Quận Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2)
24/08/2017 - 14:40

TĐKT - Sáng 24/8, quận Cầu Giấy đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1/9/1997 – 1/9/2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới dự.

Quận Cầu Giấy được thành lập năm 1996 trên cơ sở 4 thị trấn và 3 xã tách ra từ huyện Từ Liêm. Từ một quận đan xen giữa đô thị và nông thôn với những đặc trưng của làng xã, tập tục sinh hoạt của nền nông nghiệp, nông thôn và xuất phát điểm về kinh tế thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, trình độ dân trí không đồng đều…đến nay, trải qua quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, quận Cầu Giấy đã phát triển ổn định theo hướng hiện đại, có môi trường sống văn minh.

Hoạt động ngành kinh tế của quận phát triển nhanh và khá toàn diện, tạo được sự chuyển dịch quan trọng về cơ cấu kinh tế, từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng - thương mại - dịch vụ - nông nghiệp nay đã chuyển theo  hướng dịch vụ - thương mại và công nghiệp - xây dựng.

Trên địa bàn quận hình thành nhiều trung tâm thương mại, các trung tâm sản xuất và dịch vụ chất lượng cao. Thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước; so với năm 1998 là 35 tỷ đồng đến nay đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 180 lần. Cầu Giấy là một trong ba quận thu ngân sách cao nhất thành phố.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2) cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy

Cầu Giấy còn là một trong những trung tâm giáo dục có chất lượng dẫn đầu thành phố với 11 năm liên tục (2006 – 2016) được nhận Cờ thi đua xuất sắc của thành phố; là đơn vị dẫn đầu thành phố về đầu tư cho giáo dục với mức đầu tư hơn 2000 tỷ đồng để xây mới, cải tạo sửa chữa trường học trong 20 năm qua.

 Sự phát triển văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh diễn ra trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả. Hàng năm, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt trên 86%, tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt gần 80%. Nhiều thiết chế văn hóa như bể bơi, nhà văn hóa, sân chơi cho trẻ em và người già đã góp phần tạo môi trường sống lành mạnh, nâng cao thể chất và chất lượng cuộc sống rõ rệt cho người dân .

Đến nay, Cầu Giấy là một trung tâm đô thị xanh - sạch - đẹp với nhiều công trình tiêu biểu mang tầm cỡ quốc gia như các khu đô thị mới: Cầu Giấy, Trung Yên, Trung Hoà - Nhân Chính, Nam Trung Yên…; các công viên: Nghĩa Đô, Cầu Giấy... Nhiều tuyến đường giao thông quan trọng được xây dựng, mở rộng: đường ven sông Tô Lịch, đường Trần Duy Hưng, đường Hoàng Quốc Việt, đường Nguyễn Khánh Toàn…

Đặc biệt, quận đã chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội vững mạnh. Đến nay, quận có 44 tổ chức cơ sở đảng, 16.132 đảng viên, là những lá cờ tiên phong trên mọi mặt trận, tập hợp được đông đảo, rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quận Cầu Giấy không ngừng phát triển. 

Ghi nhận sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002); Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2006); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2011) cho quận.

Tại Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, quận Cầu Giấy vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2). Đây là niềm vinh dự, tự hào, đánh dấu sự phát triển không ngừng của quận; đồng thời là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận tiếp tục phát huy thành tích, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng, ghi nhận và biểu dương các thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đạt được trong 20 năm qua. Đồng chí mong muốn quận tiếp tục phát triển với sức vóc mới, xứng đáng với truyền thống Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Mai Thảo