“Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
06/02/2018 - 16:42

TĐKT - Sáng 6/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (16/2/1953 - 16/2/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự, trao Huân chương và phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt truyền thống. Cùng dự, có: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

Ngày 16/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh số 41/SL thành lập Cục Cảnh vệ, với nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức quan trọng là bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Thường vụ Trung ương. Từ đó, ngày 16/2 hàng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND).

65 năm qua, lực lượng Cảnh vệ đã từng bước trưởng thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở trong nước, đồng thời hoàn thành tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp lực lượng Cảnh vệ Lào và Campuchia kể cả về xây dựng tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ và trang bị phương tiện.

Trong công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh vệ CAND đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước và Bộ Công an ban hành các văn bản pháp quy làm cơ sở pháp lý quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt gần đây là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 07/CT-BCA-X11 về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngừng học tập và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống, lực lượng Cảnh vệ CAND vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh vệ CAND đã giành được trong suốt chặng đường 65 năm qua. Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, giai đoạn cách mạng mới với nhiều thời cơ, thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng CAND trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng các đơn vị trong lực lượng CAND, lực lượng Cảnh vệ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện quan trọng của đất nước trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Công an, tăng cường biện pháp kỹ thuật bảo vệ; tổ chức tập luyện thuần thục các phương án, xử lý tình huống nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi hoạt động phá hoại, khủng bố… của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng, mục tiêu cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh vệ phải chú trọng chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, suốt đời phấn đấu, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”.

Nguyệt Hà