Phụ nữ An Ninh đổi mới nghề truyền thống, tạo sinh kế bền vững
21/09/2026 - 13:57

BTĐKT - Phong trào thi đua yêu nước đang được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Tại xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh, phụ nữ địa phương đã tạo dấu ấn từ mô hình Câu lạc bộ “Nữ khởi nghiệp”, gắn nghề chằm nón truyền thống với vẽ mỹ thuật, vừa giữ gìn giá trị văn hóa, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ nông thôn.

Điểm nổi bật của mô hình là cách làm mới trên nền nghề cũ. Thay vì chỉ sản xuất những chiếc nón lá truyền thống, các thành viên mạnh dạn sáng tạo, đưa hình ảnh đồng quê, hàng tre, hoa sen và các họa tiết dân gian lên từng sản phẩm. Nhờ đó, những chiếc nón mộc mạc trở nên sinh động, có giá trị thẩm mỹ cao hơn và từng bước tạo được dấu ấn riêng trên thị trường.

Thi đua từ những việc làm thiết thực

Trước đây, nghề chằm nón ở An Ninh chủ yếu được phụ nữ thực hiện vào thời gian nông nhàn để kiếm thêm thu nhập. Giá trị sản phẩm chưa cao khiến một số người có ý định bỏ nghề. Trước thực tế đó, phụ nữ địa phương đã lựa chọn cách làm phù hợp: Không từ bỏ nghề truyền thống mà đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm.

Thông qua Câu lạc bộ “Nữ khởi nghiệp”, chị em có điều kiện liên kết, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm. Từ những đôi tay vốn đã quen với từng công đoạn chằm nón, phụ nữ tiếp tục học hỏi kỹ năng vẽ, sáng tạo mẫu mã, từng bước biến sản phẩm thủ công thành hàng hóa có giá trị cao hơn.

Những đôi tay khéo léo đang “thổi hồn” vào nón lá truyền thống

Mô hình hiện có 12 phụ nữ tham gia. Việc tận dụng thời gian nhàn rỗi để làm nghề ngay tại nhà giúp chị em vừa chăm lo gia đình, vừa có thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày, một thành viên có thể hoàn thiện khoảng 7 sản phẩm. Đặc biệt, nón được trang trí nghệ thuật có giá khoảng 120.000 đồng/chiếc, cao hơn đáng kể so với nón lá thông thường.

Những kết quả đó cho thấy hiệu quả của một mô hình thi đua xuất phát từ thực tiễn. Khi người dân được khơi dậy khả năng sáng tạo và biết phát huy lợi thế sẵn có, nghề truyền thống không chỉ được duy trì mà còn có thể trở thành sinh kế, góp phần nâng cao đời sống.

Mô hình hay, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Hiệu quả lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở giá trị kinh tế mà còn ở sự thay đổi trong tư duy của phụ nữ nông thôn. Từ chỗ làm nghề theo phương thức truyền thống, chị em đã chủ động học hỏi, sáng tạo mẫu mã, quan tâm đến thị trường và tìm cách nâng cao giá trị sản phẩm.

Những chiếc nón lá được vẽ trang trí thủ công góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương

Theo bà Trịnh Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh, khi sản phẩm được thị trường đón nhận, chị em càng thêm tin tưởng và gắn bó với nghề. Đây là động lực để các thành viên tiếp tục sáng tạo, phát triển những mẫu nón mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mô hình cũng tạo môi trường để phụ nữ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Những người trước đây chủ yếu làm nội trợ hoặc sản xuất nông nghiệp nay có thêm cơ hội học nghề, nâng cao kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước tự tin tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Qua đó, phong trào thi đua yêu nước được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, gần gũi với đời sống: thi đua lao động, sáng tạo; thi đua phát triển kinh tế gia đình; thi đua giữ gìn nghề truyền thống và cùng nhau vươn lên.

Phát huy vai trò của tổ chức Hội

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh đã đồng hành cùng hội viên trong kết nối, định hướng và khuyến khích chị em phát huy thế mạnh. Sự hỗ trợ của tổ chức Hội góp phần tạo động lực để phụ nữ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ thực tiễn mô hình cho thấy, việc phát hiện và lựa chọn đúng những cách làm phù hợp với điều kiện địa phương có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức phong trào thi đua. Mỗi hội viên không chỉ là người hưởng ứng phong trào mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, trực tiếp tạo ra sản phẩm và giá trị cho gia đình, cộng đồng.

Đây cũng là điểm có ý nghĩa trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Một mô hình nhỏ nhưng có cách làm sáng tạo, hiệu quả thực tế sẽ tạo sức lan tỏa nếu được tổ chức Hội quan tâm, hỗ trợ và giới thiệu rộng rãi.

Hướng tới nhân rộng và phát triển bền vững

Từ kết quả bước đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ninh định hướng tiếp tục gắn sản phẩm nón lá với quảng bá văn hóa, du lịch trải nghiệm; giới thiệu sản phẩm tại các sự kiện, hội chợ và tăng cường kết nối tiêu thụ. Đây là hướng đi nhằm mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm thủ công, đồng thời tạo thêm việc làm và thu nhập cho phụ nữ tại địa phương.

Điều đáng ghi nhận là mô hình không đòi hỏi nguồn lực quá lớn mà dựa trên những lợi thế sẵn có của địa phương, kỹ năng của người dân và sự sáng tạo trong cách làm. Đây là cơ sở để mô hình có khả năng tiếp tục phát triển và trở thành kinh nghiệm tham khảo trong xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn.

Không chỉ giúp tăng thu nhập, việc tham gia mô hình còn giúp phụ nữ địa phương mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống

Từ một nghề truyền thống từng chủ yếu được làm lúc nông nhàn, phụ nữ An Ninh đã mạnh dạn đổi mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn. Những chiếc nón được vẽ thủ công không chỉ mang vẻ đẹp của quê hương mà còn thể hiện tinh thần cần cù, sáng tạo và ý chí vươn lên của người phụ nữ.

Mô hình Câu lạc bộ “Nữ khởi nghiệp” vì thế không chỉ là câu chuyện về những chiếc nón lá. Đó còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước khi được gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Thi đua để đổi mới, sáng tạo để nâng cao giá trị, liên kết để cùng phát triển và nhân rộng những cách làm hiệu quả – đó chính là hướng đi đang tạo thêm sức sống cho nghề truyền thống, đồng thời góp phần xây dựng đời sống kinh tế ngày càng ổn định cho phụ nữ xã An Ninh.

Xuân Phúc