Quân khu 1 đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng
21/08/2019 - 15:00

TĐKT – Sáng 21/8, tại Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo, tạp chí, phát thanh – truyền hình trung ương, quân đội và địa phương tuyên truyền về Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu giai đoạn 2014 – 2019. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 cho biết: Vào tuần 2, tháng 10/2019, LLVT Quân khu sẽ trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Đây là một hoạt động trọng tâm của Quân khu trong năm 2019; là dịp để Quân khu đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân tự giác, quyết tâm cao hành động thi đua đúng đắn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 chủ trì buổi gặp mặt.

Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị các cơ quan báo, phát thanh, truyền hình trung ương, quân đội và 6 tỉnh trên địa bàn quan tâm, giúp Quân khu tổ chức vệt tuyên truyền trọng điểm về truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Việt Bắc – Quân khu 1; tuyên truyền về kết quả nổi bật và những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu giai đoạn 2014 – 2019; đồng thời tiếp tục hưởng ứng, tham gia đóng góp cho cuộc thi báo chí với chủ đề “Việt Bắc – Quân khu 1 trưởng thành và phát triển “ do Bộ Tư lệnh Quân khu phát động ngày 19/6/2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16/10/1945 – 16/10/2020).

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 74 năm qua, cùng với nhân dân các dân tộc Việt Bắc, LLVT Quân khu 1 luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và cách mạng giao phó.

Với thành tích đạt được, 74 năm qua, LLVT Quân khu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, đặc biệt, có 2.367 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 365 tập thể và 114 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó có 6 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới…

Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu đã được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách toàn diện, duy trì thường xuyên, liên tục; đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng hành cùng các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, địa phương. Đó là động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong LLVT Quân khu đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, tổ chức tốt phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp. Phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, tạo đà tích cực cho việc hoàn thành những mục tiêu của phong trào thi đua mới.

Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai. Qua 5 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, đã có hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân lập được thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phương Thanh