Nữ giảng viên vượt khó, cống hiến tài năng cho Quân đội
05/06/2017 - 13:28

TĐKT – Gần 15 năm công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đại úy Nguyễn Thị Vinh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tin học – Khoa Khoa học tự nhiên, luôn phấn đấu để góp công sức cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường nói riêng và quân đội nói chung. 3 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là thời gian chị đã vượt qua những khó khăn riêng, rèn luyện vững vàng hơn về ý chí và nghị lực, vươn lên học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường giao, đồng thời, chăm lo xây dựng gia đình và nuôi dạy con ngoan, học giỏi.

Bộ môn Tin học là môn đặc thù của Trường Sĩ quan Lục quân 1 vì các giảng viên phải đảm nhiệm giảng dạy nhiều nội dung và nhiều đối tượng khác nhau, cường độ giảng dạy cao, có đồng chí gần 800 tiết/năm. Vừa dạy ban ngày, vừa dạy ban đêm, quân số của bộ môn lại mỏng, đa số là chị em phụ nữ đang độ tuổi nuôi con nhỏ… Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Bộ môn kiêm Bí thư chi bộ, Đại úy Nguyễn Thị Vinh vừa làm công tác quản lý vừa phải giảng dạy. Đối với chị, đây là một thử thách lớn.

Trong khi đó, chồng chị đi học ở Học viện Lục quân, con nhỏ, chị vừa phải làm tròn vai trò một người cha, người vợ, người mẹ trong gia đình. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ năm 2014 – 2016, biến cố liên tiếp ập đến với gia đình chị. Bố và mẹ chị đều ốm đau phải đi viện nhiều lần, chị luôn canh cánh về để thăm bố mẹ nhưng vì bận công việc mà không thực hiện được. Rồi cả chị gái, bố, mẹ của chị lần lượt ra đi mãi mãi do tai nạn và bệnh tật. Nỗi đau vì sự ra đi liên tiếp của những người thân yêu nhất làm chị gần như suy sụp hoàn toàn. May mắn, được sự động viên của anh em bạn bè, chồng con nên nỗi đau trong chị dần dần nguôi ngoai.  Bằng ý chí, nghị lực, chị đã cố gắng gấp hai, gấp ba, gấp bốn lần lúc bình thường, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chị đã được công nhận là giảng viên chính năm 2016, là giảng viên giỏi cấp trường năm 2014 và năm 2016.

Active Image

Đại úy Nguyễn Thị Vinh trao đổi với phóng viên báo chí

Xác định phải có kiến thức vừa toàn diện, vừa chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới, chị luôn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, nắm chắc nội dung, thường xuyên cập nhật các tri thức mới, bám sát thực tiễn.  Trong giảng dạy, chị sử dụng linh hoạt các phương pháp, tập trung làm rõ nội dung trọng tâm của bài giảng, tích lũy kinh nghiệm. Cùng với đó, chị tích cực tham gia giảng thử, giảng mẫu và tham gia thi giảng viên giỏi để từ đó rút ra kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ sư phạm. Chị chia sẻ: “Câu hỏi lớn nhất đặt ra với bản thân tôi là làm thế nào để nắm chắc và nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là những kiến thức quân sự: điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, bắn súng, chiến thuật… Bởi khi năm chắc và hiểu rõ thì giảng viên mới phân tích, vận dụng sát với nội dung để bài giảng đạt hiệu quả cao nhất.” 

Nhận thấy trình độ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy giữa các đồng chí trong bộ môn không đồng đều, chị cùng với chỉ huy bộ môn và chỉ huy khoa thông qua bài, bồi dưỡng phương pháp, khẩu khí, tác phong khi lên lớp cho giảng viên trẻ, giảng viên mới. Trong nghiên cứu khoa học, chị mạnh dạn đề xuất viết đề tài, tài liệu, giáo trình sát với nội dung yêu cầu đào tạo, phục vụ nghiên cứu, học tập trong nhà trường và toàn quân. Từ năm 2014 – 2016, chị đã tích cực tham gia sáng kiến “Xây dựng phần mềm mô phỏng huấn luyện môn học công binh ở Trường Sĩ quan lục quân 1”, tài liệu “Công nghệ thông tin” cấp Bộ; đề tài “Nâng cao chất lượng dạy học cho học viên đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở”; chủ biên tài liệu “Sử dụng phần mềm Microsoft Word 2010” cấp trường. Các tài liệu và đề tài đã được Bộ Quốc phòng và nhà trường nghiệm thu đạt chất lượng khá và được đưa vào sử dụng.

Sự nỗ lực của chị trong công tác đã được tập thể ghi nhận. Các lớp chị tham gia giảng dạy đều được lãnh đạo, chỉ huy và học viên đánh giá cao, 85% lượt học viên thi đều đạt khá, giỏi trở lên. Trung sĩ Thân Văn Tuyến, chuyên ngành Bộ binh, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết: “Là một học viên trực tiếp được cô giáo Vinh giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy cô Vinh là giảng viên dày dạn kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, có những phương pháp dạy học rất tích cực. Cô thường đưa những ví dụ sinh động để kết hợp trong bài giảng, giúp chúng tôi nhận thức bài nhanh. Với sự nhiệt tình, chỉ bảo tận tình, ân cần của cô, chúng tôi nắm được bài tương đối chắc.”

Từ năm 2014 – 2016, chị vinh dự được nhà trường trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân. Chị được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 – 2015. Năm 2016, chị nhận giải B trong Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện toàn quân.

Là người giảng viên, chị luôn hết lòng vì học viên thân yêu. Là người phụ nữ, chị hết lòng vì tổ ấm gia đình, chăm lo nuôi dạy con cái, để con trở thành đứa con ngoan, hiếu thảo, biết quan tâm tới gia đình và cố gắng học tập. Hai con của chị là học sinh giỏi nhiều năm của trường. Năm học 2016 – 2017, cháu lớn đạt giải nhất học sinh giỏi thị xã Sơn Tây và giải nhì học sinh giỏi TP Hà Nội môn Vật lý.

Nhiệt huyết, đam mê, tận tụy và trách nhiệm với nghề, Đại úy Nguyễn Thị Vinh đã gặt hái được nhiều thành công. Đối với chị, những kết quả ấy tuy còn rất khiêm tốn nhưng thật sự là nguồn động viên lớn, giúp chị vượt mọi khó khăn trong cuộc sống và công tác, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Nguyệt Hà