Người thợ cơ khí trẻ sáng tạo
03/07/2017 - 00:00
TĐKT - Làm việc tại Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Chu Lai, tỉnh Quảng Nam từ những ngày đầu tiên công ty đi vào hoạt động, hơn 6 năm gắn bó, anh công nhân Nguyễn Duy Đức đã không ngừng sáng chế, cải tiến nhiều thiết bị quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho công ty.

Nguyễn Duy Đức bén duyên với nghề cơ khí từ khi làm thuê cho cơ sở cơ khí chuyên sản xuất nhôm kính tại địa phương. Đức cho biết: “Nghề cơ khí đòi hỏi tính sáng tạo, tỉ mỉ và sự khéo léo. Càng làm việc tôi càng thích thú. Tôi đã nhận ra được sự thú vị khi tự tay làm từng mối hàn để tạo ra những sản phẩm cho khách hàng”.

Để thỏa mãn niềm đam mê và mong muốn được nâng cao tay nghề, năm 2007, anh đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề cơ khí được tổ chức tại Tam Kỳ, do Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng đào tạo và cấp bằng. Sau 18 tháng học nghề, Đức đã tiếp nhận được những kỹ năng cơ bản của nghề cơ khí và cầm chắc trong tay tấm bằng để thực hiện ước mơ của mình. Sau khi nghe thông tin Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Chu Lai mở cơ sở trên quê hương mình, anh đã nộp hồ sơ và nhanh chóng được tuyển dụng vì bản thân có nhiều năm kinh nghiệm.

Active Image

Anh Nguyễn Duy Đức với sản phẩm đồ gá cải tiến

Trong quá trình công tác và làm việc tại công ty, anh được Ban Lãnh đạo công ty quyết định bổ nhiệm chức Tổ trưởng tổ HG và Khung. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với công việc được phân công phụ trách, trong suốt quá trình công tác, anh luôn gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nuớc, nội quy, quy chế của đơn vị, không ngừng học tập kinh nghiệm thực tế, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Hiệu quả công việc cùng với sự phát triển của đơn vị luôn được anh đặt là trọng tâm hàng đầu. 

Ðể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, anh luôn trăn trở, suy nghĩ, trao đổi, học tập thêm các đồng nghiệp, tổng kết kinh nghiệm, luôn sáng tạo, đổi mới, phát huy sáng kiến kỹ thuật áp dụng vào công việc hàng ngày. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh đã được triển khai ứng dụng trong thực tế sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu: cải tiến xe đẩy đỡ khi hàn bấm tán đế thùng giảm âm HG/HK 1600 SP, giúp máy móc thao tác nhẹ nhàng,  giảm thời gian và nhân công hơn 50% cho công ty; cải tiến đồ gá pô lửa bằng ben hơi, giảm được 30% thời gian cho công ty; cải tiến bộ đồ gá hàn đế thùng giảm âm máy HG/HK 1600SP (dòng máy xăng), đem lại những sản phẩm có tính chính xác cao, chất lượng tốt và có tính thẩm mỹ, làm lợi cho công ty hơn 50 triệu đồng/năm.

Đức cho biết: “Qua thực tiễn tham gia sản xuất ở xưởng cơ khí, tôi đã nhận ra được những hạn chế ở một số công đoạn cần phải cải tiến nhằm giảm bớt sức lao động và thời gian cho công nhân. Từ đó tôi đã đề xuất ý tưởng với quản đốc, sau đó đưa lên ban giám đốc xem xét và đồng ý thì mới thực hiện. Tuy nhiên, không phải nghĩ là làm được ngay, cũng phải mất khá nhiều thời gian tôi mới thành công. Ở công ty ít có thời gian suy nghĩ nên khi về nhà là tôi lại lấy giấy, bút ra để mày mò. Khi những sản phẩm hoàn thành đưa vào thử nghiệm, thấy anh em làm việc nhẹ nhàng mà hiệu quả nên tôi vui sướng vô cùng”.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, anh còn tích cực tham gia các phong trào của đoàn thanh niên, công đoàn tại đơn vị và các phong trào ở địa phương, xây dựng gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”.

Từ những kết quả nỗ lực phấn đấu trong những năm qua, anh được Ban Lãnh đạo công ty ghi nhận và tặng Giấy khen; Ban Chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 - 2014)"…

Anh chia sẻ: trong thời gian công tác, điều chưa làm được còn nhiều, điều làm được còn quá khiêm tốn, song tôi nhận thấy rằng với sự quan tâm, động viên nhiệt tình của lãnh đạo, của anh chị em bạn bè đồng nghiệp, mỗi chúng ta đều sẽ có cơ hội đóng góp được rất nhiều vào công cuộc phát triển khoa học kỹ thuật ngày nay.

Minh Phương