Quân chủng Hải quân gặp mặt 150 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2020
11/02/2020 - 19:35

TĐKT - Sáng 11/2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân đã tổ chức Gặp mặt quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Xuân Canh Tý 2020. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đây là dịp để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân ghi nhận và biểu dương sự cống hiến của đội ngũ QNCN Hải quân, tôn vinh vai trò và những đóng góp của đội ngũ QNCN Hải quân đối với quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Quân chủng Hải quân; khẳng định ý chí, quyết tâm, khát vọng cống hiến của đội ngũ QNCN Hải quân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà lưu niệm cho các QNCN tiêu biểu

Hiện nay, thực hiện chủ trương xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam tiến thẳng lên hiện đại, đội ngũ QNCN chiếm tỷ lệ cao, được biên chế ở tất cả các lực lượng trong Quân chủng, giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. Các QNCN đã tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận và làm chủ những trang bị khí tài quân sự mới, hiện đại như tàu ngầm, máy bay, tên lửa, tác chiến điện tử… cũng như ứng dụng công nghệ 4.0 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Đội ngũ QNCN Hải quân đã đạt được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển, phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh... Nhiều đồng chí đã chủ động khắc phục khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quản lý, sử dụng, làm chủ và sửa chữa, bảo quản tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật; có trình độ, tay nghề, có tính chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo cao.

150 QNCN tiêu biểu được biểu dương tại buổi gặp mặt là những tấm gương sáng, có nhiều thành tích, cống hiến trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân Việt Nam. Đây là những bông hoa tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Các đại biểu giao lưu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân chúc mừng và biểu dương những thành tích mà đội ngũ QNCN Hải quân đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy kết quả đã được, Tư lệnh Hải quân yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung xây dựng đội ngũ QNCN có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa hồng, vừa chuyên, vừa có trình độ chuyên môn tốt vừa tâm huyết, tận tụy với nghề; có tác phong làm việc khoa học và kỷ luật nghiêm; xây dựng đội ngũ QNCN ổn định, vững chắc trên từng vị trí công tác; từng bước xây dựng QNCN có trình độ cao cấp, cao đẳng, nâng trình độ sơ cấp lên trung cấp, không có sơ cấp trong các đơn vị kỹ thuật…

Với mỗi QNCN phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là chuyên môn, theo phương châm “giỏi 1 vị trí, biết nhiều vị trí, sẵn sàng thay thế các vị trí khác”, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhiều tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong đội ngũ QNCN Hải quân.

Vũ Hưởng