Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai)
27/12/2019 - 10:43

TĐKT - Tối 26/12, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Dự buổi Lễ công bố có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên

Thị xã Phổ Yên nằm ở phía nam của tỉnh Thái Nguyên và được coi là “phên dậu phía bắc của kinh thành Thăng Long”. Trong công cuộc chống thực dân xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Phổ Yên đã lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phổ Yên đã chủ động, sáng tạo vận dụng quan điểm, chủ trương của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Phổ Yên đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức, đất đai...

Kết thúc năm 2018, 100% số xã của thị xã Phổ Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 17/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1407/QĐ-TTg công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Với sự phát triển mạnh mẽ của Phổ Yên, tháng 6/2019 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại III, về trước kế hoạch 01 năm so với Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Kết thúc năm 2019 các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của nhiệm kỳ 2015 – 2020 cơ bản đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 30%/năm; cơ cấu kinh tế: Công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ chiếm trên 97%; tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 750 nghìn tỷ đồng (chiếm 92% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên).

Giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 27 tỷ USD (chiếm 97% giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 4.600 tỷ đồng; trong đó thị xã quản lý trên 800 tỷ đồng. Thị xã Phổ Yên phấn đấu sớm trở thành thành phố trước năm 2025.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên trong những năm qua.

Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, Phổ Yên cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Chủ động khai thác và phát huy tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị, trong đó đặc biệt quan tâm đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Chỉ thị 35 của Bộ chính trị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên. Dịp này, thị xã Phổ Yên cũng được nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Quyết định của Bộ Xây dựng công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III.

Trang Lê