Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
17/05/2017 - 12:54

TĐKT - Tối 16/5, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam lần thứ 22 và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý của dân tộc, chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào và lan rộng mãi”, cách đây vừa tròn 25 năm, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thành lập Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC theo đề nghị của 6 bộ, ngành: Ủy ban Khoa học Nhà nước nay là Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sample Image

Đại diện Quỹ VIFOTEC lên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Quỹ VIFOTEC đã hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho hàng chục ngàn tài năng sáng tạo thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân, tri thức, công nhân, nông dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống. Quỹ VIFOTEC đã tổ chức thành công 22 lần Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, 13 lần Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, 18 lần Giải thưởng VIFOTEC dành cho sinh viên, 12 lần cuộc thi sáng tạo cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Quỹ VIFOTEC còn phối hợp với tổ chức WIPO của Liên hiệp quốc và các nước để tạo điều kiện cho các nhà khoa học nước ta vươn ra thế giới trong các cuộc triển lãm khoa học công nghệ: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN… Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 165/2006/QĐ-TTG năm 2006 về tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, phong trào sáng tạo khoa học công nghệ do Quỹ VIFOTEC khởi xướng đến nay đã lan rộng ra 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây là việc làm có ý nghĩa khoa học, kinh tế và xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định và phát triển đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Active Image

Tôn vinh các tác giả có công trình xuất sắc đạt giải quốc tế lớn trong năm 2016

Nhờ những cố gắng không mệt mỏi suốt 25 năm qua, Quỹ VIFOTEC đã được Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành đánh giá cao, được tặng thưởng 2 Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba, 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, Quỹ VIFOTEC tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2012 - 2017. Đây là động lực to lớn, động viên Quỹ VIFOTEC tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, cùng với các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước đưa phong trào sáng tạo khoa học công nghệ đi vào chiều sâu thực chất và có hiệu quả cao hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong khuôn khổ buổi lễ, ban tổ chức đã trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam lần thứ 22 cho 45 công trình khoa học: 4 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 17 giải khuyến khích.

Active Image

4 tác giả và nhóm tác giả có công trình đặt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2016

Trong đó, 4 công trình đạt giải nhất: Công trình “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kính quan sát đêm tầm xa cho biển đảo” của tác giả Đoàn Ngọc Hiệp, Xí nghiệp 23 – Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc Phòng); Công trình “Chế tạo tàu khách bằng vật liệu mới PPC với 56 chỗ ngồi” của tác giả Nguyễn Kim Sơn – Công ty cổ phần công nghệ James Boat Hà Nội; Công trình “Thâm canh trồng sả trên vùng đất chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để thu tinh dầu phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ bã thải chưng cất” của TS Lê Văn Tri – Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Hà Nội; và Công trình “Nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng súng chống tăng SCT-9 (SPG-9) nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phù hợp với môi trường Việt Nam” của tác giả Cù Đức Lam – Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc Phòng).

Mai Thảo