Quảng Nam tuyên dương 91 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
18/08/2017 - 16:02
TĐKT - Ngày 18/8, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

 

Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển, đạt được kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hội đồng Khoa học, sáng kiến của tỉnh đã công nhận 133 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh. Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều bước tiến mới, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới là gần 12 tiêu chí/xã. 

Tỷ lệ khen thưởng các tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ lớn. Công tác khen thưởng đã chú ý nhiều hơn đến việc khen thưởng những tập thể, cá nhân công tác ở các lĩnh vực khó khăn, độc hại, đồng bào các dân tộc miền núi; khen thưởng đột xuất gương người tốt, việc tốt, đạt giải cao trong các hội thi, hội diễn…

Kết quả phong trào thi đua, khen thưởng đang góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

Tại buổi lễ, 12 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Quảng Nam vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; 5 tập thể và 43 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước thời gian qua.

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần chung tay để Quảng Nam phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới và những năm tiếp theo, đồng chí Đinh Văn Thu nhấn mạnh: những tháng còn lại của năm 2017, tỉnh Quảng Nam tiếp tục tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh, phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực khó, những việc còn tồn tại, hạn chế để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của năm 2017.

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phải gắn với công tác kiểm tra, đánh giá, qua đó kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình ở cơ sở để nhân rộng trong toàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về thi đua, khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn…

Hà Nam