Tạp chí Lịch sử quân sự - Diễn đàn khoa học lịch sử quân sự uy tín
18/09/2017 - 11:31

TĐKT - Sáng 18/9, tại Hà Nội, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tạp chí Lịch sử quân sự (18/9/1982 - 18/9/2017) và đón nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lâm Thị Phương Thanh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cách đây vừa tròn 35 năm, tờ Nghiên cứu Lịch sử quân sự (tiền thân của Tạp chí Lịch sử quân sự Việt Nam) ra mắt bạn đọc; với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ được xác định: thông tin, trao đổi ý kiến về nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy và giới thiệu tư liệu về lịch sử quân sự; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ trong ngành; góp phần giáo dục, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống dân tộc, nâng cao kiến thức lịch sử quân sự.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Tạp chí Lịch sử quân sự Việt Nam

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Tạp chí Lịch sử quân sự Việt Nam.

Qua 35 năm, Tạp chí đã có những bước phát triển vững mạnh, toàn diện cả về chất lượng khoa học và số lượng, số kỳ, số trang xuất bản, trở thành diễn đàn khoa học tin cậy, uy tín đối với giới nghiên cứu và đông đảo bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Từ một tập san lưu hành nội bộ, đến nay, Tạp chí Lịch sử quân sự định hình với 13 chuyên mục: Nghiên cứu; Trang tư liệu; Địa danh lịch sử; Những bức ảnh đi cùng năm tháng; Sách trong nước; Sách nước ngoài; Lịch sử quân sự thế giới; Sửa lại cho đúng - Bàn thêm cho rõ; Trao đổi nghiệp vụ; Lịch sử và nhân chứng; Dọn vườn lịch sử; Lịch sử quân sự đó...đây; Tin hoạt động khoa học.

Đến tháng 8/2017, không kể những số phụ, Tạp chí ra được 308 số, phát hành định kỳ hằng tháng, đăng tải các bài viết của gần 6000 lượt tác giả; công bố các thành tựu nghiên cứu mới, các tư liệu mới về lịch sử quân sự dân tộc, trong đó, đáng chú ý là những nghiên cứu có giá trị về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng nhiều hồi ức chiến đấu của các nhân chứng lịch sử.

Với hàng triệu bản in, phát hành rộng rãi trong cả nước, Tạp chí đã chuyển tải một lượng thông tin khoa học lớn, phong phú, đa dạng và hấp dẫn về lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử quân sự nói riêng; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bên cạnh đó, Ban Biên tập còn tổ chức, phối hợp biên soạn nhiều công trình, đề tài khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn. Tiêu biểu: "Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân"; "Các đơn vị vũ trang Tây Tiến (1945 - 1950)"; "Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Tuyển chọn trên Tạp chí Lịch sử quân sự)"...

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Tạp chí Lịch sử quân sự đã vinh dự được tặng thưởng những danh hiệu cao quý của Nhà nước và Quân đội: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương...

Trang Lê