Người thầy giáo hết lòng vì sự nghiệp trồng người
20/11/2017 - 15:13

TĐKT - Nhà giáo nhân dân, TS. Trần Anh Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai là một người thầy hết lòng vì sự nghiệp giáo dục. Thầy  bắt đầu con đường dạy học của mình một phần do truyền thống gia đình và một phần còn lại là do ảnh hưởng của người thầy dạy toán ở bậc THPT. Cái duyên ấy đã gắn liền với thầy đến suốt cả cuộc đời.

NGND, TS Trần Anh Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai

NGND.TS Trần Anh Dũng cho biết, trong trái tim chúng ta chắc hẳn ai cũng có ít nhất hình ảnh một người thầy. Thầy Dũng được may mắn học môn Toán do một thầy giáo đáng kính dạy những năm học THPT. Người thầy giáo ấy đã biến cậu học trò nhỏ từ học sinh không thích học gì môn Toán thành một học sinh say mê môn học khô khan này.

Những giờ học năm xưa ấy đối với thầy Dũng thật thú vị, hấp dẫn, lúc nào cũng như những câu chuyện chưa từng được nghe. Thầy giáo Dũng luôn nhớ mãi những lần được thầy giáo khen thưởng cho những lời giải các bài toán khó. Phần thưởng rất bình thường, khi thì chiếc vé xem bóng đá, khi thì một quyển sách nhỏ, khi thì cái vé xem phim nhưng những phần thưởng bé nhỏ ấy là những kỷ niệm theo thầy Dũng suốt cuộc đời.

Niềm yêu toán học từ đó đã nhen nhóm và thôi thúc thầy đi theo nghề giáo. Năm 1979, tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, thầy được phân công về giảng dạy toán tại Trường THPT Ngô Quyền, TP Biên Hòa. Năm 1983, lớp chuyên Toán đầu tiên của trường được hình thành chỉ với 18 học sinh và thầy Dũng được giao phụ trách lớp này.

Lớp chuyên toán này được dạy và học với tinh thần tự giác, nhiệt tình sẵn có, hoàn toàn không có chính sách hỗ trợ nào. Tài liệu tham khảo, tạp chí toán học hồi đấy rất hiếm hoi, các em phải chuyền tay nhau đọc, thậm chí phải viết tay chứ không có điều kiện để photocopy. Mặc dù rất khó khăn nhưng các em do thầy Dũng giảng dạy đã được chọn vào đội tuyển đi thi Quốc gia.

Những năm sau đó, thầy Dũng được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ Toán – Tin, Phó Hiệu trưởng phụ trách lớp chuyên của Trường THPT Ngô Quyền.

Trước yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, trong đó việc đào tạo nhân lực chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế tri thức, tháng 10/1994, tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập trường THPT chuyên Lương Thế Vinh. Thầy vinh dự được giao trọng trách nặng nề, giữ vai trò là Hiệu trưởng trường chuyên non trẻ này.

Những năm đầu tiên là những năm vô cùng khó khăn đối với nhà trường, từ sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thí nghiệm, thực hành đến chế độ, chính sách hỗ trợ của địa phương do những ràng buộc về cơ chế. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hụt về đội ngũ giáo viên và chương trình, bởi lẽ lớp chuyên còn là mô hình quá mới mẻ ở các tỉnh Nam Bộ.

Năm học 1997 - 1998, thầy và trò đã được học trong môi trường khang trang, bề thế. Quy mô cũng đã được lên đến 600 học sinh với các lớp chuyên Văn, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học và tiếng Anh. Đáp lại sự tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và ngành giáo dục , ngay trong năm học này, học sinh của trường đã đạt được 30 giải Quốc gia và trong kỳ thi Olympic truyền thống, đoàn học sinh của trường xếp thứ nhì toàn đoàn.

Trong suốt 35 năm gắn bó với nghề giáo (19 năm làm hiệu trưởng), thầy Trần Anh Dũng luôn cùng tập thể sư phạm nhà trường đã có nhiều ý tưởng và giải pháp thiết thực: về quy chế tuyển sinh, đề xuất đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, có chính sách thu hút, trọng dụng, chú trọng bồi dưỡng thêm đội ngũ giáo viên dạy chuyên, nhất là hướng nghiệp và khuyến khích những học sinh ưu tú quay về trường dạy học.

Những sáng kiến kinh nghiệm ấy đã mang lại hiệu quả cao trong quá trình ứng dụng thực tiễn, góp phần đưa chất lượng giáo dục của trường ngày càng đi lên: tỷ lệ học sinh giỏi đạt các kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi toán quốc gia, Olympic Toán châu Á – Thái Bình Dương và đậu đại học cao. Dưới sự lãnh đạo của thầy, trường chuyên Lương Thế Vinh đã đạt được nhiều thành tích trong các kỳ thi Quốc gia, khu vực, được xếp vào top 5 các trường chuyên, năng khiếu trong cả nước.

Bên cạnh công tác giảng dạy trên lớp, thầy Dũng còn biên soạn, dịch thuật hơn 20 đầu sách chuyên về toán học (Ôn thi đại học môn Toán: Tuyển chọn và phân loại các dạng toán thường gặp trong các đề thi tuyển sinh, Giải một số đề thi Đại học 1997 - 1998; Bài tập trắc nghiệm Hình học 10; Bài tập trắc nghiệm Hình học 11; Bài tập trắc nghiệm đại số 10; Bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11…).

Với những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh cũng như cho xã hội, năm 1998, thầy được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Vinh dự hơn, năm 2012, nhà giáo – TS Trần Anh Dũng được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.

Hồng Thiết