Người nữ tu sống tốt đời, đẹp đạo
12/04/2021 - 15:07

TĐKT - Phát huy truyền thống “kính Chúa, yêu nước”, nhiều năm qua, với tư cách là nguyên tổng phụ trách Dòng mến Thánh giá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát (sinh năm 1967) luôn gương mẫu đi đầu trong công tác triển khai mục vụ của Dòng; tập hợp, đoàn kết, xây dựng niềm tin của các nữ tu tham gia nuôi dạy trẻ em yếu thế; vận động đồng bào Công giáo trong Giáo phận Phát Diệm luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương không ngừng phát triển. Năm 2020, bà được tôn vinh là Tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng và vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Khen.

Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm được thành lập năm 1902, bao gồm 3 cơ sở Cộng đoàn Mến Thánh giá Lưu Phương (huyện Kim Sơn); Cộng đoàn Mến Thánh giá Hướng Đạo (huyện Kim Sơn) và Cộng đoàn Mến Thánh giá Cách Tâm.

Nhằm hỗ trợ cộng đồng giáo dân trong công tác trông coi, giáo dục con trẻ, Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm đã xây dựng, mở 3 trường mầm non tư thục từ thiện tại ba cộng đoàn Lưu Phương, Cách Tâm và Hướng Đạo để nuôi dạy các cháu thuộc gia đình nghèo, nuôi dạy trẻ em khuyết tật, độ tuổi từ 1-3 tuổi. Trong những năm qua, với vai trò là nguyên tổng phụ trách Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm, nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát luôn nỗ lực cùng với các sơ duy trì tốt hoạt động của các cơ sở nuôi dạy trẻ. Cả 3 cơ sở nuôi dạy trẻ này đều có cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu giảng dạy và học tập phục vụ cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ chưa thật đầy đủ nhưng cũng đáp ứng được yêu cầu của cấp học nhà trẻ, mẫu giáo. Cơ sở Mến Thánh giá Lưu Phương có 4 phòng học mới với trên 100 cháu, có các chị sơ đã tốt nghiệp trung cấp, đại học mầm non; cơ sở Mến Thánh giá Cách Tâm có gần 200 cháu...

Đại diện Báo Người công giáo đến thăm và trao quà cho Nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát năm 2020

Nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát cho biết: Trong các giai đoạn đầu mở trường, mở lớp của Cộng đoàn Dòng Mến Thánh giá chủ yếu làm từ thiện nhân đạo, trông coi các cháu bị tàn tật. Những năm gần đây cơ sở Dòng có điều kiện mở rộng trường lớp khang trang nên có rất đông con em của các hộ gia đình người Công giáo và cả người không theo đạo Công giáo gửi theo học. Cả 3 cơ sở nuôi dạy trẻ của Dòng mến Thánh giá Phát Diệm tỉnh Ninh Bình được các sơ chăm sóc tận tâm, chu đáo, hết sức trách nhiệm, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Những năm 2004, cơ sở nuôi dạy trẻ của Cộng đoàn Mến Thánh giá Cách Tâm được Phòng giáo dục huyện Kim Sơn nhất trí cho sát nhập vào trường mầm non của xã Chính Tâm.

Ngoài việc nuôi dạy trẻ ở các công đoàn Hội Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm, nữ tu Tê Rê Sa Mai Thị Ngát còn hướng dẫn các sơ của Hội dòng tích cực lao động, sản xuất trồng cây, trồng lúa, chăn nuôi, dệt khăn, đan mây tre, cói, sản xuất chiếu cói xuất khẩu, làm các vật dụng lưu niệm từ cây cói, buôn bán hàng tạp hóa nhỏ, tham gia lao động tự cung cấp để sinh hoạt và làm công tác bác ái.

Nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát cùng với toàn thể chị em Hội Dòng còn vận động các nhà hảo tâm và giáo dân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài. Trung bình hàng năm bà con giáo dân trong tỉnh Ninh Bình đóng góp hàng trăm triệu đồng khen thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích cao trong học tập và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Hội Dòng nữ tu Ngát phụ trách. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ tặng sữa cho các cháu ở bậc mầm non trong các huyện, tỉnh nhà. Trong các đợt quyên góp, ủng hộ những nơi bị thiên tai tàn phá, với truyền thống tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, bản thân nữ tu Ngát tích cực kêu gọi các chức sắc, chức việc và giáo dân nhiệt tình tham gia ủng hộ.

Bên cạnh quan tâm đến công tác giáo dục, nhiều năm nay, Hội Dòng cũng mở một trung tâm khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền dân tộc tại nhà mẹ Dòng Mến Thánh giá thuộc xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để giúp đỡ các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo. Với vai trò là nguyên tổng phụ trách Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm, nữ tu Ngát cùng với toàn thể chị em Hội Dòng vận động bà con giáo dân Công giáo tích cực tham gia các hoạt động khám, chữa bệnh cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bằng cách tổ chức các đợt khám, chữa bệnh lưu động và tại các phòng khám, chữa bệnh từ thiện, do nhiều gia đình giáo dân, bà con giáo dân thực hiện. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ ở địa phương, nhiều gia đình đã nhiều lần mời được các đoàn bác sĩ ở các bệnh viện thuộc tuyến Trung ương về khám bệnh và cấp, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các giáo xứ không phân biệt người theo tôn giáo hay không theo tôn giáo. Hội Dòng còn tạo điều kiện giúp đỡ các bệnh nhân nan y, phải điều trị dài ngày; thăm hỏi, giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh neo đơn; đồng thời hướng dẫn bà con ở cộng đồng dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, sử dụng thực phẩm vệ sinh, an toàn không sử dụng các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc gây hại cho sức khỏe...

Cùng với đó, những năm qua, với vai trò là nguyên tổng phụ trách Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm, thông qua các buổi sinh hoạt giáo lý, cộng đoàn giáo dân, nữ tu Ngát thường xuyên nhắc nhở các nữ tu thực hiện tốt đời sống đạo và tuyên truyền, hướng dẫn giáo dân tự giác chấp hành và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia xây dựng đời sống mới trên các địa bàn giáo xứ khi được cử đi thực hiện giúp giáo xứ, giáo họ, góp phần nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự trên địa bàn để nhân dân yên tâm lao động sản xuất và có điều kiện sinh hoạt tôn giáo tốt hơn. Đồng thời, thường xuyên vận động đồng bào Công giáo trong Giáo phận Phát Diệm tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương không ngừng phát triển. Các phong trào “Hiến tặng giác mạc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa – sống tốt đời, đẹp đạo” .... đã thu hút được đông đảo người dân công giáo tham gia, đạt được nhiều thành tựu, xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt điển hình trong xây dựng văn hóa, xã hội và môi trường...

Hội LHPN tỉnh thăm, chúc mừng Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm nhân dịp đón lễ Noel năm 2019

Đa số đồng bào Công giáo trong các giáo xứ, giáo họ do nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát đảm trách luôn tích cực tham gia thực hiện đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương và thực hiện tốt công tác bác ái, từ thiện nhân đạo. Mỗi gia đình, mỗi người dân Công giáo còn tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng bằng việc mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất và đời sống. Đồng thời chú trọng đưa những ngành nghề mới, thiết thực về địa phương.

Giáo dân trong các giáo xứ, giáo họ xung quanh địa bàn Hội Dòng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, coi việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm cuộc sống bình yên của chính mình và mọi người. Cộng đoàn giáo dân cùng nhau chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...; xây dựng và thực hiện tốt các nội quy, hương ước, quy ước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, làm trọn bổn phận của cộng đoàn giáo dân với Giáo hội. Trong những năm qua, rất nhiều khu dân cư Công giáo bảo đảm an toàn, trật tự công cộng, ít có tệ nạn xã hội,...

Các vị chức việc trong cốc giáo xứ, họ đạo đã tích cực vận động bà con giáo dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc tổ chức thực hiện thông tri số 23 của Tỉnh ủy về xây dựng thôn xóm an toàn về an ninh trật tự gắn với thực hiện phong trào xây dựng xứ, họ đạo bình yên,...

Nữ tu Tê rê Sa Mai Thị Ngát cho biết: Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, đời sống xã hội của nhân dân và đời sống đức tin người Công giáo. Do đó, bà cùng các nữ tu tiếp tục kiên trì vận động, tuyên truyền bà con Công giáo đoàn kết, phát huy kế thừa truyền thống “Kính Chúa, yêu nước ”, tinh thần “Sống phúc âm trong lòng dân tộc ” và “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, cùng với nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Binh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa, vững về quốc phòng an ninh.

Mai Thảo