Người tiên phong trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị
25/12/2020 - 14:23

TĐKT - Trong những năm qua, dù ở cương vị công tác nào, TS. Chu Đình Động - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn thể hiện là một cán bộ nhiệt huyết, có trách nhiệm cao khi thực thi nhiệm vụ được giao, luôn đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Từ một cán bộ chủ chốt tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ông được phân công về công tác tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối và được phân công trực tiếp phụ trách công tác nghiên cứu tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông đã tập trung nghiên cứu, tham mưu các Đề án, Nghị quyết, Chỉ thị chuyên đề của Đảng ủy Khối lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc, trong đó phải kể đến một số văn bản đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành, như: Chỉ thị số 02-CT/TW “Về tiếp tục chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới”, ban hành năm 2016; Nghị quyết chuyên đề “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020”, ban hành năm 2017; Báo cáo “Tổng kết thực hiện chính sách tiền lương, BHXH các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính Khối doanh nghiệp Trung ương”, trình Đảng ủy Khối đã ký báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2017; Quy định về “Chế độ thông tin, báo cáo trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”, ban hành năm 2018. Đó là những văn bản chỉ đạo có vai trò rất quan trọng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Một lớp học do Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức

Từ tháng 7/2018 đến nay, ông được phân công nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối. Từ đây, ông đã tập trung đổi mới công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng của Đảng bộ hàng năm, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ các đảng bộ trực thuộc như: Tham mưu chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm theo Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị “Về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; duy trì các kỳ cập nhật, bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt, đảm bảo thành phần được cập nhật kiến thức các kỳ trong năm; chọn lọc chủ đề các chuyên đề sát yêu cầu, có tác dụng thiết thực, như: Chủ đề “Cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam” hàng năm; “Xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”; “Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”… Các chủ đề này đã cập nhật thông tin, kiến thức mới, thiết thực, bổ ích, góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nâng cao năng lực hoạch định chính sách của doanh nghiệp, có tầm nhìn chỉ đạo toàn diện, phù hợp.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, ông đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, phối hợp, tổ chức quản lý lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, đáng kể nhất là việc khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn đầu tiên kể từ khi thành lập Đảng bộ Khối với nhiều điểm mới, sáng tạo vào tháng 12/2018. Từ đó đến nay, trung tâm đã tổ chức được nhiều lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với số học viên lên tới gần 1.500, đáp ứng yêu cầu nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TS.Chu Đình Động - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại các lớp bồi dưỡng chính trị

Cùng với đó, ông Chu Đình Động cũng tiến hành tham mưu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 và đối tượng 4 cơ quan Đảng ủy Khối nhằm trang bị những kiến thức quan trọng, giúp đội ngũ, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng - an ninh, qua đó tham mưu, đề xuất công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, góp phần tạo sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau hơn giữa các cán bộ trong cơ quan.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên và giảng viên kiêm chức trong Đảng bộ Khối, ông đã tham mưu triển khai tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, với nhiều chuyên đề thiết thực, như: “Phương pháp dạy học lý luận chính trị”; “Nghệ thuật diễn giảng lý luận chính trị, trọng tâm là nghệ thuật thuyết trình”; “Sự phát triển lý luận từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay”, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Với sự phấn đấu và kết quả công tác, kể từ năm 2000 đến nay, ông có 19 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác như: Huân chương Lao động hạng Ba, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Khối; 5 Bằng khen của Ban thường vụ Đảng ủy Khối, trong đó năm 2020, được tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015 - 2020; đã được nhiều ban, ngành, đoàn thể tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Cấp ủy”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận”, Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”… Đây chính là động lực để TS. Chu Đình Động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo thực hiện xuất sắc nhất nhiệm vụ cấp trên giao phó trong thời gian tới.

Hưng Vũ