Ông Tổ trưởng dân phố tận tụy với công việc
23/04/2018 - 10:38

TĐKT – Nhắc đến ông Nguyễn Hữu Tước, nhiều người dân Tổ dân phố 18 (khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh) đều tỏ lòng mến phục và kính trọng vì sự gương mẫu, tận tụy, hết lòng với công việc ở tổ dân phố. Hiện nay, ông là Tổ trưởng Tổ dân phố 18, Bí thư khu phố 5.

Tổ trưởng Tổ dân phố 18 Nguyễn Hữu Tước

Từ ngày làm tổ trưởng tổ dân phố đến nay, ông Tước như một chiếc cầu nối bắt nhịp cho chính quyền phường đến gần hơn với bà con nhân dân. Và ngược lại, ông cũng là một cánh tay giúp tổ dân phố 18 tích cực tham gia và chủ động hưởng ứng nhiều phong trào, mục tiêu mà Đảng ủy, UBND phường đề ra.

Ở tổ 18, bà con nhân dân đóng góp quỹ chuyên dùng, thuế đất phi nông nghiệp đầy đủ và nhiều năm liền đều đạt 100%. Mọi nguyện vọng, tâm tư của bà con ở tổ dân phố đều được ông Tước chuyển tải trọn vẹn, theo dõi và đôn đốc phường thực hiện nghiêm túc. Không quản ngại khó khăn, kể cả ngày mưa hay ngày nắng, ông vẫn cặm cụi chạy xe lên phường tìm hiểu, đề xuất các vấn đề của bà con.

Các cuộc vận động, các chủ trương, các phong trào của phường phát động đều được ông nghiên cứu tỉ mỉ, có thắc mắc thì hỏi ngay đến cán bộ phụ trách, sau đó giải thích cho bà con dễ nghe, dễ hiểu, dễ đồng cảm và chia sẻ với những vấn đề chung của Đảng ủy và chính quyền phường.

Trong công việc của tổ dân phố, ông luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Là người tổ trưởng luôn trăn trở với nỗi vất vả của người dân, ông đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách trong tổ dân phố. Không chỉ tận tình hướng dẫn các đối tượng làm các thủ tục hưởng các chế độ, chính sách, ông còn tranh thủ thời gian đi thăm hỏi bà con khi họ ốm đau, khó khăn; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách để tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương được sâu sát hơn.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Quỹ vì người nghèo”... Các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân đều được ông cùng các tổ chức đoàn thể của tổ dân phố giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, theo ông Tước, tổ 18 có mật độ dân cư đông, nhiều hộ kinh doanh buôn bán, do vậy tình trạng lấn chiếm vỉa hè xảy ra thường xuyên. Với cương vị là tổ trưởng, ông luôn tích cực vận động người dân chung tay giữ gìn tuyến đường “xanh - sạch - đẹp” tại đường số 11 khu phố 5 và tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè các tuyến đường trong khu phố 5 đợt lập lại trật tự vỉa hè. Nhất là từ sau Tết Đinh Dậu 2017, từ hiệu ứng “lập lại trật từ vỉa hè” bắt nguồn từ Quận 1 và một số quận trung tâm, Quận ủy, UBND Quận 7 và sau đó là Đảng ủy, UBND phường Tân Thuận Tây triển khai kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè tại địa phương.

Ngay khi bắt tay vào triển khai thực hiện kế hoạch, với cương vị là Bí thư Chi bộ khu phố 5, ông đã tổ chức họp Chi bộ khu phố 5 ra Nghị quyết chuyên đề về nội dung này. Trong biện pháp thực hiện, Bí thư Tước đã chọn Chi hội Cựu chiến binh là lực lượng nòng cốt đi tuyên truyền và vận động các hộ kinh đoanh trên lề đường tại các tuyến đường của địa phương.

“Với phương châm “Gõ cửa từng nhà, rà từng hộ kinh doanh” trên mặt phố, các thành viên trong tổ vận động đến từng nhà, từng hộ kinh doanh để trực tiếp tuyên truyền, vận động, nắm bắt được tâm lý và thái độ, xu hướng của họ khi được phổ biến chủ trương lập lại trật tự vỉa hè.”- ông Tước cho biết.

Với biện pháp tích cực như vậy, khi chi hội cựu chiến binh và các thành viên của Ban công tác Mặt trận đến tiếp cận, trên 100 hộ dân kinh doanh, làm dịch vụ đa số đều vui vẻ trả lại phần đường lấn chiếm; đồng thời làm bản cam kết không lấn chiếm vỉa hè, nhất là các hộ cho thuê mặt bằng… Hiện tại, khu dân phố vẫn cơ bản giữ được “đường thông, hè thoáng”.

Công việc là vậy, trong cuộc sống, ông Nguyễn Hữu Tước luôn hoàn thành tốt vai trò của người chồng, người cha và người ông mẫu mực. Với suy nghĩ muốn người dân làm và nghe theo mình thì trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, ông luôn cố gắng xây dựng đời sống kinh tế ngày một phát triển để bảo đảm cuộc sống ấm no cho gia đình, dạy bảo con cháu những điều hay, lẽ phải, lấy phẩm chất đạo đức làm chuẩn mực của cuộc sống. Vì vậy bản thân ông và mọi người trong gia đình luôn được nhân dân trong tổ, phường quý mến.

Bởi sự tận tâm, tận tụy trong công việc “vác tù và hàng tổng” của ông Nguyễn Hữu Tước, tổ dân phố 18 tự hào có ông là tổ trưởng. Dù đã ở tuổi 82 nhưng ông vẫn luôn xác định hoàn thành mọi nhiệm vụ được nhân dân giao phó. Ông luôn tích cực cống hiến hết sức lực vào công việc, góp phần tích cực cùng chi ủy, ban điều hành khu phố, cùng nhân dân và Đảng viên khu phố 5 xây dựng Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” 15 năm liền và giữ vững “Khu phố văn hóa” 17 năm liên tục, năm 2013 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tùng Chi