất sắc tiêu biểu được TP Hà Nội tuyên dương, khen thưởng.

Chung xuất thân trong một gia đình có đông anh chị em ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Bố Chung từng là một người lính tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tuy may mắn sống sót trở về nhưng lại bị nhiễm chất độc da cam, nên sức khỏe của bố rất yếu, hay đau ốm, mọi gánh nặng kinh tế đều do mẹ của Chung cáng đáng. Nguồn thu nhập chính của gia đình chủ yếu là từ nông nghiệp. Vì vậy, được đến trường đối với mấy anh chị em Chung đã là sự may mắn lắm. Do đó, mấy anh chị em coi việc học là con đường để thực hiện mơ ước thoát nghèo, báo hiếu với bố mẹ.

Khi anh trai của Chung đỗ đại học, các chị gái của Chung đã nghỉ học ở nhà giúp mẹ việc đồng áng, còn mẹ một mình lên Hà Nội làm giúp việc kiếm thêm tiền nuôi con ăn học. Chung chia sẻ: có lẽ quãng thời gian khó khăn nhất của gia đình em là lúc em thi đỗ vào chuyên toán của trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ  - Hòa Bình, phải đi học xa nhà. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của mẹ nhiều hơn. Vì thương mẹ, em định chỉ theo học ở trường làng để giảm chi phí, thế nhưng chính mẹ là người đã động viên em theo học ở ngôi trường Chung mơ ước.

Active Image

Đinh Xuân Chung tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế với điểm tổng kết 3,73 tính theo hệ tín chỉ

Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng ý chí, nghị lực và trí tuệ của Chung làm nhiều bạn sinh viên phải nể phục. Ngay từ khi bước chân vào giảng đường đại học, Đinh Xuân Chung đã trở thành gương mặt quen thuộc với sinh viên các khóa của Đại học Kinh tế, bởi bảng thành tích đáng tự hào. Chung là một trong những “sinh viên 5 tốt” cấp trường, cấp thành phố và cấp Trung ương năm 2015 – 2016; gương mặt trẻ tiêu biểu của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016; và sở hữu nhiều giải thưởng cao trong công tác nghiên cứu khoa học. Không dừng lại ở đó, Chung còn sở hữu nhiều suất học bổng toàn phần học thạc sỹ hai năm tại trường Đại học Hàn Quốc (Seoul, Hàn Quốc) của quỹ Pony Chung; học bổng ShinnyoEn năm 2012, 2013; giải Nhì học bổng Tài năng Việt 2014 của tập đoàn IMG. Chung là một trong những sinh viên tiêu biểu được tham gia các chương trình: JENESYS 2.0 năm 2015 tại Nhật Bản, diễn đàn sinh viên châu Á GPAC 2015 tại Đài Loan, chương trình giao lưu sinh viên Đông Nam Á “The Art Festival 2014” tại Malaysia…

 Chia sẻ về bí quyết trong học tập, chàng thủ khoa trường Đại học Kinh tế cho biết, một phần do hoàn cảnh gia đình khó khăn từ lúc nhỏ đã khiến Chung kiên cường hơn trước những khó khăn của cuộc sống. Với Chung hay mỗi bạn sinh viên, điều quan trọng nhất là đặt ra cho bản thân những mục tiêu cụ thể để phấn đấu và bản thân phải nỗ lực, kiên trì để thực hiện được mục tiêu đó. Với tất cả các môn học, Chung đều học ngay từ những ngày đầu mới làm quen thay vì đến ngày thi mới ôn tập. Trong suốt những năm ngồi trên giảng đường đại học, thời gian Chung ở thư viện nhiều hơn ở nhà, với Chung đó là một trong những góc học tập ưa thích.

“Suốt 4 năm học đại học mục tiêu thường xuyên và lâu dài của em chính là chinh phục được những suất học bổng, bởi đó là cách Chung chia sẻ gánh nặng cho cha mẹ về chi phí học tập của mình” - Chung thổ lộ.  “Để có thể giành được nhiều học bổng em nghĩ rằng, mỗi bạn sinh viên nên nỗ lực học tập để đạt thành tích cao, bên cạnh đó thì nên tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện cũng như nghiên cứu khoa học. Bởi đây đều là những ưu tiên khi xét chọn sinh viên nhận học bổng. Đặc biệt là, các bạn sinh viên nên tham khảo trước yêu cầu của các học bổng và chuẩn bị cũng như phấn đấu để đạt được những yêu cầu đó. Đến lúc nộp hồ sơ xét chọn thì bạn đã có đầy đủ điều kiện cũng như một hồ sơ đẹp do đã chuẩn bị từ trước” - Chung nói.

Chung còn rất đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng là con đường Chung đã, đang và tiếp tục theo đuổi. Để có thể tham gia đề tài nghiên cứu khoa học mà không ảnh hưởng đến việc học Chung đã quản lý thời gian và phân bổ hợp lý. Chung cho rằng, sinh viên có quỹ thời gian tương đối lớn, nếu bản thân mỗi người biết cân bằng hợp lý thì quỹ thời gian dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học sẽ không hề thiếu. Sự sắp xếp và quản lý thời gian một cách hợp lý giúp Chung vừa học tập tốt, lại vẫn có thể tham gia làm gia sư dạy toán và tiếng Anh để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.

Ngoài học tập, Đinh Xuân Chung còn là người nhiệt tình với công tác đoàn, hội của lớp, của trường. Chung chia sẻ, những lần tham gia tình nguyện đem lại cho Chung rất nhiều kỉ niệm đẹp. Mang sức trẻ tình nguyện đến giúp đỡ bà con ở những vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn, Chung và các bạn tình nguyện viên cảm thấy trưởng thành hơn, đồng thời mỗi hoạt động tình nguyện làm cho tình cảm của con người với con người gắn kết với nhau. 

Vừa qua, Chung đã sang Hàn Quốc học chương trình thạc sĩ ở trường Đại học Hàn Quốc theo chương trình học bổng toàn phần của quỹ Pony Chung.

Hưng Vũ