SSI – Ngọn cờ đầu của ngành chứng khoán Việt Nam
21/12/2020 - 15:22

TĐKT - Sau hơn 20 năm cống hiến không ngừng nghỉ và lập được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, Công ty CP Chứng khoán SSI đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong ngành chứng khoán được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Sự ghi nhận của Nhà nước với những đóng góp của SSI không chỉ là dấu son trong sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp mà còn là một cột mốc quan trọng cho ngành chứng khoán. Đây là minh chứng cho những thành tựu to lớn mà thị trường chứng khoán (TTCK) đã và sẽ mang lại cho nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, cùng là động lực quan trọng, thúc đẩy các thành viên thị trường, đặc biệt là các công ty chứng khoán, cầu nối trung gian của thị trường, hoạt động tích cực và phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đem chứng khoán lại gần hơn với người dân. Giúp họ biết, hiểu và tin tưởng vào kênh tài chính, huy động vốn quan trọng này, biến thị trường chứng khoán Việt Nam thành nơi người dân có thể yên tâm giữ tài sản chứ không đơn thuần mua bán kiếm lời.

Công ty CP Chứng khoán SSI luôn đặt mục tiêu mang trải nghiệm và phục vụ tốt hơn đến nhà đầu tư, đồng thời nỗ lực đưa thị trường chứng khoán tiếp cận gần hơn với người dân Việt Nam, trở thành một kênh đầu tư gần gũi, an toàn, hấp dẫn.

Tiên phong trong việc huy động vốn cho nền kinh tế

Hơn 20 năm phát triển cùng thị trường, từ khi còn là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên của thị trường, đến nay dẫn đầu với vị thế là công ty chứng khoán số 1 Việt Nam, SSI vẫn luôn đồng nhất mục tiêu phát triển với mục tiêu của thị trường chứng khoán là huy động vốn cho nền kinh tế.

Mọi hoạt động của Chứng khoán SSI đều đặt trọng tâm vào việc giúp Nhà nước và doanh nghiệp huy động vốn qua TTCK, góp phần vào sự hình thành một kênh dẫn vốn hiệu quả, kích thích tạo vốn và phân phối vốn dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; khơi dậy và huy động nguồn lực to lớn của đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng minh bạch, công khai, công bằng và linh hoạt hơn.

Chủ tịch SSI – ông Nguyễn Duy Hưng chia sẻ, mỗi con người sinh ra có một sứ mệnh. Nếu làm tốt sứ mệnh của mình thì chủ thể đó, con người đó sẽ trường tồn và lớn mạnh. "Sứ mệnh của SSI là kết nối vốn với cơ hội đầu tư và chúng tôi luôn nỗ lực làm tốt nhất điều đó", ông Hưng nói.

Tính riêng từ năm 2009 đến nay, SSI đã huy động được gần 12 tỷ USD cho thị trường Việt Nam thông qua nhiều thương vụ có quy mô lớn nhất trong nước và Đông Nam Á, góp phần nâng tầm hình ảnh, vị thế của TTCK Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế. Định hướng phát triển hoạt động hợp tác nước ngoài, tìm kiếm các dòng vốn chất lượng từ các định chế lớn trên thế giới cho Việt Nam, SSI phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội thảo Gateway to Việt Nam trong các năm 2009, 2010, 2014 và 2017 giới thiệu về các doanh nghiệp Việt Nam ra quốc tế, và giúp khối ngoại có một cái nhìn chân thật, minh bạch, đa chiều nhất về nền kinh tế chúng ta. Song song với đó, SSI cũng chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư và các Quy chế hướng dẫn nhằm đưa ra các quy định, hướng dẫn thực hiện rõ ràng hơn đối với các hoạt động trên trị trường chứng khoán.

Sự kiện Gateway to Việt Nam do SSI khởi xướng đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư trên thế giới đến với Việt Nam

Ưu tiên đem đến những sản phẩm tốt nhất cho nhà đầu tư

SSI cũng là công ty chứng khoán tiên phong trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu thiết thực, đề cao trải nghiệm của mọi khách hàng, trong đó có các nhà đầu tư trẻ, những người đã quen với các ứng dụng công nghệ hiện đại và tiện lợi. SSI nhanh chóng hỗ trợ dịch vụ mở tài khoản trực tuyến 100% ứng dụng công nghệ eKYC và là công ty chứng khoán đầu tiên nghiên cứu và cho ra mắt ứng dụng giả lập chứng khoán SSI iWin tích hợp cả chứng khoán cơ sở và phái sinh.

Ngoài ra, đội ngũ chuyên nghiệp của SSI luôn sẵn sàng tư vấn, cung cấp đa dạng các loại hình đầu tư sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhất. Với tiềm lực vững mạnh, SSI nghiên cứu và đem đến khách hàng những sản phẩm tài chính mới, tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trong từng thời điểm biến động của thị trường như trái phiếu, quỹ ETF, hợp đồng tương lai chỉ số, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, chứng quyền có bảo đảm, sản phẩm thỏa thuận quản lý tiền gửi S - Savings…

Đến nay, SSI quản lý an toàn và hiệu quả hơn 100 nghìn tỷ đồng tài sản khách hàng. Tính đến cuối quý III năm 2020, công ty có tổng tài sản gần 27.000 tỷ đồng với vốn điều lệ hơn 6.000 tỷ (tăng tới 1.001 lần so với khi mới thành lập), là một trong những công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất thị trường, có mạng lưới chi nhánh/PGD hoạt động hiệu quả, được nhà đầu tư tin tưởng.

Dẫn đầu thực hiện trách nhiệm với cộng đồng

Bên cạnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, mang lại lợi ích cho cổ đông và các thành viên của công ty, SSI đặc biệt tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Với tôn chỉ hoạt động “Chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng”, công ty đã dành ngân sách gần 100 tỷ VNĐ trong 20 năm cho các hoạt động cộng đồng.

Trong 20 năm, SSI đã dành ngân sách gần 100 tỷ VNĐ cho các hoạt động cộng đồng.

Từ các hoạt động từ thiện vượt lên trên cả ý nghĩa nhường cơm, sẻ áo thông thường với nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội có khó khăn và vùng thường xuyên bị thiệt hại do thiên tai, công ty hướng đến mục đích góp phần thực hiện một số chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước như xây dựng nông thôn mới, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh biên giới, tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và làm chủ của nhân dân.

Công ty CP Chứng khoán SSI vinh dự khi được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và ý thức rõ ràng trách nhiệm của doanh nghiệp với sự nghiệp chung của đất nước cũng như với thị trường chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam nói riêng. Đây sẽ là động lực để SSI nỗ lực hơn nữa, làm sao để xứng đáng là đơn vị đầu ngành được Đảng, Nhà nước và nhân dân trao gửi niềm tin.

Duy Phương