Quân khu 7: Dốc toàn lực cho “mặt trận” phòng, chống dịch
12/08/2021 - 10:07

TĐKT - Sau 20 ngày thực hiện chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, nắm chắc tình hình, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, huy động tối đa mọi nguồn lực với nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp đạt nhiều kết quả thiết thực.

Những “Gian hàng 0 đồng” thắm đượm tình quân dân

Kể từ đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 7 nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chung tay cùng lãnh đạo, chính quyền các địa phương, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ban hành Chỉ thị 660, lãnh đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết: “Quân khu 7 có 7/9 tỉnh, thành phố đã thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội; mọi mặt đời sống xã hội bị ảnh hưởng to lớn, sức khỏe, tính mạng của nhân dân đang bị đe dọa nghiêm trọng. Việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh tổng hợp, ý chí tự lực, tự cường, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn quân khu. Trong đó, lực lượng y tế, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 là nòng cốt, bước đầu đạt được những kết quả rất quan trọng.”

Thấm nhuần Chỉ thị 660, LLVT Quân khu 7 đồng loạt triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ người dân, mang nặng nghĩa tình, ấm áp như: “Thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch”, “Gian hàng không đồng”, “Gian hàng lưu động không đồng”, “Phiên chợ không đồng”, “Cây ATM gạo”, “Cây ATM khẩu trang”, “Hũ gạo tình thương”, “Bữa cơm nghĩa tình”, “Tủ cơm, cháo miễn phí”, “Tặng sản phẩm tăng gia sản xuất... Các chương trình 1.000, 5.000, 100.000 phần quà, đơn hàng thiết yếu 0 đồng đã kịp thời hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh với tổng trị giá trên 275 tỷ đồng, trong đó có trên 96 tỷ đồng tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và gần 180 tỷ đồng từ nội lực của các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu.

Cùng với hỗ trợ lương thực, thực phẩm, LLVT Quân khu với sự chi viện của trên, đã dốc toàn lực cho “mặt trận” phòng,chống dịch. Trên địa bàn Quân khu đã thành lập 55 điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch (18 điểm quân sự), tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân hơn 77 ngàn người; điều động hơn 6.000 y, bác sĩ hỗ trợ các địa phương trên địa bàn Quân khu phòng, chống dịch; điều động hơn 60.000 bộ đội, dân quân các địa phương tham gia phối hợp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các tổ, chốt, điểm cách ly, khu vực phong tỏa, tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19, hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccnie, kiểm soát dịch trên địa bàn và tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại 445 chốt liên ngành phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. Quân khu đã chủ trì thành lập các Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5A, 5B và 5C, tham gia thành lập bệnh viện dã chiến 5D, đã tiếp nhận, điều trị gần 1.600 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Đặc biệt, trong những ngày này, trước nhu cầu bức thiết của người dân, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng đón nhận tro cốt của đồng bào tử vong do đại dịch Covid-19 mà người thân chưa có điều kiện, nhận về bảo quản, thờ cúng và được chuyển giao đến tận các hộ gia đình. LLVT Quân khu phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn, điều tiết, hỗ trợ đưa hơn 2 triệu người lao động, học sinh, sinh viên về quê theo nguyện vọng; huy động gần 1.300 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 348 lượt phương tiện các loại giúp dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển, tiêu thụ hơn 1.000 tấn lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả.

Những việc làm ý nghĩa trên đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và dư luận xã hội đánh giá cao, tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ LLVT Quân khu 7 trong lòng nhân dân.

Sơ kết giai đoạn 1 chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 1 cá nhân; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân; Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết: Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, đời sống, tính mạng nhân dân, LLVT Quân khu 7 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của trên về công tác dân vận, chống dịch; quán triệt sâu sắc Chỉ thị 660 và tăng cường đẩy mạnh chiến dịch cao điểm giúp dân thiết thực và hiệu quả. Đưa việc thực hiện Chỉ thị 660 bước vào giai đoạn 2 với nỗ lực, trách nhiệm và hiệu quả cao hơn.

Cơ quan quân sự các cấp tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo hài hòa giữa đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế và phòng, chống dịch, trong đó công tác phòng, chống dịch phải được đặt lên hàng đầu, cố gắng thiết lập và mở rộng thêm nhiều “vùng xanh”; tham mưu tháo gỡ những khó khăn, tránh chồng chéo, máy móc, cứng nhắc trong thực hiện phòng, chống dịch.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho bộ đội và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, cả hệ thống chính trị và toàn dân, huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương phòng, chống dịch bệnh, coi đây là kỷ luật thời chiến, cán bộ chủ trì phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị. Không được chủ quan, lơ là, dựa dẫm vào cấp trên, vào ngành y tế. Tiếp tục làm tốt công tác tăng gia sản xuất, huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ nhân dân cả về vật chất, tinh thần. Chia sẻ, chăm lo thật tốt cho các lực lượng, bảo đảm an toàn tham gia phòng, chống dịch. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay… Tiếp tục chú trọng đấu tranh trên mạng xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chia rẽ sức mạnh đoàn kết quân - dân, ảnh hưởng đến công tác chống dịch...

Nguyệt Hà