Sẽ tôn vinh 70 điển hình tiên tiến thanh niên xung phong các thời kỳ
02/07/2020 - 16:33

TĐKT - Ngày 2/7, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020).

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương, nhằm tri ân các cựu thanh niên xung phong qua các thời kỳ. Dự kiến, tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, diễn ra ngày 14/7, sẽ tôn vinh 70 điển hình tiên tiến thanh niên xung phong các thời kỳ.

Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cũng tổ chức triển lãm ảnh “Sáng mãi ngọn lửa thanh niên xung phong Việt Nam”; trao giải “Cuộc vận động sáng tác ca khúc về thanh niên xung phong”; chương trình giao lưu gặp mặt nhân chứng lịch sử, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong ở tỉnh Tây Ninh; tổ chức hành trình về nguồn thăm các di tích lịch sử thanh niên xung phong tại tỉnh Thái Nguyên…

Trong dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng sẽ trao 21 ngôi nhà nhân ái, 90 sổ tiết kiệm tặng cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; 500 phần quà trao tặng cựu thanh niên xung phong và con em cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Trung ương Đoàn chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng, sửa chữa 116 ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng 15.570 suất quà với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng.

Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cũng trao tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa, 1.239 phần quà; đồng thời, chỉ đạo hội cựu thanh niên xung phong các tỉnh, thành phố trao tặng 20.070 phần quà, 68 ngôi nhà tình nghĩa và 170 sổ tiết kiệm với tổng giá trị quà tặng hỗ trợ gần 12 tỷ đồng cho các gia đình và các cựu thanh niên xung phong.

Thục Anh