Nữ trưởng thôn gương mẫu làm theo lời Bác
21/11/2019 - 10:21

TĐKT - Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Việc gì có lợi cho dân thì ta nên làm, việc gì có hại đến dân thì ta nên tránh”, được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Dạ 2, xã Cam Đường (TP Lào Cai), chị Sầm Thị Hoàn luôn gương mẫu đi đầu, hết lòng vì công việc chung, được bà con trong thôn quý mến, tin tưởng.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của chị Sầm Thị Hoàn

Về thôn Dạ 2 hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đổi thay ở nơi đây. Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ; khuôn viên mỗi nhà có tường xây bao quanh, có công trình nước sạch hợp vệ sinh, có vườn rau, chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm; nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng… Nhiều ngôi nhà dột nát, tạm bợ đã được thay thế bằng các ngôi nhà vững chắc; xuất hiện thêm những ngôi nhà mới khang trang. Thành quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của người trưởng thôn gương mẫu Sầm Thị Hoàn.

Từ những ngày đầu nhận trọng trách “vác tù và hàng tổng”, trưởng thôn Sầm Thị Hoàn đã quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới.

Chị cho biết: Thôn Dạ 2 được xã Cam Đường chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới từ năm 2013. Do vậy, Ban phát triển thôn đã thực hiện ngay việc rà soát, triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện đối với 4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, cơ cấu lao động và môi trường.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, chị cùng Ban phát triển thôn đã tổ chức các cuộc họp dân triển khai công việc, lấy ý kiến của các hộ về mức đóng góp chi phí phục vụ các hoạt động thôn và biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, phong trào thi đua đã đề ra. Qua cách làm này, các hộ dân dần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhiệt tình đóng góp sức người, sức của xây dựng nông thôn mới.

Để bà con tin tưởng và làm theo, chị đã cùng với một số đồng chí trong chi ủy, chi hội phụ nữ gương mẫu làm trước và thành công với mô hình nhà sạch, vườn đẹp do Hội Phụ nữ TP Lào Cai phát động.

Chị tiên phong quy hoạch lại diện tích vườn tạp để trồng các loại rau, củ, quả sạch cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình, đồng thời mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học mới, giống mới vào sản xuất rau màu. Nhờ đó, vườn rau hơn 0,5 ha của chị không những đủ cung cấp cho gia đình mà còn có dư cung cấp ra thị trường thành phố, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 20 - 30 triệu đồng/năm.

 Có đồng vốn tích lũy, năm 2016, chị chuyển đổi diện tích trồng rau vườn nhà sang nuôi chăn nuôi lợn thịt và gà Ai Cập. Gà Ai Cập là giống gà dễ nuôi, ăn tạp và khỏe nên chóng lớn, khả năng đề kháng cao, hơn 3 tháng tuổi đã đạt trọng lượng khoảng 1,5 - 2 kg/con, thịt thơm, ngon như thịt gà ta. Nhà lại tận dụng vườn rau cũ để thả gà, vì vậy gà tự đào bới kiếm thêm thức ăn. Trứng gà Ai Cập nhỏ nhưng lòng đỏ to, thơm ngon, xuất bán ra thị trường giá dao động từ 4.000 – 5000 đồng/quả.

Với đàn gà gần 500 con, trừ đi các khoản chi phí, một tháng gia đình chị Hoàn thu lãi 5 - 7 triệu đồng. Kết hợp với nuôi đàn lợn thịt, tận thu rau màu vụ đông canh tác tại ruộng 2 vụ lúa đem lại cho gia đình chị Hoàn thu nhập trên dưới 100 triệu đồng/năm.

Thấy mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của chị thành công, nhiều bà con trong thôn đã học tập, làm theo, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập.

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, chị Hoàn còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở địa phương. Bỏ qua những khó khăn, trở ngại, chị luôn sâu sát với dân. Mọi khó khăn trong thôn đều được chị cùng các đồng chí trong chi bộ, ban công tác mặt trận thôn giải quyết ổn thỏa.

Nhờ những nỗ lực của trưởng thôn Sầm Thị Hoàn cùng đội ngũ cán bộ thôn, đời sống của bà con thôn Dạ 2 không ngừng được nâng lên; các phong trào văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi; bộ mặt nông thôn mới của thôn ngày càng khởi sắc. Thôn Dạ 2 trở thành lá cờ đầu trong xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, là thôn tiêu biểu nhất trong xây dựng nông thôn mới của xã Cam Đường, được Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Lào Cai công nhận là “Thôn kiểu mẫu nông thôn mới”.

Trang Lê