Người thầy của những học sinh giỏi
10/06/2021 - 16:02

TĐKT - Hơn 18 năm cần mẫn “lái đò”, thầy giáo Bùi Khương Duy, Tổ trưởng tổ Vật lý, trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình đã dìu dắt rất nhiều thế hệ học sinh đi đến bến bờ tri thức. Không chỉ là một người thầy giỏi, thầy Duy còn là một giáo viên chủ nhiệm tâm huyết, được học sinh vô cùng tin yêu, kính trọng.

Lớp lớp thế hệ học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy đến nay dù đã ra trường vẫn nhớ mãi ấn tượng về một người thầy vừa gần gũi, thân thương, vừa nhiệt tình, trách nhiệm. Thầy Duy luôn lắng nghe những ý kiến của các em, tận tâm chỉ bảo những điều hay, lẽ phải, giúp các em tiến bộ, trưởng thành từng ngày trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Nhờ phương pháp sư phạm khoa học, lôi cuốn, lối truyền đạt dí dỏm, những bài giảng môn Vật lý của thầy Bùi Khương Duy không bị khô khan, thậm chí trở nên có sức cuốn hút kỳ lạ đối với học sinh. Học sinh những lớp thầy dạy luôn đạt kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nhiều em thi đại học đạt điểm cao, được Quỹ Khuyến học khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh trao thưởng. Rất nhiều học sinh của thầy đã thi đỗ vào các trường đại học tốp đầu, nhiều em đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, trở thành những kỹ sư tài năng, chuyên gia giỏi trong các công ty, doanh nghiệp lớn.

Thầy giáo Bùi Khương Duy

Trong những năm học gần đây, dưới sự quản lý, điều hành của thầy Duy, tổ Vật lý từng bước đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Sinh hoạt theo chuyên đề của tổ luôn tập trung và nội dung ôn thi học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là thi học sinh giỏi quốc gia và thi trung học phổ thông quốc gia. Mỗi thành viên trong tổ viết và báo cáo chuyên đề, sau đó tổ chức thảo luận, thống nhất, rút kinh nghiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện chuyên đề thành tài liệu tham khảo của bộ môn. Năm học 2015 - 2016, tổ Vật lý đã tổ chức thành công chuyên đề cấp tỉnh "các kiến thức nâng cao trong bồi dưỡng học sinh giỏi", được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo viên các trường trung học phổ thông trong tỉnh tham dự đánh giá rất cao.

Sự đổi mới đó đã góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý, đặc biệt là kết quả các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp và tỷ lệ học sinh thi trung học phổ thông quốc gia đỗ vào các trường đại học. Đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý là một trong những đội tuyển đạt thành tích cao và ổn định nhất của nhà trường. Trong giai đoạn 2015 - 2020, tổng số giải học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý là 32 giải, trong đó có 5 giải nhì, 9 giải ba, 18 giải khuyến khích và 3 học sinh được vào đội dự tuyển chọn học sinh giỏi dự thi quốc tế. Riêng thầy Bùi Khương Duy, trong giai đoạn này, đã hai lần trực tiếp phụ trách đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý vào các năm học 2016 - 2017 và 2019 - 2020 đều có 100% học sinh tham gia dự thi đạt giải (đạt 11 giải, trong đó có 3 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích, một học sinh được tham gia đội tuyển Olympic quốc tế).

Thầy Duy chia sẻ: “Vật lý là môn khoa học thực nghiệm. Vì vậy, để học sinh hứng thú trong các giờ học và từ đó trở nên yêu thích môn học, người giáo viên phải thiết kế các bài giảng gắn liền với thực tế đời sống, phải cho học sinh thấy mối liên hệ giữa cái được học với ứng dụng thực tế của nó. Giáo viên phụ trách đội tuyển phải có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong những giai đoạn tình huống cụ thể; phải là những người có kỹ năng phân tích tổng hợp kiến thức từ các nguồn tài liệu, kỹ năng chuẩn bị các chuyên đề chuyên sâu về bồi dưỡng học sinh giỏi.”

Theo thầy, đối với đối tượng học sinh giỏi, người giáo viên phải biết biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, trong đó, người giáo viên với kinh nghiệm của mình đóng vai trò định hướng, dẫn dắt học sinh tự học, bởi “kiến thức là bao la, trong khi thời gian thì không nhiều, người thầy không thể dạy hết cho học sinh mà phải phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.” Chính vì thế, thầy thường tương tác với học sinh bằng cách giao nhiệm vụ và kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh dưới hình thức online, hướng dẫn học sinh tìm tòi thêm các tài liệu môn học qua internet; tổ chức học sinh làm việc nhóm để chia sẻ và phát huy thế mạnh của từng thành viên trong đội tuyển.

Thầy Bùi Khương Duy (ngoài cùng bên trái) cùng các thầy cô trong tổ Vật lý

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", thầy Bùi Khương Duy luôn tích cực tham gia các hoạt động thi đua về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, các phong trào thi viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi do cấp trên phát động. Năm 2015, với việc thực hiện sáng kiến "Sự khúc xạ ánh sáng trong môi trường có chiết suất thay đổi", thầy Bùi Khương Duy đã được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Bằng trí tuệ và sự nỗ lực phấn đấu, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, thầy đã 3 lần liền được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (các năm 2017, 2018, 2019) và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2019, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 2 Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia. Trong phong trào viết sáng kiến, nhiều năm liên tục thầy Bùi Khương Duy đều có sáng kiến đạt loại giỏi cấp ngành...

Thầy Bùi Khương Duy không chỉ làm tốt vai trò người tiên phong trong công tác chuyên môn của tổ, mà còn là người thuyền trưởng gương mẫu với lối sống mẫu mực, giản dị, gần gũi, hòa đồng với mọi người, luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm với mọi vất vả, khó khăn của đồng nghiệp, giúp đỡ, truyền lửa cho những giáo viên trẻ. Thầy đã cùng các thành viên trong tổ xây dựng nên một tổ Vật lý đoàn kết, vững mạnh về chuyên môn và đầy tình nhân ái. Với vai trò là Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ Vật lý, thầy giáo Bùi Khương Duy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của chi bộ và tổ chuyên môn đạt hiệu quả cao, luôn được xếp loại xuất sắc, được Thành ủy Ninh Bình tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bằng sức trẻ, sự tâm huyết với nghề, sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và năng lực chuyên môn vững vàng cùng năng lực lãnh đạo quản lý tốt, thầy giáo Bùi Khương Duy vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Nguyệt Hà