Người cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội tận tâm với công việc
11/10/2016 - 00:00

TĐKT- Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhưng sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thương mại Hà Nội với hai tấm bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh và kế toán, anh Nguyễn Tiến Giang lại bén duyên với ngành bảo hiểm và công tác tại bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Giang.

 Active Image

Nguyễn Tiến Giang tại bộ phận một cửa

Anh Giang chia sẻ, sau khi tham dự và trúng tuyển vào ngành BHXH, anh và 6 cán bộ nữa được điều động lên BHXH tỉnh Hà Giang. Do điều kiện địa bàn tỉnh Hà Giang là một tỉnh miền núi xa xôi, hẻo lánh, thời tiết khắc nghiệt, hầu hết các huyện trong tỉnh đều là huyện có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện nên 5 viên chức được điều động cùng anh đã làm đơn xin nghỉ việc. Thời gian đấy chỉ còn riêng mình anh vẫn quyết tâm bám trụ. Anh nhớ mãi kỷ niệm ngày đầu lên nhận công tác và nhận công việc. Anh Giang mới lập gia đình được 2 tháng, bố mẹ lại già yếu ở quê. Nơi anh nhận công tác là Xín Mần, một huyện vùng sâu phía tây của Hà Giang, cách đường Quốc lộ 2 Hà Nội - Hà Giang 150 km. Điều kiện hoàn cảnh gia đình như vậy không tránh khỏi làm anh nản lòng nhưng với sự quyết tâm của bản thân và sự an ủi động viên thường xuyên, kịp thời của Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang, lãnh đạo BHXH huyện Xín Mần, anh Giang đã vượt qua khó khăn, thử thách ban đầu.

Anh Giang được lãnh đạo giao nhiệm vụ là chuyên viên giải quyết chế độ BHXH kiêm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả bộ phận một cửa tại BHXH huyện. Đây là một công việc hết sức phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải có chuyên môn sâu, kinh nghiệm xử lý các tình huống, đặc biệt phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, phải có tính kiên nhẫn, khả năng giao tiếp tốt…Với tinh thần trách nhiệm, đức tính cần cù, chịu khó nghiên cứu, học hỏi, có tư duy và phương pháp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo; giải quyết công việc khách quan, công tâm, có lý, có tình, mặc dù mới nhận việc nhưng anh Nguyễn Tiến Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn hết, mọi chế độ của các đối tượng thụ hưởng được anh giải quyết thỏa đáng, đúng quy định của Nhà nước. Với cách nói chuyện khéo léo và sự tận tâm trong công việc, anh Tiến Giang đã làm hài lòng các đối tượng đến giao dịch qua bộ phận một cửa. Mọi người dân khi đến làm việc đều cảm thấy yên tâm, tin tưởng vào anh Giang, một người cán bộ chính sách trẻ nhưng đầy nhiệt huyết.

Anh không những là người thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một tấm gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở anh, luôn thể hiện tinh thần  và tác phong, lề lối làm việc nghiêm chỉnh. Anh luôn nêu cao và thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH.

Điều đặc biệt, ngoài công việc được giao, anh còn là người luôn hòa mình cùng tập thể khi có câu chuyện vui  hoặc khi gặp vấn đề khó khăn cần giải quyết. Anh là người không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào, miễn lãnh đạo cơ quan giao, anh đều quyết tâm làm cho tốt; tạo mối quan hệ phối hợp tốt giữa các bộ phận chuyên môn, kịp thời tham mưu. Song song với đó, anh luôn là người đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung của lãnh đạo đơn vị.

Nhận thấy ở Giang có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị, có trình độ, kiến thức và năng lực thực tiễn phù hợp, Chi bộ và lãnh đạo cơ quan thống nhất giới thiệu bầu chọn anh vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Một mình với 3 trọng trách được giao, công việc cứ liên tục, nhưng không bao giờ thấy Giang biểu lộ sự mệt mỏi hay than phiền nào. Có lẽ, bầu không khí làm việc của cơ quan đã tạo cho anh sự gắn bó, sự nhiệt tâm và tinh thần trách nhiệm cao.

Với sự cố gắng tu dưỡng, rèn luyện và năng lực của bản thân, Nguyễn Tiến Giang đã chiếm được lòng tin yêu, quý trọng của anh em đồng nghiệp trong cơ quan, các đối tượng đến giao dịch, sự tin tưởng tuyệt đối của lãnh đạo đơn vị. Qua quá trình phấn đấu, hai năm liền, anh được bầu là Lao động tiên tiến, Giám đốc BHXH tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Xín Mần tặng giấy khen. Ngày 3/2/2014, anh đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

La Giang