Phong tặng danh hiệu cao quý và biểu dương gần 300 nhà giáo quân đội tiêu biểu
20/11/2017 - 13:27

TĐKT - Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 14 và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công nhận danh hiệu Nhà giáo Giỏi cấp Bộ Quốc phòng lần thứ 6, năm 2017. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Những năm qua, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đội ngũ nhà giáo quân đội ngày càng phát triển, bảo đảm cơ cấu, số lượng, chất lượng, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo (GDĐT), xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Để ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ nhà giáo trong quân đội, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Chủ tịch nước đã quyết định tặng danh hiệu NGND, NGƯT cho 24 nhà giáo quân đội; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công nhận 267 Nhà giáo Giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Những nhà giáo được phong tặng, khen thưởng lần này đều là những người có công với sự nghiệp giáo dục; thực sự là những nhà giáo tiêu biểu, tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học viên học tập, noi theo.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu NGND cho các nhà giáo

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt gửi tới các đại biểu, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong quân đội, đặc biệt là các NGND, NGƯT, Nhà giáo Giỏi cấp Bộ Quốc phòng được phong tặng đợt này lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các học viện, nhà trường trong quân đội tiếp tục phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình mới, cách làm hay của các điển hình tiên tiến, các NGND, NGƯT, các Nhà giáo Giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, tăng cường tổng kết thực tiễn; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, kiên quyết khắc phục hạn chế, tiến tới đẩy lùi các yếu kém.

Các nhà giáo được phong tặng lần này cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là về trình độ ngoại ngữ, kỹ năng sư phạm, kiến thức thực tiễn, tiếp tục có những cống hiến to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trang Lê