Nữ tu sĩ tâm huyết với trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
15/03/2021 - 15:59

TĐKT - Nhắc đến cái tên Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào, nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Kiên Giang coi như là người cha, người mẹ, là chỗ dữa vững chắc của chúng. Với vai trò là Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nữ tu sĩ Nguyễn Thị Anh Đào không chỉ tạo cho các em không khí ấm áp của một gia đình mà còn tạo cho các em một môi trường học tập, phát triển toàn diện. Năm 2020, cô vinh dự là một trong 50 tấm gương thầm lặng vì cộng đồng, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang vốn là cơ sở từ thiện của Phật giáo tỉnh Kiên Giang, do Thượng tọa Thích Minh Nhẫn sáng lập và điều hành từ năm 2002, với sứ mệnh tiếp nhận, nuôi dạy trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ nhằm mở ra cơ hội cho các em được học hành để sau này trở thành những người có ích cho xã hội.  

Sau nhiều năm nỗ lực tạo dựng, hoạt động giáo dục tại Trung tâm Từ thiện Xã hội Phật Quang đã đi vào nền nếp, thực hiện được việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở cả 5 cấp học: Giáo dục mầm non; bậc tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông và bậc đại học.

Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào (thứ 5 từ trái sang) tiếp nhận ủng hộ do Đoàn từ thiện trao gửi

Là người được tin tưởng giao trọng trách tiếp quản vị trí quản lý nhà trường, 5 năm qua, với vai trò là Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm, Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào luôn chú trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của bản thân, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ giám thị và cán bộ, nhân viên, luôn duy trì những thành quả mà thế hệ trước đã dày công vun đắp; đồng thời, không ngừng đổi mới phương pháp quản lý các em học sinh phát triển toàn diện đức – trí – văn – thể - mỹ.

Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, dưới sự quản lý của Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào và Ban Giám đốc, Trung tâm đều có kế hoạch phối hợp với Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tân Hưng triển khai thực hiện chương trình cải cách giáo dục theo mô hình Trường học mới (VNEN), giúp trẻ phát triển kỹ năng, chủ động, tích cực trong học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên, tạo cơ hội cho học sinh được học tập trong điều kiện cụ thể nhằm hỗ trợ cho các em phát triển ở tất cả các lĩnh vực.

Hằng năm, Trung tâm đều tuyển chọn 10 em học sinh giỏi toàn diện tham dự Trại hè “Ước mơ hồng” các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, năm học 2015 - 2016, Trung tâm có em Phạm Tuấn Kiệt là học sinh lớp 6 đã giành giải nhất cấp huyện và giải khuyến khích cấp tỉnh cuộc thi Giải toán qua Internet.

Hưởng ứng phong trào xây dựng Điểm trường xanh – sạch – đẹp và an toàn của ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang, năm học 2013, Ban Giám đốc Trung tâm cùng thống nhất với Ban Giám hiệu trường Tiểu học Tân Hưng nỗ lực phấn đấu xây dựng Điểm trường “xanh – sạch – đẹp và an toàn” theo 10 tiêu chí của ngành giáo dục và đã được công nhận, đồng thời duy trì giữ vững danh hiệu cho đến nay.

Suốt 18 năm qua, dưới sự quan tâm sâu sắc của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn và sự nỗ lực không ngừng của Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Thường trực cùng các thầy cô giáo và cán bộ giám thị, hàng tuần, Trung tâm đều tổ chức các giờ sinh hoạt về “đạo đức” với tinh thần “trải rộng tấm lòng” để các em có thể cởi mở, trò chuyện và giao tiếp với các thầy, cô. Đồng thời, các nội dung về kỹ năng sống, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng tự lập… cũng được lồng ghép trong các giờ sinh hoạt. Thông qua đó, trẻ cảm nhận được không khí trong một gia đình lớn, thân thiện, gần gũi. Dần dần các em rũ bỏ được những mặc cảm tự ti, nỗ lực hoàn thiện chính mình và hòa nhập với môi trường hiện tại.

Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào cho biết, qua gần 20 năm hoạt động, đã có gần 100 em từ Trung tâm bước chân vào ngưỡng cửa các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trong và ngoài tỉnh. Phân nửa trong số đó đã vào đời, có công ăn việc làm ổn định, vì mọi chi phí học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp của các em đều được Trung tâm đài thọ cho đến ngày các em ra trường. Như vậy, tính cả 5 cấp học: Mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học và đại học, Trung tâm đang cưu mang nuôi và dạy trên 200 trẻ em thiệt thòi ở mọi lứa tuổi.

Cơ sở bảo trợ xã hội, Trung tâm Từ thiện xã hội Phật Quang trong 18 năm qua đã thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục hơn 1000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đã chung tay giải quyết an sinh xã hội tại địa phương thông qua việc đào tạo, giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời, bản thân các em cũng được đảm bảo trọn vẹn Quyền Trẻ em theo quy định của pháp luật, bởi vì về mặt tâm sinh lý, các em thuộc nhóm yếu thế trong xã hội, rất dễ mắc vào các tệ nạn nếu không được chăm sóc, giáo dục. Do vậy, khi các em được học tập và sống trong môi trường giáo dục lành mạnh về vật chất cũng như tinh thần, chắc chắn các em sẽ trưởng thành và trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Với tâm huyết của người sáng lập Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Nhẫn, Thích Nữ Huệ Tánh Nguyễn Thị Anh Đào trong vai trò là người kế nhiệm đã luôn trân trọng gìn giữ và phát huy giá trị thực sự ý nghĩa của đạo pháp. Với nữ tu sĩ này, “Được tu học và làm việc tại Trung tâm là niềm vui và hạnh phúc. Đặc biệt, hạnh phúc hơn khi được chứng kiến ngày càng có nhiều em tiến bộ, tự tin, vượt lên những khó khăn của bản thân, đón niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hòa nhập”./.

Mai Thảo