BTĐKT - Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động nhiều năm qua đã trở thành môi trường rộng mở để thanh niên thi đua rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động tuyên truyền, phong trào ngày càng được cụ thể hóa bằng những chương trình hành động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên và lan tỏa những giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Trong hành trình đó, mô hình phối hợp giữa tổ chức Hội và các đơn vị, doanh nghiệp đang cho thấy hiệu quả rõ nét, góp phần tạo thêm nguồn lực xã hội hóa để triển khai các phong trào thi đua của tuổi trẻ. Sự đồng hành giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP là một trong những mô hình tiêu biểu.
Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2025 tôn vinh 25 thanh niên khuyết tật tiêu biểu, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong xã hội
Những chương trình, sáng kiến thiết thực
Theo thống kê từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2025, nhiều chương trình phối hợp giữa hai đơn vị đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước, tạo dấu ấn tích cực trong thanh niên và xã hội. Điểm chung của các chương trình là đều hướng tới khơi dậy tinh thần vượt khó, trách nhiệm cộng đồng, ý chí cống hiến và lối sống đẹp trong giới trẻ - những giá trị cốt lõi của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.
Cụ thể, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức hàng năm là một minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của phong trào. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên dương, chương trình còn trở thành nguồn động viên lớn lao đối với thanh niên khuyết tật giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đến nay, đã có 98 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tôn vinh; 10 dự án khởi nghiệp xuất sắc được hỗ trợ kinh phí để tiếp tục phát triển. Từ những câu chuyện đời thường nhưng đầy nghị lực ấy, tinh thần sống tích cực, ý chí vượt khó và khát vọng khẳng định bản thân đã được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thanh niên.
Bên cạnh đó, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” được hai bên phối hợp phát động triển khai từ năm 2017 đến nay đã trở thành điểm nhấn trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. 60 gương thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên nhiều lĩnh vực đã được tuyên dương, từ học tập, nghiên cứu khoa học, quốc phòng - an ninh đến sản xuất kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025
Những thanh niên được tôn vinh không phải là những con người phi thường, mà là những người trẻ đang âm thầm cống hiến hằng ngày. Qua từng câu chuyện giản dị nhưng giàu sức truyền cảm hứng, giải thưởng đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống trách nhiệm, sống tử tế và sống có ích trong giới trẻ.
Ngoài ra, chương trình “Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” do hai bên phối hợp tổ chức đã trở thành hoạt động chăm lo thiết thực cho thanh niên công nhân trên cả nước. Chương trình được triển khai thường niên, liên tục tại 15 tỉnh, thành phố với 48.500 lượt khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí; hơn 350 gian hàng nhu yếu phẩm ưu đãi; 15 đêm nhạc hội cùng nhiều hoạt động thể thao sôi động với sự tham gia của gần 100 đội bóng và hơn 200 đội thể thao.
Thông qua chương trình, hàng nghìn phần quà và học bổng với tổng giá trị gần 800 triệu đồng đã được trao tới thanh niên công nhân và con em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để người lao động trẻ yên tâm lao động, sản xuất.
Cùng với đó, chương trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” đã cải tạo, nâng cấp và làm mới 15 công trình thể thao tại 15 tỉnh, thành phố trải dài từ Bắc đến Nam. Các công trình được tích hợp đa dạng bộ môn như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, pickleball…, góp phần tạo môi trường sinh hoạt, rèn luyện thể chất lành mạnh cho thanh thiếu nhi.
Thông qua sáng kiến hợp tác đó, chuỗi chương trình đã tiếp cận trực tiếp gần 200.000 thanh niên tại 15 tỉnh, thành phố; thu hút hơn 50 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội cùng sự tham gia của gần 100 đơn vị, tổ chức và đối tác đồng hành. Những con số ấy cho thấy hiệu quả thiết thực từ mô hình phối hợp giữa tổ chức Hội và các đơn vị, doanh nghiệp trong triển khai các phong trào thi đua của tuổi trẻ.
Tiếp tục chung tay lan tỏa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận định rằng, các chương trình phối hợp giữa Hội và các đơn vị, doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ về nguồn lực mà còn góp phần lan tỏa lối sống tích cực, cổ vũ tinh thần vượt khó, nâng cao thể chất, khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên.
Theo anh Nguyễn Tường Lâm, trong bối cảnh thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức từ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, những giá trị tích cực mà các chương trình mang lại càng trở nên ý nghĩa. Sự đồng hành trách nhiệm, bền bỉ của các đơn vị đã góp phần tạo nên những chương trình có chiều sâu, mang lại tác động xã hội tích cực và bền vững đối với thanh niên Việt Nam.
Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Tập đoàn TCP ký kết phối hợp nhằm lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những chương trình sáng kiến mang tính thiết thực của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, bà Arjaree Suwangool, đại diện Tập đoàn TCP - đơn vị đồng hành với phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi” cho biết: Với định hướng “Tiếp năng lượng - Bừng sức sống”, TCP không chỉ mong muốn mang đến các sản phẩm chất lượng mà còn hướng tới việc lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người và đồng hành cùng cộng đồng thông qua các sáng kiến giàu ý nghĩa xã hội.
Bà Arjaree Suwangool cho biết, giai đoạn 2026 - 2028, Tập đoàn TCP tiếp tục ký kết hợp tác với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm duy trì và phát triển các chương trình phối hợp ý nghĩa vì thanh niên Việt Nam.
Theo nội dung ký kết, trong giai đoạn 2026 - 2028, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm như chăm lo đời sống thanh niên công nhân, đồng hành cùng thanh niên yếu thế, tôn vinh thanh niên khuyết tật vượt khó, lan tỏa những tấm gương thanh niên sống đẹp, xây dựng thêm các không gian rèn luyện thể chất cho thanh thiếu nhi, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm xã hội trong giới trẻ. Qua đó, góp phần hiện thực hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng những hành động cụ thể, thiết thực và gần gũi với thanh niên.
Trong bối cảnh thanh niên Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức, việc nhân rộng những mô hình hợp tác hiệu quả giữa tổ chức Đoàn, Hội với các đơn vị, doanh nghiệp càng có ý nghĩa quan trọng. Đây không chỉ là giải pháp tăng cường nguồn lực cho các phong trào thanh niên mà còn góp phần xây dựng môi trường để thanh niên phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.
Quan trọng hơn, thông qua những chương trình cụ thể, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Mai Thảo









