Người gieo mầm hạt giống tri thức cho trẻ em nghèo
15/03/2018 - 14:03

TĐKT - Với sự cảm thông và tình yêu thương con trẻ, hơn 7 năm qua, anh Hoàng Trọng Khánh, công nhân Phân xưởng thuốc sát trùng (Công ty Liên doanh Bio - Pharmachemie) luôn cần mẫn, tận tình dạy học miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở xóm trọ phường Phước Long B, Quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Ngày nào cũng vậy, sau giờ làm việc ở công ty, anh Khánh đều đặn về nhà trọ tại đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9 để mở cửa dạy kèm cho trẻ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Anh Khánh luôn tận tình chỉ dạy cho các em

Chia sẻ về cái duyên lập ra lớp học miễn phí này, anh Khánh cho biết: 7 năm trước, trong một lần đến chơi nhà bạn, thấy đám trẻ tranh luận về bài toán khó, tôi tới góp ý và hướng dẫn tụi nhỏ cách giải. Kể từ đó, hễ có bài tập, mấy đứa lại đến tìm tôi. Được biết nhiều em gia đình xung quanh học không theo kịp chương trình, các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm ở ngoài, tôi quyết định mở lớp dạy kèm ở nhà vào mỗi tối với hy vọng có thể giúp các em nắm vững kiến thức.

Dù thu nhập từ mức lương công nhân còn khiêm tốn, nhưng anh Khánh đã tự bỏ tiền ra mua bàn, ghế.. mở lớp đón con em người dân lao động nghèo gần khu vực đến học. Từ 3- 5 em ban đầu, nhờ sự nhiệt tình, phương pháp dạy dễ hiểu, dí dỏm của anh, đến nay, lớp học đã có gần 40 em từ lớp 6 đến lớp 9. Lớp học được tổ chức liên tục 6 buổi tối trong tuần, trong số đó có 5 em là con, cháu của công nhân đồng nghiệp làm cùng công ty.

Tại lớp học này, anh dạy các em các môn học toán, lý, hóa và cả tiếng Anh. “Trước kia tôi chỉ được học hết lớp 12. Bởi vậy, để dạy tốt cho tụi nhỏ, tôi phải tự cập nhật và bổ sung thêm kiến thức mới.” - anh Khánh chia sẻ.

 Anh thường xuyên tham gia các diễn đàn giáo viên trên mạng để học hỏi thêm. Không chỉ vậy, anh còn hỏi học sinh số điện thoại của cô giáo rồi liên hệ trao đổi, tương tác trực tiếp về các bài tập, cách dạy sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, anh còn mua thêm sách về tự nghiên cứu để có thể giải đáp hết các thắc mắc của học trò.

Với cách dạy đơn giản, dễ hiểu, các em rất hăng say nghe anh Khánh giảng bài

Nhờ sự chỉ bảo nhiệt tình của anh, kết quả học tập của các em ở trường đã tiến bộ rõ rệt. Nhiều em từ yếu kém đã trở thành khá, giỏi. Có 3 em là học sinh giỏi được chọn vào học lớp chuyên ở bậc THPT. Để động viên các em học sinh, anh Khánh còn tự bỏ tiền ra mua những phần quà để thưởng khi các em có sự tiến bộ, đạt được điểm 10.

Nói về việc làm của mình anh Khánh chỉ khiêm tốn “ Mỗi ngày được thấy tụi nhỏ tiến bộ, hăng say học tập là đã thấy công sức của mình được đến đáp và thấy cuộc sống mình có niềm vui và ý nghĩa hơn”.

Việc làm của anh Khánh nhận được sự đồng tình và ủng hộ của ban lãnh đạo công ty cũng như đồng nghiệp. Đó là yếu tố quan trọng khiến anh có thể duy trì lớp học trong suốt một thời gian dài. “Vào thời điểm các em tập trung ôn thi như tháng 12 hay tháng 5, tôi được miễn tăng ca để có thời gian dạy kèm thêm cho mỗi đứa. Tính chất công việc làm theo dây chuyền, vắng tôi mọi người sẽ vất vả hơn nhưng ai cũng vui vẻ nhận lời” - anh Khánh chia sẻ.

Anh Khánh được tặng  Bằng khen của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh

Với những hành động mang tính nhân văn cao đẹp, anh đã được Công đoàn Lao động thành phố tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt năm 2017” và nhân rộng điển hình trong đội ngũ công nhân lao động, được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 9 tặng Giấy khen cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Tùng Chi