Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan – Chắp cánh tương lai học trò
20/08/2018 - 14:08

TĐKT - Sau 10 năm hoạt động (2008 – 2018), tổng số tiền Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu được là hơn 10 tỷ đồng. Quỹ đã chi hơn 5,8 tỷ đồng thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo, vượt khó học khá, giỏi; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học; tài trợ quỹ khuyến học 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa…, đóng góp to lớn vào phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện nói riêng và của cả nước nói chung.

“Ngọn đuốc sáng” được thắp lên từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan

Vài tháng tuổi đã mất cha, mẹ thì bỏ nhà đi biệt xứ, bà nội già yếu là nơi nương tựa duy nhất của cô bé Lê Thị Hằng (sinh năm 1996) ở xã Long Thành, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Dù tuổi cao nhưng người bà đã không quản ngại, làm đủ mọi việc để có tiền nuôi cháu mình khôn lớn. Bản thân Hằng đang ở cái tuổi mà các bạn cùng trang lứa còn chưa biết đến thồ, biết gánh, biết đi phun thuốc trừ sâu thì em đã cùng bà nội trải qua hết những khó khăn ấy.

Nhưng ở làng quê nghèo xứ Thanh ấy, kiếm được tiền để ăn đã khó, nói gì đến tiền đóng học. Ước mơ được đến trường của cô bé Hằng sẽ không thành hiện thực hoặc bỏ dở giữa chừng nếu như không có sự giúp đỡ của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan. Chính số tiền học bổng một triệu đồng hàng tháng của Quỹ hỗ trợ (từ năm Hằng học lớp 9 cho đến nay) đã cho cô gái bé nhỏ ấy cơ hội được tiếp tục đến trường, phấn đấu bước vào giảng đường Đại học Luật Hà Nội và đang dần hiện thực hóa mơ ước trở thành một thạc sĩ Luật kinh tế doanh nghiệp trong tương lai.

Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã chắp cánh cho Lê Thị Hằng trở thành sinh viên Đại học Luật Hà Nội

Nguyễn Thị Liễu, học sinh trường THCS Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Em sinh ra trong gia đình kém may mắn. Bố em bị bệnh tâm thần phân liệt, mấy năm trở lại đây bệnh nặng phải nằm liệt trong một căn phòng nhỏ chật hẹp tối om. Chỉ trông vào mấy sào ruộng, hai mẹ con em làm lụng vất vả, vừa lo tiền chữa bệnh cho bố, vừa lo tiền ăn cho cả nhà, rồi tiền trang trải học hành, vất vả trăm bề.

Cuộc sống khó khăn bộn bề nhưng Liễu không hề bị khuất phục mà trái lại coi đó là một thử thách. Trong suốt những năm học từ tiểu học đến nay, em luôn là học sinh giỏi của trường, của huyện và của tỉnh, được Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan tiếp sức.

“Thực sự Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan rất quan trọng đối với em, cho em thêm niềm tin, cơ hội, chắp cho em đôi cánh bay thực hiện mơ ước của mình. Em nghĩ, chỉ có học tập thật tốt em mới chạm đến ước mơ của mình”  - Liễu chia sẻ.

Cô giáo Lê Thị Yên, giáo viên trường THCS xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa cho biết: Có thể với nhiều người, khoản hỗ trợ năm trăm hay một triệu đồng là rất nhỏ bé nhưng với những hoàn cảnh khó khăn ở quê nghèo chúng tôi, nó là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm nghị lực cho hàng ngàn học sinh nghèo được đến lớp, đến trường, được học tập, vui chơi, hoàn thiện nhân cách và trí tuệ, được trưởng thành để xây dựng quê hương, đất nước.

Ấn tượng những “con số biết nói”

Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hoằng Hóa Lê Xuân Thảo cho biết: Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan ra đời năm 2008, mang tên cố nhà giáo Lê Xuân Lan - cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Hoằng Hóa thời kỳ kháng chiến chống Pháp, là người ưu ái với giáo dục, tận tâm với dân, với Đảng, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, vẫn giữ được phẩm chất cách mạng của người Đảng viên Đảng cộng sản.

Quỹ hình thành giữa lúc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang trở thành phong trào thi đua ái quốc sôi động, mạnh mẽ trong huyện Hoằng Hóa, với mục đích khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh giỏi, đặc biệt là những học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho huyện và cho đất nước.

Lễ trao học bổng cho học sinh, sinh viên mồ côi, học giỏi từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan

Quỹ được thành lập từ số tiền tài trợ hơn 2,5 tỷ đồng do những “hậu duệ” cố nhà giáo Lê Xuân Lan là: Gia đình TS Lê Xuân Thảo, Lê Thị Bích Hằng, thạc sĩ Lê Thị Tuyết và Nguyễn Đỗ Ân cùng với tấm lòng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ; cộng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban thường vụ Huyện ủy huyện Hoằng Hóa, Hội khuyến học huyện.

Đến nay, sau 10 năm thành lập, tổng số tiền Quỹ thu được là hơn 10 tỷ đồng. Quỹ đã chi 5,8 tỷ đồng thưởng cho 7.241 lượt học sinh giỏi các cấp, cấp học bổng cho 1.750 lượt học sinh nghèo vượt khó học khá, giỏi; đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất trường học; dành hơn 1 tỷ đồng để tài trợ quỹ khuyến học 43 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hoằng Hóa …

Đó là những con số “biết nói” cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan cũng như đóng góp to lớn của Quỹ trong công tác chăm lo học đường, xây dựng xã hội học tập và học tập lâu dài. Quỹ trở thành chiếc cầu nối rộng rãi, vững chắc giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Từ hoạt động hiệu quả của mô hình Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan, phong trào xây dựng quỹ khuyến học trên địa bàn huyện Hằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa phát triển, bắt rễ sâu trong lòng dân ở từng gia đình, từng dòng họ, từng cộng động dân cư lớn nhỏ.

Đến nay, tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, trường học, các chi hội, dòng họ và nhiều gia đình đều có quỹ khuyến học riêng. 10/43 xã trong huyện có quỹ khuyến học từ 100 triệu đồng trở lên; có dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học trên 200 triệu đồng, có trường học xây dựng quỹ khuyến học đến 300 triệu đồng…, kịp thời động viên con em huyện Hoằng Hóa ra sức thi đua học tập tốt, trở thành những nhân tài đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Bằng các hoạt động của mình, Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện, cả những người xa quê, phát huy truyền thống hiếu học, lan tỏa phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, chắp cánh tương lai cho nhiều thế hệ trẻ yên tâm, vững vàng theo đuổi ước mơ, hoài bão. Tính từ năm 2008 đến nay đã có hơn 115 tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ với số tiền lên đến gần 6,3 tỷ đồng.

Chung tay xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập

Là một người luôn chạy đôn chạy đáo đến từng lớp học đi xác minh hoàn cảnh, thành tích học tập và lập danh sách học sinh được nhận học bổng từ Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan suốt 10 năm qua, thầy giáo Nguyễn Văn Trào, trường THPT Hoằng Hóa 4 cho biết: Dù bận, dù khó nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình làm có thể giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội vươn lên, tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho xã hội, tôi lại thấy vui vẻ, hứng khởi và làm hết mình, sẵn sàng đi huy động, kêu gọi các bậc phụ huynh, thầy cô giáo, các nhà hảo tâm xây dựng quỹ khuyến học, xây dựng nhà nhân ái cho các em…

Còn ông Lê Đức Ky, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Hoằng Hóa, một người  nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, với công tác khuyến học, khuyến tài chia sẻ: Còn sức, tôi còn đồng hành cùng với các em học sinh.

Ông Lê Xuân Thảo, cán bộ hội khuyến học tâm huyết, một doanh nhân thành đạt cam kết: Tôi sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Quỹ khuyến học thực hiện sứ mệnh “nâng bước em đến trường”. Dự định, năm 2018 gia đình tôi sẽ ủng hộ thêm cho Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan 1,5 tỷ đồng, để ngày càng có thêm nhiều học sinh đất nghèo có cơ hội thực hiện ước mơ, hoài bão.

Tin rằng, với đóng góp của các quỹ khuyến học nói chung và Quỹ khuyến học Lê Xuân Lan nói riêng; cùng với sự  chung tay của nhiều doanh nghiệp, cá nhân, có lòng hảo tâm, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập huyện Hoằng Hóa tiếp tục phát triển, khuyến khích động viên ngày càng nhiều con em quê hương xứ Thanh vượt khó vươn lên trong đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực mới của đất nước.

Mai Thảo