Phát triển kinh tế bền vững từ chiết xuất cây dược liệu
26/07/2024 - 14:17
BTĐKT - Xuất ngũ trở về địa phương, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Nguyễn Duy Phương, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã (HTX) Sinh Dược, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vẫn mệt mài cống hiến, say mê với công việc trồng, chiết xuất cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

dz5622149310421_4c6e7fb3e4a8ea13dc836077cbd37e9c.jpg

Ông Nguyễn Duy Phương cùng người lao động đóng gói các sản phẩm của HTX

Khi mới được thành lập năm 2014, HTX có 7 thành viên, khi ấy quy mô nhỏ, đơn hàng ít nên HTX chỉ sản xuất 3 sản phẩm, đó là: Muối ngâm chân, xà phòng và dưỡng da thảo dược. Qua 10 năm hoạt động, HTX đã phát triển lên 55 thành viên, với mô hình chính là sản xuất hàng hóa, kết hợp trải nghiệm tắm khoáng thảo dược, du lịch Homestay.

Để sản xuất nhiều sản phẩm có ưu thế, khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường, ông Phương và các thành viên của Ban Quản trị HTX luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ gắn với các phong trào thi đua lao động sản xuất, nhất là phong trào thi đua “Người lao động tiêu biểu”. Thời gian đầu HTX mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, ông và các thành viên luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó chủ động nghiên cứu sáng kiến, đề xuất giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả; tham mưu các giải pháp xây dựng về cơ sở vật chất, phát triển vườn cây thảo dược, dây chuyền sản xuất sản phẩm; đồng thời cập nhật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm mới đảm bảo chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. 

Ông Nguyễn Duy Phương chia sẻ: “Cùng với huy động nguồn lực để xây dựng và đưa HTX vào hoạt động hiệu quả thì khó khăn nhất là thiếu cây dược liệu để chiết xuất tinh dầu thành phẩm. Vấn đề đặt ra là phải dồn điền đổi thửa diện tích đất 313 của các hộ dân để có quỹ đất trồng cây dược liệu. Tuy nhiên, ban đầu chúng tôi vấp phải sự phản đối của người dân do đất đó người dân dùng để sản xuất. Nhưng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền về mặt pháp lý, các ban, ngành đã thực hiện tốt công tác dân vận khéo, tuyên truyền về lợi ích của việc phát triển HTX sẽ góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương. Lúc đó, với trách nhiệm là Phó Giám đốc HTX Sinh Dược, tôi đã đến từng nhà, gõ từng cửa nhà dân để tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, chia sẻ, đồng cảm với họ, phân tích lợi ích họ nhận được khi trở thành thành viên, lao động của HTX. Nhờ vậy, chúng tôi nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, công tác dồn điền đổi thửa đã thành công”.

Phát huy bản chất cần cù, chịu khó, ông Phương đã học hỏi, nghiên cứu và đưa vào trồng thử nghiệm từng loại cây thảo dược trên đất. Lúc đầu, vườn cây thảo dược chỉ có 3 loại cây chủ lực là kim ngân, sả chanh, sài đất nhưng đến nay vườn cây thảo dược có 32 loại thảo dược quý với tổng diện tích 6 ha, bao gồm các loại như: Cúc tần, tầm bóp, nhọ nồi, rau má… cung cấp đủ nguyên liệu để chiết xuất thành sản phẩm thảo dược.

Nhờ xây dựng tốt chiến lược sản xuất kinh doanh, nên HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả. Trong sản xuất, HTX thực hiện theo mô hình khép kín, chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào từ trồng đến thu hái, chiết xuất tinh dầu, pha chế kết hợp các bài thuốc dân gian tạo ra sản phẩm an toàn và thân thiện. Với 3 xưởng sản xuất và cánh đồng dược liệu gần 6 ha được các thành viên trồng, chăm sóc theo hướng an toàn, đảm bảo chất lượng, hiện nay, HTX Sinh Dược đang cung ứng ra thị trường 70 sản phẩm, chủ yếu là: Muối ngâm chân, tinh dầu các loại, xà phòng tắm, dầu gội, cao thảo dược, các sản phẩm chăm sóc tóc... HTX nghiên cứu sáng tạo ra những sản phẩm chiết xuất từ thảo dược không những đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, với mức lương từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Cần cù trong lao động, sáng tạo trong nghiên cứu đến nay, HTX đã có 3 sản phẩm (Tranh lá bồ đề, muối ngâm chân, trà An Thái) đã được UBND tỉnh cấp chứng nhận OCOP 4 sao. Thông qua các kênh bán hàng, quảng bá, sản phẩm của HTX được thị trường đón nhận, người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và đánh giá cao, số lượng sản phẩm bán ra ngày càng tăng. Tổng doanh thu hàng năm ngày càng tăng, năm 2023, HTX có tổng doanh thu là 60 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí cho thu lợi nhuận khoảng 24 tỷ đồng/năm. Thành công của HTX đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bên cạnh việc tham mưu Ban Quản trị HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả, ông Nguyễn Duy Phương còn làm tốt nhiệm vụ của một Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, luôn gương mẫu trong mọi việc, quan tâm đến đời sống của các thành viên và người lao động trong công ty. Ông luôn sát sao, nắm bắt thông tin, kịp thời hỗ trợ những thành viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, đề xuất HTX tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ tiền, công sức xây dựng NTM tại địa phương.

Nhờ có sự cố gắng, nỗ lực, năng động, sáng tạo của ông Nguyễn Duy Phương và các thành viên HTX trong sản xuất, kinh doanh, Sinh Dược đã khẳng định thương hiệu sản phẩm trên thị trường, qua đó góp phần cùng huyện, tỉnh thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Kim Thỏa