Sư thầy tâm huyết với công tác từ thiện, nhân đạo
27/02/2019 - 10:45

TĐKT -  “Làm từ thiện sẽ giúp mọi người cảm thông, chia sẻ khó khăn với nhau hơn, kết hợp vận động để mọi người hiểu tấm lòng của nhà hảo tâm, vươn lên ổn định đời sống, hướng đến những điều tốt đẹp”. Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Huệ Công, Trụ trì chùa Long Hoa, quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Thượng tọa Thích Huệ Công tiếp đoàn Quận 5 đến thăm nhân dịp lễ Phật đản năm 2017

Là người xuất gia tu hành từ nhỏ, Thượng tọa Thích Huệ Công luôn gương mẫu trong mọi hoạt động của xã hội và công tác Phật sự. Không chỉ truyền giảng Phật pháp cho các lớp tăng ni kế cận, vận động Phật tử, người dân sống theo pháp luật, trách nhiệm với gia đình và xã hội, sư thầy còn say mê với những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Với cương vị là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo người Hoa thành phố, Trưởng Ban bảo trợ, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận 8, Thượng tọa Thích Huệ Công đã tích cực vận động các tự viện trên địa bàn quận 8 và các tự viện theo phái Hoa tông của các địa phương khác cùng tham gia công tác từ thiện với số tiền hơn 38,766 tỷ đồng, cùng một số hàng hóa khác để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Song song với đó, Thượng tọa còn tổ chức nhiều chuyến cứu trợ khi có thiên tai bão lụt ở các địa phương khác. Mỗi chuyến đi, Thượng tọa Thích Huệ Công thường vận động từ bốn đến năm đơn vị cùng tham gia.

Thượng tọa còn vận động các y, bác sĩ tổ chức nhiều đoàn khám bệnh và phát thuốc miễn phí, đồng thời tổ chức nhiều chuyến đi khám, chữa bệnh và tặng quà cho dân nghèo các tỉnh vùng sâu, vùng xa, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai, với tổng số tiền hàng năm trên 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thượng tọa đã cùng Ban bảo trợ Hội Chữ thập đỏ quận 8 tổ chức mô hình tiệc chay tự chọn gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Mỗi năm tổ chức từ hai đến ba đợt. Ðây là một mô hình được đánh giá cao và chọn làm mô hình nhân rộng ra 24 quận, huyện trong thành phố. Thông qua mô hình này, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã được trợ giúp.

Cũng từ năm 2014 đến nay, Thượng tọa Thích Huệ Công đã tích cực thực hiện các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động. Vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, Thượng tọa, Ban bảo trợ phối hợp Mặt trận tổ quốc quận chuẩn bị 1.200 suất cơm miễn phí mời đại diện khu phố, hoặc đại diện Mặt trận tổ quốc lập danh sách, đến nhận về phát cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Cùng với đó, vận động quý vị chức sắc Phật giáo và đồng bào Phật tử định kỳ mỗi tháng một lần cùng với địa phương tổ chức Ngày Hội “Vì dòng kênh xanh” Quận 8. Ngoài ra, vào ngày 19 âm lịch hàng tháng, Thượng tọa tổ chức hoạt động thả cá trên kênh Tàu Hủ - Bến Nghé “Vì môi trường xanh” với số lượng cá giống trên 1,5 tấn và kết hợp với việc tuyên truyền bảo vệ môi trường trên kênh rạch; vận động không tham gia đánh bắt cá dưới mọi hình thức, góp phần chung tay tham gia bảo vệ môi trường trên dòng kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, xây dựng mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Với tâm thiện, việc thiện và những việc làm có ích cho xã hội trong nhiều năm qua, Thượng tọa Thích Huệ Công đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND thành phố tặng nhiều Bằng khen; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo.

Tuệ Minh