Nữ doanh nhân bản lĩnh trên thương trường, nhân hậu giữa đời thường
07/07/2017 - 00:00

TĐKT – 20 năm lăn lộn trên thương trường, từ một người ít kinh nghiệm, thiếu vốn, bằng bản lĩnh, quyết tâm mạnh mẽ và chiến lược kinh doanh năng động, nữ giám đốc tài năng Cao Thị Kim Lan đã từng bước đưa Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định từ bên bờ vực phá sản bứt phá đi lên, trở thành một trong những doanh nghiệp có “thương hiệu” trong ngành, là đối tác tin cậy của nhiều thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Chị còn là người có tấm lòng nhân hậu, luôn quan tâm thực hiện tốt công tác từ thiện xã hội ở địa phương, giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những người bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh thường đã có sẵn vốn liếng, kinh nghiệm, quen biết nhiều đối tác. Khác với họ, hành trang duy nhất của chị Lan khi bước vào ngành thủy sản là kinh nghiệm làm việc của một kế toán viên. Chị bắt đầu bằng tổ chức sản xuất với quy mô nhỏ, nhận thêm việc gia công nguyên liệu cho các công ty xuất nhập khẩu thủy sản lớn tại một số tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh... Sau một vài năm khởi nghiệp kinh doanh, năm 1994 chị đã có thêm nhiều bạn hàng nên mạnh dạn thuê mặt bằng tại Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định (Bidifisco) nhằm xây dựng thêm phân xưởng sản xuất, phát triển mặt hàng xuất khẩu.

5 năm thuê mặt bằng, chị phần nào hiểu được những khó khăn của công ty khi đó. Là đơn vị chuyên sản xuất, chế biến hàng hải sản đông lạnh, sản phẩm chính là cá biển đánh bắt xa bờ, sản phẩm chế biến đơn điệu, nghèo nàn, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của Bidifisco gặp rất nhiều trở ngại. Một năm hoạt động chừng 7 - 8 tháng, các tháng còn lại làm thuê gia công cho các công ty khác, doanh thu phấn đấu chỉ cầm chừng từ 4 - 5 triệu USD/năm. Có thời điểm công ty  đứng bên bờ vực phá sản, nhiều cán bộ, lãnh đạo, nhân viên giỏi đã lần lượt bỏ đi tìm công việc mới. Nhận thấy sự cần thiết phải có người chung lưng đấu cật với những cán bộ tâm huyết, bám trụ lại với Bidifisco, chị Lan đã dũng cảm đầu tư, góp cổ phần, cùng suy nghĩ, tính toán để khôi phục lại công ty.

Nhằm tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chị đã mạnh dạn đưa ra những cách làm hiệu quả: tập trung sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thủy sản và hạn chế, thu hẹp các chức năng khác không mang lại hiệu quả cao cho công ty như nuôi trồng, đóng mới, sửa chữa tàu, dịch vụ hậu cần… Đồng thời, công ty tiến hành nhập khẩu nguyên liệu, đầu tư mới trang, thiết bị, máy móc để sản xuất hàng nguyên liệu đông lạnh. Bên cạnh đó, công ty cũng tiến hành tuyển dụng thêm nhiều cán bộ kỹ thuật và đội ngũ công nhân có tay nghề giỏi. Nhờ đó, doanh thu từ năm 2007 – 2010 đạt 17,4 – 21,5 triệu USD/năm. Chị chia sẻ: “Đến nay, tôi vẫn cho rằng thành công của Bidifisco nằm ở tất cả những trợ thủ đắc lực, đội ngũ công nhân có tâm huyết và cùng chung chí hướng. Tôi chỉ là người tập hợp họ lại để gây dựng nên diện mạo của Bidifisco, nếu có người lên ý tưởng mà không có người thực hiện thì cũng không làm gì được.”

Active Image

 

Với tâm và tài của mình, Giám đốc Cao Thị Kim Lan (thứ 4 từ trái sang) được đồng nghiệp yêu mến và dành cho nhiều tình cảm trân trọng

Bước vào giai đoạn từ năm 2012 – 2016, để nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, tiếp tục đưa công ty đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, 5 năm qua, chị luôn phát huy vai trò của mình, năng động, sáng tạo trong hoạch định, quản lý, điều hành. Chị đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp để giữ vững và mở rộng thị trường, đổi mới công tác quản lý tài chính, sản xuất, nhân sự, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Nhờ vậy, chị đã đưa công ty vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Với thương hiệu uy tín, các sản phẩm có chất lượng cao, Bidifisco đã được bình chọn là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” từ năm 2008 đến nay; đạt Cúp vàng và Giấy chứng nhận danh hiệu Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam. Chất lượng sản phẩm của công ty được quản lý theo chuỗi an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu BRC – VER 7 và mức độ an toàn các sản phẩm thế giới IFS – VER 6, chứng nhận Trung Đông HALAL...

Đến năm 2016, sản lượng của công ty đạt 9.913 tấn, tăng 52,4% so với năm 2012; doanh thu đạt 1.181,3 tỷ đồng, tăng 54,2% so với năm 2012; nộp ngân sách Nhà nước 1.739,09 tỷ đồng, tăng 11,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 52,4 triệu USD, tăng 49,4%; thu nhập người lao động bình quân 6,24 triệu đồng/tháng, tăng 29,1%. Quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng và đầu tư hiện đại với tổng kinh phí 7,7 tỷ đồng, đã thu hút và giải quyết việc làm ổn định cho trên 800 lao động với thu nhập tương đối cao so với các đơn vị trong ngành và so với các doanh nghiệp trên địa bàn.

Dù đảm trách bao công việc bộn bề, Giám đốc Cao Thị Kim Lan vẫn luôn làm tròn vai trò của một người vợ, người mẹ, dành thời gian chăm lo cho gia đình, vun đắp cho tổ ấm thêm hạnh phúc và luôn quan tâm tới công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm nay chị vẫn duy trì thói quen đọc báo và chuyên mục chị tìm đọc đầu tiên là chuyên mục nhịp cầu nhân ái, các câu chuyện về những mảnh đời khuyết tật, mồ côi, bệnh nhân nghèo. Những hoàn cảnh, số phận éo le đều được chị lưu giữ lại tên tuổi, địa chỉ liên hệ. Được khoảng 10 trường hợp, chị Lan tìm tới bưu điện gửi tiền ủng hộ một lần và số tiền dành tặng các hoàn cảnh đều từ 1 - 2 triệu đồng. Đối với những trường hợp quá khó khăn, chị sẵn sàng ủng hộ 3 triệu đồng. Bằng cách làm này, chị đã sẻ chia khó khăn, mang lại nguồn động viên hữu ích cho hàng nghìn mảnh đời cơ khổ ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngoài ra, chị còn tham gia trong ban chấp hành của nhiều hội nhân đạo, ủng hộ hết lòng cho chương trình mổ tim trẻ em, nạn nhân chất độc da cam… mỗi năm từ 20 – 30 triệu đồng.

Ở cương vị là Phó Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh, chị Lan đã đưa ra nhiều ý tưởng, tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hàng năm: tổ chức chương trình Xuân yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tặng hàng trăm suất quà, ủng hộ tiền mặt cho Bệnh viện Tâm thần Hoài Nhơn, cho vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người khuyết tật, tài trợ kinh phí mở lớp dạy nghề cho người mù nghèo...

Bằng những nỗ lực trong công việc và hoạt động xã hội từ thiện, Giám đốc Cao Thị Kim Lan đã vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu Lao động tiên tiến, Bảng ghi nhận tấm lòng vàng nhân đạo... của UBND tỉnh và các tổ chức xã hội trao tặng. Chị được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 và danh hiệu Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, Cúp Bông hồng vàng năm 2013.

Trang Lê