Ninh Bình: Điểm sáng từ Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Tiến
19/06/2023 - 16:39

BTĐKT- Ra đời cách đây 64 năm, với nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp các khâu dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Hợp Tiến (xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), đã chứng tỏ được năng lực thật sự của mình với bề dày hoạt động, là điển hình của đơn vị kinh tế tập thể nông nghiệp. Năm 2022, HTX nông nghiệp Hợp Tiến được đánh giá là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Khối thi đua các HTX nông nghiệp.

Ông Vũ Văn Quyết, Chủ tịch HTX Hợp Tiến cho biết: Từ khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đến nay, HTX đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo được nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên trong và ngoài HTX.

HTX đã đẩy mạnhchuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; tích tụ dồn đổi 70 ha diện tích cấy lúa của các hộ không có lao động dồn tập trung cho hộ có khả năng lao động, cơ giới hóa đồng bộ các khâu từ làm đất, gieo cấy, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch.  Nhờ đó, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp giảm chi phí lao động 250 - 300 nghìn đồng/sào, các hộ yên tâm sản xuất.

 

HTX tích cực chuyển đổi cơ cấu giống lúa

Về chăn nuôi, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lan rộng, làm thiệt hại về chăn nuôi ở các gia trại, HTX cùng với cán bộ thú y xã đã tham mưu cho UBND xã chuyển sang chăn nuôi gia cầm, gà thả vườn, vịt súp-pơ, nuôi bò thịt, bò sinh sản. Chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại, an toàn sinh học. Diện tích nuôi trồng thủy sản được tận dụng triệt để. Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo, cán bộ xã viên đã phối hợp với cán bộ thú y làm tốt công tác tiêm phòng, phun thuốc khử trùng tiêu độc định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, HTX đang duy trì và thực hiện 10 khâu dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, được các thành viên chấp nhận và ủng hộ.

“Hiện nay, HTX đảm nhận 322,5 ha, ký hợp đồng đảm bảo tưới, tiêu theo nhu cầu của cây trồng từng thời kỳ sinh trưởng. Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động của tổ thủy nông. Xây dựng kế hoạch tưới tiêu cho từng vụ, từng cánh đồng nhằm phục vụ tốt nhất sản xuất. Thông qua việc khoán quản tốt, HTX có tích lũy. Hàng năm, HTX trích lợi nhuận, từng bước đầu tư xây dựng cơ sở để hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất. 100% diện tích chủ động tưới tiêu, giảm chi phí công lao động cho thành viên”, ông Quyết cho biết.

Cùng với đó, HTX đã tổ chức 7 máy cày lớn làm đất cho các hộ thành viên, mức thu dịch vụ 75.000 đồng/sào/vụ, chất lượng làm đất luôn được đảm bảo. Việc tổ chức khâu dịch vụ làm đất tập trung không những giảm chi phí sản xuất mà còn tạo điều kiện để HTX bố trí thời vụ, đảm bảo cho sản xuất trong năm, chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật như cày ải, dầm rạ cải tạo đất.

Cùng với đó, nhằm đảm bảo cho thành viên yên tâm sản xuất, HTX đã ký hợp đồng với các doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến nông sản tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hàng năm, HTX đã giúp nông dân tiêu thụ được 300 - 400 tấn thóc và đang tiếp tục mở rộng, phát triển dịch vụ này.

Ngoài ra, thực hiện đề án của HĐND xã Khánh Nhạc, HTX nông nghiệp Hợp Tiến đã tổ chức tổ thu gom rác thải sinh hoạt, triển khai hoạt động thu gom toàn bộ rác thải trên địa bàn HTX với tần suất 3 buổi/tuần. Dịch vụ này góp phần giải quyết triệt để vấn đề rác thải môi trường trong khu dân cư; tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

 

Mỗi năm, HTX sấy được khoảng 1500 - 2000 tấn thóc cho các hộ thành viên

Đặc biệt, HTX làm tốt dịch vụ sấy nông sản.Theo ông Quyết đánh giá, đây là dịch vụ mũi nhọn của HTX, được sự hỗ trợ của tỉnh của huyện và xã, HTX đã lắp đặt tới nay 5 máy sấy nông sản công suất 100 tấn/mẻ phục vụ thành viên trong HTX và các HTX bạn. Mỗi năm, HTX đã sấy được 1500 - 2000 tấn thóc của các hộ thành viên HTX, tạo việc làm cho 10 lao động và tăng thêm lợi nhuận cho HTX.

“Đây là dịch vụ mới và hoạt động có hiệu quả mà nhiều HTX trong tỉnh chưa làm được, đến học tập kinh nghiệm. Một số nơi ở các tỉnh ngoài cũng sử dụng dịch vụ này của hợp tác xã, đem lại nguồn thu ổn định cho hợp tác xã”, ông Quyết chia sẻ.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", HTX đã đi đầu trong vận động xã viên tiến hành dồn điền, đổi thửa kết hợp chỉnh trang, sắp xếp lại đồng ruộng, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng để đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Kết quả, xã viên tự nguyện hiến 6,9 ha đất nông nghiệp, hiến 0,16 ha đất làm đường giao thông nông thôn, di rời 100 ngôi mộ vô danh vào nghĩa trang nhân dân xã, đào đắp trên 30.000 m3 thủy lợi, trên 100 đường thửa tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, giảm số thửa bình quân/hộ từ 3,88 thửa xuống còn 1,3 thửa/hộ.

Với những hướng đi đúng đắn, năm 2022, HTX nông nghiệp Hợp Tiến đã khắc phục mọi khó khăn, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao; đời sống tinh thần, vật chất của các hộ thành viên ngày càng được cải thiện; tính đến tháng 12/2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng/người/năm.

Ngọc Hà